Ấm áp những chuyến xe vận chuyển "yêu thương" đến khu cách ly ở Đà Nẵng

Hải Minh |

Những ngày này, nhiều chuyến xe miễn phí chở hàng hóa ủng hộ các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tấp nập di chuyển trước khu vực cách ly 3 bệnh viện lớn của Đà Nẵng.

Để tiếp sức cho các "thiên thần áo trắng" đang tham gia chống dịch tại bệnh viện C, bệnh viện Đà Nẵng và bệnh viện Chỉnh hình- Phục hồi chức năng, nhiều người dân Đà Nẵng đã không ngại khó khăn, hỗ trợ hết sức mình cho tuyến đầu chống dịch.

Chia sẻ vất vả khó khăn đó, nhiều chuyến xe vận chuyển hàng hóa miễn phí hỗ trợ các y bác sĩ đã di chuyển đến cổng khu cách ly. Hàng trăm chuyến xe nườm nượp nối đuôi nhau vận chuyển hàng hóa đổ về khu cách ly.

Những chuyến xe vận chuyển hàng hóa tấp nập đến khu cách ly. Ảnh: Mai Hương
Những chuyến xe vận chuyển hàng hóa tấp nập đến khu cách ly. Ảnh: Mai Hương

Đa số những chuyến xe này đều do những người dân Đà Nẵng cùng nhau thực hiện. Ai có xe tải, xe bán tải cùng nhau kết nối để vận chuyển hàng hóa đến hỗ trợ các y bác sĩ.

Những ngày qua, anh Bùi Minh Trí cùng những người bạn thân của mình tận dụng xe bán tải để vận chuyển hàng hóa đến khu cách ly. Theo anh Trí, thời gian này anh và bạn bè đã huy động được khoảng 9 chiếc xe bao gồm xe tải, xe bán tải… để chở hàng hỗ trợ các y bác sĩ.

Những chiếc xe chở hàng hóa ủng hộ các y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Mai Hương
Những chiếc xe chở hàng hóa ủng hộ các y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Mai Hương

“Chúng tôi có 10 điểm thu gom nước tại một số khách sạn trên địa bàn TP và một số điểm phụ thu gom hàng hóa. Công việc khá nhiều, anh em chúng tôi tranh thủ được cốc nước rồi lại vội vàng lên đường. Chúng tôi vừa tự bỏ tiền ra thu mua vật dụng, vừa giúp vận chuyển đến các điểm tập kết miễn phí. Dự định nhóm còn hoạt động đến khi nào hết dịch” anh Trí nói.

Các chuyến xe nối đuôi nhau trước cổng khu cách ly. Ảnh: Mai Hương
Các chuyến xe nối đuôi nhau trước cổng khu cách ly. Ảnh: Mai Hương

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng 4 người bạn thân đã sử dụng những chiếc xe tải của cá nhân để vận chuyển hàng hóa hỗ trợ các y bác sĩ. Theo chị Hồng Nhung, những ngày qua, chị và những người bạn đã vận chuyển rất nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm thuốc men đến khu cách ly. Người dân ở đâu muốn ủng hộ thì chị và nhóm bạn sẽ đến điểm đó để lấy. Dù đang bận rộn với việc vận chuyển hàng hóa nhưng chị Nhung vẫn thốt lên rằng: "Thấy chẳng đâu bằng Đà Nẵng mình hết".

Chị Hồng Nhung và những người bạn cùng nhau góp sức hỗ trợ các y bác sĩ. Ảnh: Mai Hương
Chị Hồng Nhung và những người bạn cùng nhau góp sức hỗ trợ các y bác sĩ. Ảnh: Mai Hương

Còn theo anh Dương Hồng Nguyên – CLB Pick up Đà Nẵng, CLB anh có 10 xe cố định, 5 xe dự bị, hội viên thường trực thì có khoảng gần 100 xe. CLB có số hotline để liên lạc nên ai có hàng hóa muốn ủng hộ, sẽ có người điều phối xe đến đến chở luôn.

Anh Nguyên chia sẻ: “Tôi cứ đi suốt, chạy xe quá nhiều chuyến mà không đếm nổi, dân họ ủng hộ ở đâu là chúng tôi đến. Về khó khăn, chúng tôi sẽ phải tự cách ly cẩn thận khi về nhà, bảo đảm an toàn cho gia đình. Điều lo lắng nhất của chúng tôi cũng giống như  nỗi lo chung của cả thành phố, mong sao cho dịch bệnh nhanh qua đi.

Những chiếc xe của CLB Pick up Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương
Những chiếc xe của CLB Pick up Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương

Những hành động nhỏ của người dân Đà Nẵng như những làn gió mát mùa hè làm dịu đi phần nào cơn sốt dịch bệnh đang hầm hập trên địa bàn thành phố. Tuy không trực tiếp tham gia chống dịch nhưng những hành động thiết thực như vậy mang lại niềm tin cho những người ở tuyến đầu phòng, chống dịch.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Người nhà lỉnh kỉnh đồ đạc tiếp tế cho bệnh nhân trong khu cách ly

MAI HƯƠNG |

Trưa ngày 28.7, có rất đông người nhà các bệnh nhân đến 3 bệnh viện là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tế đồ đạc, thực phẩm vào bên trong.

Đà Nẵng: Chính thức phong toả các tuyến đường quanh 3 bệnh viện lớn

MAI HƯƠNG |

Đúng 0h 28.7.2020, các đoạn đường Quang Trung, Hải Phòng, Ông Ích Khiêm,  Nguyễn Thị Minh Khai xung quang khu vực 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng thực hiện lệnh phong tỏa.

Tạm dừng Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” trước diễn biến dịch COVID-19

Hải Minh |

Tình hình hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng trước diễn biến dịch COVID-19 và thông báo tạm dừng Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng: Người nhà lỉnh kỉnh đồ đạc tiếp tế cho bệnh nhân trong khu cách ly

MAI HƯƠNG |

Trưa ngày 28.7, có rất đông người nhà các bệnh nhân đến 3 bệnh viện là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tế đồ đạc, thực phẩm vào bên trong.

Đà Nẵng: Chính thức phong toả các tuyến đường quanh 3 bệnh viện lớn

MAI HƯƠNG |

Đúng 0h 28.7.2020, các đoạn đường Quang Trung, Hải Phòng, Ông Ích Khiêm,  Nguyễn Thị Minh Khai xung quang khu vực 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng thực hiện lệnh phong tỏa.

Tạm dừng Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020” trước diễn biến dịch COVID-19

Hải Minh |

Tình hình hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng trước diễn biến dịch COVID-19 và thông báo tạm dừng Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020”.