An Giang: Bộ đội tuần tra siết chặt biên giới phòng, chống dịch COVID-19

Thành Nhân |

Bộ đội Biên phòng ở huyện An Phú (tỉnh An Giang) siết chặt tuần tra biên giới phòng, chống dịch COVID-19, người dân từ nơi khác về địa phương chủ động khai báo y tế.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tăng cường lực lượng tại các đồn biên phòng để tuần tra, kiểm soát lượng người qua lại ở khu vực biên giới,...

Tổ công tác của Đồn Biên phòng xã Phú Hữu đi tuần tra biên giới. Ảnh: Thành Nhân
Tổ công tác của Đồn Biên phòng xã Phú Hữu đi tuần tra biên giới. Ảnh: Thành Nhân

Đại úy Nguyễn Văn Ngọc Hòa - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết: Đồn Biên phòng Phú Hữu đã thành lập tổng cộng là 12 tổ công tác trên địa bàn xã Phú Hữu và xã Quốc Thái trực tiếp 24/24 trên biên giới phối hợp cùng lực lượng công an và quân sự chốt chặn trên toàn tuyến nhằm ngăn chặn qua lại biên giới trái phép.

Ảnh: Thành Nhân
Ảnh: Thành Nhân
Tổ công tác của Đồn Biên phòng xã Phú Hữu tuần tra biên giới và thực hiện nghi thức tại cột mốc chủ quyền. Ảnh: Thành Nhân

“Càng gần Tết, tình hình vượt biên trái phép dọc tuyến biên giới rất phức tạp. Do vậy, đơn vị đã làm công tác tư tưởng và động viên các chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Phú Hữu đã phối hợp với ban ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền cho người dân sống ở biên giới về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Khi có người lạ đến cư trú thông báo cho lực lượng biên phòng hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời” - Đại úy Hòa nói.

Lực lượng công an xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang) tuần tra nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi đi ra đường và thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ảnh: Thành Nhân
Lực lượng công an xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang) tuần tra nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi đi ra đường và thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ảnh: Thành Nhân

Ngoài ra tại địa phương, lực lượng cơ sở cũng tăng cường công tác nắm thông tin lượng người đi từ nơi khác về địa phương cư trú và ăn Tết. Ghi nhận tại xã Phú Hữu, đã có hơn 3.400 người từ TP.HCM, Bình Dương,... về địa phương ăn Tết.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Ngôn - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phú Hữu - cho biết: Trước Tết Nguyên Đán 2021, xã Phú Hữu có lập trang mạng xã hội để thông tin với người dân địa phương. Ngoài ra, đã ký biên bản tự giác với các hộ dân về chấp hành thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, cũng đã tuyên truyền với người dân vận động con, cháu khi đi làm từ nơi xa về địa phương chủ động đến Trạm Y tế xã để khai báo y tế trước khi về nhà. Đến nay, đã có hơn 3.456 người từ nơi khác về địa phương đã khai báo y tế.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, ông Dương Thanh Phong - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) - cho biết: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã thành lập các tổ công tác sẵn sàng 24/24. Hiện nay, đã chỉ đạo cho Trạm Y tế xã nắm thông tin việc người dân đi làm ăn xa về địa phương phải khai báo y tế. Theo đánh giá thì người dân đã chủ động đến khai báo y tế tại Trạm Y tế xã. Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để giám sát thông tin, hành trình đi đến của người dân, không để sót người nào; nhất là các trường hợp có tiếp xúc với các ca mắc COVID-19, hoặc về từ vùng dịch, đặc biệt sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không khai báo.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với mọi công dân vào tỉnh

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với mọi công dân vào địa phận tỉnh.

An Giang: Chia sẻ khó khăn với chiến sĩ biên phòng dịp Tết Nguyên đán

Cẩm Tú |

An Giang hiện có 5 huyện, thị, thành phố có tuyến biên giới giáp với nước bạn Campuchia. Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chiến sĩ các tuyến biên giới luôn ngày đêm căng mình vì công tác này. Để góp phần cùng với địa phương chia sẻ khó khăn, hỗ trợ đời sống vật chất tinh thần cho các chiến sĩ, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, tổ chức Công đoàn An Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

An Giang: Yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với mọi công dân vào tỉnh

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với mọi công dân vào địa phận tỉnh.

An Giang: Chia sẻ khó khăn với chiến sĩ biên phòng dịp Tết Nguyên đán

Cẩm Tú |

An Giang hiện có 5 huyện, thị, thành phố có tuyến biên giới giáp với nước bạn Campuchia. Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chiến sĩ các tuyến biên giới luôn ngày đêm căng mình vì công tác này. Để góp phần cùng với địa phương chia sẻ khó khăn, hỗ trợ đời sống vật chất tinh thần cho các chiến sĩ, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, tổ chức Công đoàn An Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực.