Ấm tình người nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19

NGÔ KHUYÊN |

Dịch COVID-19 bất ngờ ập đến xã miền núi Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu, Nghệ An), đem lại rất nhiều khó khăn vất vả nhưng cũng khơi dậy tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ, đảng viên và người dân.

Ngày 13.6, TP. Vinh ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, khởi đầu đợt bùng phát dịch mới trên diện rộng tại Nghệ An. Ngày 26.6, dịch bệnh lan đến xã Quỳnh Lâm với 2 ca mắc COVID-19 tại xóm 4; đây cũng là 2 ca bệnh đầu tiên trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Cán bộ và người dân Quỳnh Lâm chuẩn bị các suất cơm hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ảnh: NK
Cán bộ và người dân Quỳnh Lâm chuẩn bị các suất cơm hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ảnh: NK

Ông Trần Minh Chính – Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Xác định nhiệm vụ chống dịch là trọng tâm, cấp bách, tỉnh, huyện đã tập trung chỉ đạo, hỗ trợ xã Quỳnh Lâm triển khai kịp thời và đồng bộ các giải pháp ứng phó”.

Trưởng Phòng Y tế huyện Quỳnh Lưu Hồ Thế Thành được UBND huyện Quỳnh Lưu biệt phái về trực tiếp chỉ đạo công tác chống dịch tại Quỳnh Lâm, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Trần Minh Chính cũng được phân công chỉ đạo tại địa phương này.

Công tác chuyên môn chống dịch được triển khai quyết liệt, với 2 ca bệnh COVID-19 được điều trị, 25 trường hợp F1 cách ly tập trung, 187 trường hợp F2 theo dõi tại nhà, phong tỏa các địa bàn liên quan.

Những tấm lòng người Việt xa quê hỗ trợ người dân Quỳnh Lâm vượt qua dịch bệnh COVID-19. Ảnh: NK
Những tấm lòng người Việt xa quê hỗ trợ người dân Quỳnh Lâm vượt qua dịch bệnh COVID-19. Ảnh: NK

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân chung tay chống dịch được “kích hoạt”, với sự đồng lòng, vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và người dân tại địa phương cũng như con em Quỳnh Lâm xa quê.

Mỗi người dân Quỳnh Lâm đều có cách chống dịch của riêng mình: tuân thủ nghiêm quy định cách ly, phong tỏa; hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm, ngày công cho công tác chống dịch, nấu ăn phục vụ người trong khu cách ly...

Đến nay, tổng số tiền mặt các cá nhân, tập thể ủng hộ phòng chống dịch là 72 triệu đồng, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trong khu cách ly, phong tỏa quy ra tiền khoảng 200 triệu đồng.

Trong đó có các nhóm thiện nguyện là con em xa quê như Chu Dũng, Trần Nguyên Hồng... ủng hộ trực tiếp cho xóm bị phong toả 48 triệu đồng.

Để hỗ trợ người dân, mô hình “Gian hàng 0 đồng” triển khai tại các chốt phong toả, hàng ngày có đội tình nguyện shipper Xanh do các cá nhân tự thành lập sẵn sàng phục vụ, mua và ship hộ các nhu yếu phẩm đến tận nhà dân.

Sau 14 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19, vào 0h sáng ngày 10.7, thôn 4 xã Quỳnh Lâm được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, các thôn còn lại chuyển sang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

“Đến nay, có thể khẳng định việc phòng chống dịch bệnh tại xã Quỳnh Lâm đã thành công. Điều đáng ghi nhận là sự nỗ lực, quyết liệt của cán bộ, cơ quan chức năng, sự đồng lòng của người dân và sự đoàn kết, yêu thương đùm bọc của cộng đồng trong và ngoài xã, tất cả đã tạo nên sức mạnh vượt qua dịch bệnh” – ông Trần Minh Chính - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu chia sẻ.

Theo ông Trần Minh Chính, đại dịch có thể diễn biến phức tạp, nhưng chắc chắn người dân xứ Nghệ sẽ giãn cách mà không xa cách, sẽ luôn yêu thương, bao dung và điềm tĩnh vững vàng vượt qua sóng gió.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NGÔ KHUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị dừng 29 doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận TPHCM để phòng COVID-19

Nam Dương |

Mục đích việc dừng hoạt động các doanh nghiệp là nhằm kịp thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong Khu chế xuất và ra cộng đồng.

Vĩnh Phúc: 1 ca dương tính COVID-19 mới trở về từ TP.HCM

QUỲNH CHI |

Tính đến 15h ngày 11.7.2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 1 trường hợp mới dương tính COVID-19, tích lũy số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 100 trường hợp.

Dồn nội lực đạt tăng trưởng 6-6,5% dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp

Vũ Long |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam vẫn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng 6-6,5%, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiến nghị dừng 29 doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận TPHCM để phòng COVID-19

Nam Dương |

Mục đích việc dừng hoạt động các doanh nghiệp là nhằm kịp thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong Khu chế xuất và ra cộng đồng.

Vĩnh Phúc: 1 ca dương tính COVID-19 mới trở về từ TP.HCM

QUỲNH CHI |

Tính đến 15h ngày 11.7.2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 1 trường hợp mới dương tính COVID-19, tích lũy số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 100 trường hợp.

Dồn nội lực đạt tăng trưởng 6-6,5% dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp

Vũ Long |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam vẫn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng 6-6,5%, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.