An Giang ban hành chủ trương mới về dạy học trực tiếp

Lục Tùng |

An Giang – Tỉnh ủy An Giang vừa thống nhất chủ trương mới về dạy học trực tiếp trong toàn tỉnh.

Sáng 18.2, ông Nguyễn Văn Cọp, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang xác nhận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thống nhất với  chủ trương tổ chức dạy học trực tiếp theo Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang. Theo đó từ ngày 21.2, cho phép các cơ sở giáo dục toàn tỉnh tổ chức đón học sinh toàn tỉnh trở lại trường học trực tiếp.

Theo đó, việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên tinh thần tự nguyện  của các phụ huynh.

Đây được xem như hành động thiết thực trong việc hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong giáo dục: vừa đảm bảo hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, vừa  kiên trì chất lượng giáo dục trong tình hình mới. Bởi trước đó, tỉnh An Giang đã thống nhất và tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trong toàn tỉnh.

Học sinh học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Long Xuyên. Ảnh: KA
Học sinh học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Long Xuyên. Ảnh: KA

Tuy nhiên với sự thận trọng và cầu thị, tỉnh An Giang chỉ đạo ngành giáo dục áp dụng thực hiện nhiều biện pháp an toàn.

Ông Lê Văn Phước, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành giáo dục cho phép áp dụng song song cả 2 hình thức dạy học và triệt để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Cụ thể, vừa cho phép phụ huynh có con đang học lớp 6 và cấp tiểu học lựa chọn hình thức dạy học trực tiếp hay trực tuyến hoặc các hình thức phù hợp khác, đồng thời phải vừa đảm bảo an toàn dịch trước, trong thời gian đón học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch trước và trong thời gian tổ chức đón học sinh trở lại học trực tiếp. Ảnh: KA
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch trước và trong thời gian tổ chức đón học sinh trở lại học trực tiếp. Ảnh: KA

Được biết trước đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều đoàn công tác khảo sát thực tế công tác chuẩn bị phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh cũng như tình hình tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho đối tượng học sinh. Sau khi nhận thấy đủ cơ sở đảm bảo an toàn mới đi đến thống nhất cho phép đón học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Ở diễn biến khác, theo báo cáo của ngành y tế, tỉnh An Giang đã khống chế khá tốt tình hình dịch COVID-19 cả về số ca nhiễm mới, số ca điều trị và đặc biệt là nhiều ngày gần đây không có trường hợp người mắc COVID-19 tử vong.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Hải Phòng chỉ đạo việc tổ chức dạy học trực tiếp giữa mùa dịch

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sở Giáo dục Đào tạo TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn số 249/SGDĐT-VP về việc thực hiện công điện 136 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh đi học trở lại trường học trực tiếp.

Bộ GDĐT: Tổ chức dạy học trực tiếp thuận lợi cho phụ huynh đưa đón học sinh

Tường Vân |

Ngày 8.2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công điện tới Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp. Trong đó, nổi bật là việc yêu cầu địa phương tổ chức dạy học trực tiếp thuận lợi cho phụ huynh đưa đón, chăm sóc học sinh.

Cả nước có 9 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh

Tường Vân |

Theo số liệu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngày 14.1 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì, hiện nay, cả nước có 9 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sở GDĐT Hải Phòng chỉ đạo việc tổ chức dạy học trực tiếp giữa mùa dịch

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sở Giáo dục Đào tạo TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn số 249/SGDĐT-VP về việc thực hiện công điện 136 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh đi học trở lại trường học trực tiếp.

Bộ GDĐT: Tổ chức dạy học trực tiếp thuận lợi cho phụ huynh đưa đón học sinh

Tường Vân |

Ngày 8.2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công điện tới Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp. Trong đó, nổi bật là việc yêu cầu địa phương tổ chức dạy học trực tiếp thuận lợi cho phụ huynh đưa đón, chăm sóc học sinh.

Cả nước có 9 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh

Tường Vân |

Theo số liệu được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngày 14.1 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì, hiện nay, cả nước có 9 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh trên địa bàn.