An Giang: Cho phép Công ty TNHH An Giang Samho hoạt động trở lại

Lục Tùng |

An Giang – UBND tỉnh quyết định cho phép Công ty TNHH An Giang Samho hoạt động trở lại sau khi xảy ra chuỗi ca nhiễm COVID-19.

Chiều 19.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã ký Quyết định số 2777/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH An Giang Samho hoạt động trở lại từ ngày 20.11.2021.

Quyết định cho biết ngày 19.11, Giám đốc Sở Y tế An Giang có Tờ trình số 4050/TTr-SYT đề nghị UBND tỉnh An Giang cho phép Công ty TNHH An Giang Samhoo được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH An Giang Samho. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH An Giang Samho. Ảnh: LT

Đây được xem là tín hiệu tốt trong việc kiểm soát dịch COVID-19 sau khi xảy ra chuỗi lây nhiễm dịch COVID-19 tại đây.

Như Lao Động đã đưa tin, trước đó vào ngày 15.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đã ký Quyết định 2673/QĐ-UBND tạm dừng hoạt động sản xuất đối với Công ty TNHH An Giang Samho tọa lạc tại Khu Công nghiệp Bình Hòa để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 trước khi cho phép Công ty TNHH An Giang Samho hoạt động trở lại. Ảnh: CTV
Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm dịch COVID-19 trước khi cho phép Công ty TNHH An Giang Samho hoạt động trở lại. Ảnh: CTV

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, liên tiếp trong 3 ngày (12-14.11), đã phát hiện chuỗi ca nhiễm với 88 trường hợp nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp.

Được biết, Công ty TNHH An Giang Samho chuyên ngành sản xuất giày thể thao, hiện đang thu hút hơn 6.000 lao động làm việc.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Vừa tái khởi động, doanh nghiệp ĐBSCL lại gặp khó vì COVID-19

Lục Tùng |

Sau thời gian tạm dừng hoặc giảm quy mô hoạt động theo mô hình sản xuất 3 tại chỗ, 4 tại chỗ... nhiều doanh nghiệp tại vùng ĐBSCL đã khởi động trở lại. Tuy nhiên, ngay sau khi khởi động, nhiều doanh nghiệp đã gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

Long An: Khoảng 90% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại

Kỳ Quan |

Long An - Sau hơn 2 tháng tạm ngưng hoạt động sản xuất (chỉ sản xuất “3 tại chỗ” với số lượng công nhân lao động rất giới hạn) vì dịch COVID-19, từ giữa tháng 9.2021 tỉnh Long An đã nới lỏng điều kiện sản xuất với mục tiêu đến cuối năm 2021 có 80% doanh nghiệp trở lại sản xuất “bình thường mới”. Trên thực tế, việc phục hồi sản xuất nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến.

TPHCM: Hơn 61% doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đầu tháng 11, TPHCM đã có 7.872 doanh nghiệp với tổng số 401.838 lao động đăng ký hoạt động trở lại, chiếm tỉ lệ 61,21% so với số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong đợt dịch vừa qua.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Vừa tái khởi động, doanh nghiệp ĐBSCL lại gặp khó vì COVID-19

Lục Tùng |

Sau thời gian tạm dừng hoặc giảm quy mô hoạt động theo mô hình sản xuất 3 tại chỗ, 4 tại chỗ... nhiều doanh nghiệp tại vùng ĐBSCL đã khởi động trở lại. Tuy nhiên, ngay sau khi khởi động, nhiều doanh nghiệp đã gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

Long An: Khoảng 90% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại

Kỳ Quan |

Long An - Sau hơn 2 tháng tạm ngưng hoạt động sản xuất (chỉ sản xuất “3 tại chỗ” với số lượng công nhân lao động rất giới hạn) vì dịch COVID-19, từ giữa tháng 9.2021 tỉnh Long An đã nới lỏng điều kiện sản xuất với mục tiêu đến cuối năm 2021 có 80% doanh nghiệp trở lại sản xuất “bình thường mới”. Trên thực tế, việc phục hồi sản xuất nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến.

TPHCM: Hơn 61% doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đầu tháng 11, TPHCM đã có 7.872 doanh nghiệp với tổng số 401.838 lao động đăng ký hoạt động trở lại, chiếm tỉ lệ 61,21% so với số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong đợt dịch vừa qua.