Ấm lòng thí sinh miền biên viễn Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Trên 100 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm thi biên giới Sông Mã được hỗ trợ cơm trưa miễn phí.

Những ngày này, gian bếp của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đỏ lửa sớm hơn mọi khi, không khí cũng rộn ràng, phấn khởi hơn. Mỗi người một việc, người vo gạo nấu cơm, người nhặt rau, thái thịt, gọt rau củ quả.

Đúng 10h, sau khi kết thúc môn thi, các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm thi lần lượt đến nhận những suất ăn miễn phí, rồi di chuyển đến nhà văn hóa bản Khương Tiên ngay cạnh đó để cùng nhau ăn trưa.

Chiến sĩ của Đồn biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đi chợ từ rất sớm
Chiến sĩ của Đồn biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đi chợ từ rất sớm.

Cùng nhau quây quần bên những suất cơm đầy nghĩa tình, vui vẻ trò chuyện về bài thi, môn thi, em Lò Thị Hạnh, lớp 12C, trường THPT Chiềng Khương chia sẻ: "Nhà em ở cách trường rất xa, nếu về nhà thì chỉ kịp ăn cơm trưa rồi quay lại điểm thi luôn, không có thời gian nghỉ ngơi".

"Được hỗ trợ cơm trưa, chúng em có thêm thời gian nghỉ ngơi, trò chuyện với nhau để giảm bớt căng thẳng, động viên nhau làm bài tốt hơn".

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, điểm thi Trường THPT Chiềng Khương thuộc xã biên giới Chiềng Khương, huyện Sông Mã có 14 phòng thi với 307 thí sinh đến từ 5 xã biên giới, gồm; Chiềng Khương, Mường Hung, Mường Sai, Mường Cai và Chiềng Cang.

Mỗi người một việc, cùng nhau góp của, góp công làm nên những xuất ăn nóng hổi, thơm ngon.
Mỗi người một việc, cùng nhau góp của, góp công làm nên những xuất ăn nóng hổi, thơm ngon.

Rất đông trong số đó là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, cách điểm thi hàng chục cây số.

Thấu hiểu và sẻ chia với những khó khăn của thí sinh, Đoàn Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể 5 xã tổ chức nấu ăn miễn phí cho hơn 100 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tá Mùa Lao Thắng, Bí thư Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, cho biết: "Ngay sau khi có thông tin về chương trình nấu ăn miễn phí cho thí sinh, đơn vị đã đăng ký tham gia và đề suất lựa chọn bếp tập thể để làm nơi tổ chức nấu cơm".

 
Những suất cơm nóng hổi đến tay các thí sinh đã xua tan áp lực của kỳ thi.

Theo Trung tá Thắng, với không gian rộng rãi, sạch sẽ, vật dụng, nguyên liệu đầy đủ, gian bếp của Đồn biên phòng rất phù hợp để lựa chọn làm nơi nấu ăn. 20 cán bộ, chiến sĩ đã  tham gia hỗ trợ nấu cơm phát miễn phí cho 155 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

"Trong 2 ngày thi chính thức (7-8.7), chúng tôi sẽ hỗ trợ nấu 2 bữa ăn sáng, 2 bữa ăn trưa miễn phí cho các thí sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng những hỗ trợ từ xã hội sẽ giúp các em có thêm động lực hoàn thành tốt kỳ thi để sớm chạm tay vào ước mơ" - đại diện Đồn biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương phấn khởi nói.

Những bữa trưa nghĩa tình đã thêm ấm lòng sĩ tử miền biên viễn. Những nụ cười, những lời chúc tốt đẹp phần nào đã xua tan áp lực cho các thí sinh, giúp những thí sinh thành công trong đợt "vượt vũ môn" lần này. 

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh rạng rỡ sau môn thi cuối, đánh giá đề Ngoại ngữ "dễ thở"

Nhóm PV |

Chiều 8.7, khoảng 1 triệu thí sinh của 63 tỉnh, thành làm bài thi môn Ngoại ngữ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với thời gian làm bài 60 phút. Bước vào môn thi cuối cùng với cảm giác thoải mái, các sĩ tử hy vọng đề sẽ "dễ thở" để kết thúc kỳ thi trọn vẹn.

Cảm động hình ảnh nam sinh cõng bạn lên phòng thi ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Hình ảnh nam sinh cõng bạn thân bị thương lên tận phòng thi ở Mai Sơn khiến nhiều người cảm động.

Hai mẹ con ở Sơn La cùng dự thi tốt nghiệp

Khánh Linh |

Sơn La - Khác với những phụ huynh có con tham gia thi tốt nghiệp THPT, chị Tráng Thị Dụ (40 tuổi) lại bước vào điểm thi với vai trò là một thí sinh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh rạng rỡ sau môn thi cuối, đánh giá đề Ngoại ngữ "dễ thở"

Nhóm PV |

Chiều 8.7, khoảng 1 triệu thí sinh của 63 tỉnh, thành làm bài thi môn Ngoại ngữ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với thời gian làm bài 60 phút. Bước vào môn thi cuối cùng với cảm giác thoải mái, các sĩ tử hy vọng đề sẽ "dễ thở" để kết thúc kỳ thi trọn vẹn.

Cảm động hình ảnh nam sinh cõng bạn lên phòng thi ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Hình ảnh nam sinh cõng bạn thân bị thương lên tận phòng thi ở Mai Sơn khiến nhiều người cảm động.

Hai mẹ con ở Sơn La cùng dự thi tốt nghiệp

Khánh Linh |

Sơn La - Khác với những phụ huynh có con tham gia thi tốt nghiệp THPT, chị Tráng Thị Dụ (40 tuổi) lại bước vào điểm thi với vai trò là một thí sinh.