An Giang buộc bệnh viện gỡ, đính chính về dịch vụ tiêm vaccine COVID-19

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc gỡ, đính chính thông tin dịch vụ tiêm vaccine COVID-19 với giá 1,5 triệu đồng/mũi mà bệnh viện này thông tin chưa đúng trước đó.

Tối 15.7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Từ Quốc Tuấn xác nhận, qua làm việc, Sở nhận thấy việc Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc đăng thông tin dịch vụ tiêm vaccine với giá 1,5 triệu đồng/mũi là chưa đúng nên buộc phải tháo gỡ và đính chính.

Cụ thể, theo ông Tuấn, sau khi xuất hiện thông tin về việc Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc đăng công khai trên website của đơn vị về dịch vụ tiêm vaccine COVID-19, Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh An Giang đã có cuộc làm việc với tiến sĩ Lư Quốc Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc.

Tại buổi làm việc, ông Hùng thừa nhận, Bệnh Viện Hạnh Phúc có đăng tải thông tin “Đặt vaccine COVID-19 AstraZeneca” và mẫu đăng ký tiêm ngừa vaccine COVID-19 dịch vụ trên trang Facebook, website của đơn vị với mục đích để thống kê số lượng người dân có nhu cầu tiêm vaccine COVID-19 với hình thức dịch vụ.

Bên ngoài Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc. Ảnh: LT
Bên ngoài Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc. Ảnh: LT

Tuy nhiên, qua phân tích của các cơ quan chức năng, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc nhận thấy việc đăng tải thông tin trên là chưa đúng và đã gây dư luận không tốt. Qua đó, Sở Y tế và Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh An Giang yêu cầu Bệnh viện Hạnh Phúc viết bản giải trình cụ thể và đăng tải thông tin đính chính.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo hai sở đã giao cho Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở Y tế củng cố hồ sơ, rà soát văn bản pháp luật liên quan, xác định mức độ vi phạm, tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.

Trên Website của Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc công khai thông tin khẳng định Vaccine COVID-19 là AstraZenneca. Ảnh: LT
Trên website của Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc công khai thông tin khẳng định Vaccine COVID-19 là AstraZenneca. Ảnh: LT

Như Lao Động đã thông tin, mấy ngày qua, dư luận xã hội xôn xao trước thông tin Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (số 234, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) đăng công khai thông tin về dịch vụ tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca với giá dự kiến là 1,5 triệu đồng/mũi. Theo giải trình ban đầu của bệnh viện, nguồn vaccine này được chia sẻ từ doanh nghiệp có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh. Bệnh viện Đa khoa Hạnh phúc là bệnh viện đa khoa tư nhân đầu tiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, được thành lập vào năm 1997.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thông tin thêm về nguồn gốc vaccine COVID-19 tiêm dịch vụ ở An Giang

Lục Tùng |

Sau khi đăng tải thông tin về dịch vụ tiêm vaccine COVID-19 giá 1,5 triệu đồng/mũi ở An Giang, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều thông tin tiết lộ về nguồn gốc vaccine.

Việt Nam phê duyệt khẩn cấp vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson

Thùy Linh |

Ngày 15.7, Bộ Y tế vừa phê duyệt có điều kiện vaccine Janssen cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trên cơ sở đề nghị phê duyệt của Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam).

An Giang: Bệnh viện nói gì về dịch vụ tiêm vaccine giá 1,5 triệu đồng/mũi

Lục Tùng |

Cộng đồng mạng xã hội xôn xao trước thông tin một bệnh viện tư nhân ở An Giang đã công khai dịch vụ tiêm vaccine COVID-19 giá 1,5 triệu đồng/mũi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thông tin thêm về nguồn gốc vaccine COVID-19 tiêm dịch vụ ở An Giang

Lục Tùng |

Sau khi đăng tải thông tin về dịch vụ tiêm vaccine COVID-19 giá 1,5 triệu đồng/mũi ở An Giang, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều thông tin tiết lộ về nguồn gốc vaccine.

Việt Nam phê duyệt khẩn cấp vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson

Thùy Linh |

Ngày 15.7, Bộ Y tế vừa phê duyệt có điều kiện vaccine Janssen cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trên cơ sở đề nghị phê duyệt của Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam).

An Giang: Bệnh viện nói gì về dịch vụ tiêm vaccine giá 1,5 triệu đồng/mũi

Lục Tùng |

Cộng đồng mạng xã hội xôn xao trước thông tin một bệnh viện tư nhân ở An Giang đã công khai dịch vụ tiêm vaccine COVID-19 giá 1,5 triệu đồng/mũi.