Ấm lòng những ngôi nhà thoát nghèo nơi vùng cao Yên Bái

Văn Đức |

Huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) đã có những hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực giúp các hộ nghèo đặc biệt khó khăn làm nhà cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Trong ngôi nhà cấp 4 rộng 35m2, mái lợp tôn xốp còn vương mùi vôi vữa, ông Đặng Văn Sâu (ở thôn Khe Rồng, xã An Bình) đang tất bật cùng bà con hàng xóm đến chung vui, kê đồ đạc, dọn đến nhà mới, thỏa ước mơ sau bao nhiêu năm.

Theo bà con nơi đây, ông Sâu là hộ nghèo, sống một mình, là người khuyết tật, thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

Từ nhiều năm nay, ngôi nhà cũ đã xuống cấp, hư hỏng nặng nề nhưng ông tuổi cao, sức yếu nên không có điều kiện làm nhà mới, một thân, một mình sống như vậy.

Hàng tháng, ông phải trông chờ vào tiền bảo trợ xã hội. Bà con hàng xóm thương hoàn cảnh cũng nhiều lần động viên, giúp đỡ nhưng cũng như muối bỏ bể.

Ông Luyện Hữu Chung - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên trao nhà cho ông Đặng Văn Sâu, ở thôn Khe Rồng xã  An Bình.
Ông Luyện Hữu Chung - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên trao nhà cho ông Đặng Văn Sâu, ở thôn Khe Rồng, xã An Bình.

Được biết, năm 2021, ông Sâu được huyện Văn Yên hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá để xây ngôi nhà mới theo kế hoạch của tỉnh Yên Bái về hỗ trợ làm nhà để cải thiện căn bản điều kiện về nhà ở cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cùng hoàn cảnh tương tự, ông Đặng Văn Ninh (ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp), bản thân sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định và một mình nuôi con nhỏ nên cuộc sống gia đình hết sức khó khăn.

Hai bố con trước đây sống trong căn nhà sàn đơn sơ đã xuống cấp, hễ mưa là dột, gió lớn là sợ đổ nhà.

Từ nguồn vốn xã hội hóa, huyện Văn Yên đã hỗ trợ gia đình ông Ninh 20 triệu đồng để làm nhà ở.

Sau hơn 2 tháng thi công, bằng sự hỗ trợ của cộng đồng, người dân trong thôn, chính quyền địa phương, căn nhà xây cấp 4 kiên cố với diện tích gần 100m2 đã được dựng lên trong niềm vui phấn khởi của gia đình.

Bà Lã Thị Liền – Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết, trong năm 2021, ngoài kế hoạch tỉnh giao làm 33 ngôi nhà để tạo điều kiện cho các hộ nghèo ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, huyện Văn Yên làm thêm 41 ngôi nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trong đó làm mới 39 ngôi nhà, sửa chữa 2 ngôi nhà với tổng kinh phí gần 7 tỉ đồng.

Hiện tại, đã hoàn thành 65 ngôi nhà, dự kiến đến 10.9 sẽ hoàn thành toàn bộ.

Bà Vũ Minh Huê, Phó bí thư thường trực huyện ủy trao nhà cho ông
Bà Vũ Minh Huê, Phó Bí thư thường trực huyện ủy trao nhà cho ông Đặng Văn Linh ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp.

Trao đổi với PV, ông Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện uỷ Văn Yên nhấn mạnh: “Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy, chính quyền tới các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Hoạt động này thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Việc hỗ trợ làm nhà đã giúp chính cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, động viên giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống".

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Không giấy phép kinh doanh vẫn vận chuyển người từ vùng dịch về Yên Bái

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Trấn Yên (Yên Bái) đang tiến hành xử lý trường hợp không có giấy phép kinh doanh vẫn vận chuyển người từ vùng dịch về địa bàn.

Nam thanh niên Yên Bái 2 lần bị nhóm côn đồ truy sát

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ nhóm thanh niên tập trung đánh người gây thương tích.

Quyết liệt duy trì "vùng xanh" Yên Bái, bố mẹ làm lán cách ly đón con

Văn Đức |

Nhằm duy trì "vùng xanh" trên bản đồ COVID-19, các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có cách làm sáng tạo trong việc làm lán cách ly người thân trở về từ vùng dịch.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Không giấy phép kinh doanh vẫn vận chuyển người từ vùng dịch về Yên Bái

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Trấn Yên (Yên Bái) đang tiến hành xử lý trường hợp không có giấy phép kinh doanh vẫn vận chuyển người từ vùng dịch về địa bàn.

Nam thanh niên Yên Bái 2 lần bị nhóm côn đồ truy sát

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ nhóm thanh niên tập trung đánh người gây thương tích.

Quyết liệt duy trì "vùng xanh" Yên Bái, bố mẹ làm lán cách ly đón con

Văn Đức |

Nhằm duy trì "vùng xanh" trên bản đồ COVID-19, các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có cách làm sáng tạo trong việc làm lán cách ly người thân trở về từ vùng dịch.