Ngày 5.10, bác sĩ Bùi Thị Hồng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Long Xuyên (TP. Long Xuyên, An Giang) cho biết, đơn vị đã sẵn tiếp nhận khám, sinh đẻ miễn phí cho tất cả bà bầu từ vùng dịch về quê An Giang. Theo đó, mọi bà bầu là công dân từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh về An Giang, khi đến TP. Long Xuyên, có nhu cầu, sẽ được bệnh viện khám, sinh đẻ miễn phí.
Cụ thể, ngoài việc theo dõi thai, bệnh viện còn miễn phí sinh đẻ kể cả sinh thường và sinh mổ. “Ngoài đội ngũ thầy thuốc lành nghề, chúng tôi có 50 giường nội trú cho các sản phụ”- bác sĩ Hồng chia sẻ.
Ngay trong sáng 5.10, Ban giám đốc bệnh viện đã triệu tập toàn bộ nhân viên Khoa Sản để quán triệt tinh thần phục vụ đặc biệt cho các đối tượng đặc biệt này. “Đặc biệt ở đây là miễn phí chất lượng cao. Cụ thể, chúng tôi quán triệt đến toàn thể nhân viên trong đơn vị không được phân biệt đối xử dù bà bầu về quê có Bảo hiểm y tế hay không có Bảo hiểm y tế cũng phải thật ân cần, nhã nhặn trong lời nói, hành động khi tiếp xúc, giao tiếp Bác sĩ Phạm Tấn Bay- Phó Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh”.
Ông Bay cũng cho biết, bệnh viện sẽ duy trì hoạt động này cho đến khi cơ quan chức năng công bố kiểm soát được dịch COVID-19.
Được biết, đây là cơ sở y tế đầu tiên tỉnh An Giang thực hiện miễn phí khám thai, sinh đẻ cho bà bầu từ vùng dịch về quê An Giang. “Với tinh thần làm việc tận tâm, mọi bà bầu là công dân từ vùng dịch về quê An Giang, khi đến địa phận TP. Long Xuyên, có nhu cầu khám thai, sinh đẻ xin đến với bệnh viện bất cứ lúc nào mà không phải lo lắng chuyện tiền khám, điều trị vì tất cả đã được miễn phí”- bác sĩ Bay cho biết. Được biết, hiện bệnh viện sẵn sàng với tinh thần 24/7. Khi cần, cứ đến số 39, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, hoặc điện thoại: 0913.877.636 (bác sĩ Bay), 0911.911.994 (bác sĩ Minh) hoặc Khoa Sản: 02963.941.892.
Đây được xem là hoạt động thiện nguyện thiết thực. Bởi trong số trên 35.000 người về quê An Giang, có nhiều bà bầu, nhưng hầu hết đều gặp nhiều khó khăn trong việc khám thai và nhất là khi sinh đẻ do không còn tiền.
Được biết, hôm 4.10, bác sĩ Hồng và bác sĩ Bay đã ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang 20 tấn gạo với mong muốn góp phần chung tay chăm lo cho người lao động từ vùng dịch về quê ổn định cuộc sống.