Ấm lòng những món quà Tết cho người lao động nghèo tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sáng 22.1, 200 phần quà đã được một nhóm mạnh thường quân gửi tặng cho những người lao động nghèo, người tàn tật tại Đà Nẵng.

Đúng 8 giờ ngày 28 Tết, những phần quà bao gồm gạo, gia vị, dầu ăn và cặp bánh chưng đã được trao tận tay từng cụ ông bán vé số, chị lao công tại Đà Nẵng.

 

Chương trình do một nhóm mạnh thường quân của tủ bánh mỳ miễn phí vận động, thực hiện.

 

Chị Bình Phương, một trong những người thực hiện chương trình cho hay, từ nhiều năm nay, hoạt động tặng quà Tết cho người lao động nghèo, người tàn tật của nhóm được nhiều người ủng hộ.

“Tết đến ai cũng muốn có niềm hạnh phúc đủ đầy, sum vầy nhưng nhiều người không may mắn như chúng ta. Vậy nên, món quà nhỏ chúng tôi chỉ mong có thể chia sẻ chút hương vị Tết với cộng đồng” – chị Phương cho hay.

 
Tặng quà Tết cho người khuyết tật tại Đà Nẵng

Nói là phát quà miễn phí và không phân biệt đối tượng nhưng người đến nhận phải tuân thủ quy định xếp hàng, không chen lấn, mỗi người chỉ nhận một phần quà.

 
Mọi người xếp hàng trật tự để nhận quà.

Dường như đã quen với nề nếp chương trình, mọi người đều vui vẻ chấp hành. Mỗi người trao tặng quà đều kèm câu chúc: “Ăn Tết vui vẻ nhé anh chị”. Đáp lại họ là những lời cám ơn và nụ cười tươi rói.

 
 
 
 
Mọi người vui vẻ cho và nhận những món quà Tết
THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng bắn pháo hoa mừng năm mới tại 3 điểm

THUỲ TRANG |

UBND Đà Nẵng cho biết đã có kế hoạch bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020 tại 3 điểm nhằm tạo không khí vui tươi, chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân.

Góp thêm “Hoàng Sa” về Đà Nẵng

Thuỳ Trang |

46 năm qua, hàng triệu người Việt vẫn đau đáu về Hoàng Sa khi một phần biển đảo của Tổ quốc bị chiếm. Mỗi ngày nhiều người con Việt Nam vẫn đang đi khắp các châu lục để mang về những tư liệu quý giá khẳng định chủ quyền Hoàng Sa là của Việt Nam, khẳng định chưa một giây phút nào, người Việt thôi nhớ, nhắc và làm mọi việc vì Hoàng Sa thân yêu.

Đà Nẵng đưa hàng trăm bệnh nhân về quê ăn Tết trên“Chuyến xe nghĩa tình”

THUỲ TRANG |

Sáng 21.1, Bệnh viện Đà Nẵng đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình” đưa hàng trăm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đà Nẵng bắn pháo hoa mừng năm mới tại 3 điểm

THUỲ TRANG |

UBND Đà Nẵng cho biết đã có kế hoạch bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020 tại 3 điểm nhằm tạo không khí vui tươi, chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân.

Góp thêm “Hoàng Sa” về Đà Nẵng

Thuỳ Trang |

46 năm qua, hàng triệu người Việt vẫn đau đáu về Hoàng Sa khi một phần biển đảo của Tổ quốc bị chiếm. Mỗi ngày nhiều người con Việt Nam vẫn đang đi khắp các châu lục để mang về những tư liệu quý giá khẳng định chủ quyền Hoàng Sa là của Việt Nam, khẳng định chưa một giây phút nào, người Việt thôi nhớ, nhắc và làm mọi việc vì Hoàng Sa thân yêu.

Đà Nẵng đưa hàng trăm bệnh nhân về quê ăn Tết trên“Chuyến xe nghĩa tình”

THUỲ TRANG |

Sáng 21.1, Bệnh viện Đà Nẵng đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình” đưa hàng trăm bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.