Ám ảnh sạt lở từ những dự án bất động sản "xẻ thịt" đồi xanh Hạ Long

Nguyễn Hùng – Trần Ngọc Duy |

Sự việc lao động tự do chết do sạt lở bờ kè trong nhà dân tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long chiều tối 2.8 đang khiến người dân sống dưới những chân đồi đang bị “xẻ thịt” để làm các dự án bất động sản bất an. Nỗi bất an đó kéo dài nhiều năm nay, cứ mỗi lần vào mưa trút xuống.

Mới chỉ mưa có một ngày, nhưng ngày 2.8, một đoạn bờ kè đá hộc khoảng 30m của Khu đô thị Bãi Muối của Cty CP phát triển đô thị Từ Liêm nằm trên 3 phường Cao Thắng – Hà Lầm – Hà Khánh đã đổ ào xuống các hộ dân Khu 2, phường Hà Khánh.

Nhân chứng miêu tả, đang ngồi trong nhà bỗng nghe những đổ rầm rầm như mìn. 30 mét bờ kè đá hộc sập ngay sát gia đình hai cụ cao tuổi, nhưng rất may không có sự cố gì đáng tiếc.

Kè của một hộ dân ở Bãi Cháy đổ sập vào lán tạm của nhóm lao động tự do khiến một người thiệt mạng vào tối 2.8.2020. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Kè của một hộ dân ở Bãi Cháy đổ sập vào lán tạm của nhóm lao động tự do khiến một người thiệt mạng vào tối 2.8.2020. Ảnh: Trần Ngọc Duy

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương có mặt và di dời khoảng 70 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, một số người dân ở khu sạt lở cho biết, dự án ở gần khu này luôn là mối đe dọa tới cuộc sống của người dân ở đây, bởi mỗi lần mưa to, nước và đất xối xả chảy khu dân cư do mặt đất nền khu đô thị cao hơn cả nóc nhà dân. Theo họ, bờ kè xây thẳng đứng, chứ không giật cấp nên khả năng chống đỡ trong những đợt mưa lũ sẽ rất yếu.

Khoảng 30m kè đá hộc của dự án Khu đô thị Bãi Muối đổ sập vào khu dân cư ngày 2.8.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khoảng 30m kè đá hộc của dự án Khu đô thị Bãi Muối đổ sập vào khu dân cư ngày 2.8.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo UBND TP.Hạ Long, mưa lớn đã khiến bùn đất ở các dự án bất động sản trên đồi cao tràn xuống đường, xuống nhà dân, trong đó có dự án Đồi Thủy sản, Legend Bay... Sạt kè, lở đất đã xảy ra ở nhiều nơi, cả ở trong các công trình của dân cũng như các dự án phá đồi làm bất động sản.

Theo quan sát của chúng tôi, dự án bất động sản của Cty Tuấn Thành trên đồi Ngân hàng – giữa trung tâm Hạ Long – tiếp tục đổ lũ bùn xuống đường do đơn vị này khoét quá sâu vào đồi để hạ độ cao và làm lối đi. Các dự án xẻ đồi trên đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy cũng trong tình trạng tương tự, bởi từ nhiều năm qua luôn vẫn luôn trong tình trạng đào bới nham nhở.

Hiện, Quảng Ninh vẫn tiếp tục có mưa to, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, bởi các đồi trọc đã “ngậm” đủ nước.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, chiều 3.8, ông Đặng Huy Hậu –Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh – đã đi kiểm tra công tác khắc phục sạt lở, sụt lún, an toàn hồ đập, bãi thải mỏ do ảnh hưởng của mưa bão, trong đó có dự án Khu đô thị Bãi Muối.

Dưới đây là một số hình ảnh về nguy cơ gây sạt lở đất từ các dự án “xẻ” đồi làm bất động sản:

Các hộ dân sống dưới chân đồi Ngân hàng nơm nớp lo sợ sạt lở đất. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các hộ dân sống dưới chân đồi Ngân hàng nơm nớp lo sợ sạt lở đất. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một quả đồi xanh ở trung tâm Khu du lịch Bãi Cháy bị “xẻ thịt” khiến bùn đất trôi xuống đường trong mỗi trận mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một quả đồi xanh ở trung tâm Khu du lịch Bãi Cháy bị “xẻ thịt” khiến bùn đất trôi xuống đường trong mỗi trận mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy dày đặc các dự án phá đồi làm bất động sản. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy dày đặc các dự án phá đồi làm bất động sản. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mỗi trận mưa lớn, lũ bùn từ các dự án như thế này còn trút đường, gây ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước của thành phố. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mỗi trận mưa lớn, lũ bùn từ các dự án như thế này còn trút đường, gây ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước của thành phố. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguy cơ sạt lở cao nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguy cơ sạt lở cao nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bờ kè đá của dự án Khu đô thị Bãi Muối đè vào tường nhà dân. Theo người dân, chỉ một tác động nhỏ của bờ kè, nhà dân có thể bị nứt hoặc đổ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bờ kè đá của dự án Khu đô thị Bãi Muối đè vào tường nhà dân. Theo người dân, chỉ một tác động nhỏ của bờ kè, nhà dân có thể bị nứt hoặc đổ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phần san gạt mới dự án Khu đô thị đồi Ngân hàng của Cty Tuấn Thành. Phía dưới là hàng trăm hộ dân. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phần san gạt mới dự án Khu đô thị đồi Ngân hàng của Cty Tuấn Thành. Phía dưới là hàng trăm hộ dân. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng – Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở đất, một lao động tự do đang nấu ăn bị đất đá vùi tử vong

Nguyễn Hùng |

Một vụ sạt lở đất kinh hoàng vào cuối giờ chiều nay đã đè sập một lán trọ của nhóm lao động tự do ở phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khiến một người tử vong.

Mưa lũ, sạt lở đất ở Hà Giang gây thiệt hại trên 80 tỉ đồng

Phạm Đông |

Trận mưa to kéo dài, gây sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang ước tính thiệt hại trên 80 tỉ đồng, chưa tính thiệt hại về thủy điện.

Dự báo thời tiết 22.7: Bắc Bộ tiếp tục mưa to, cảnh báo lũ quét sạt lở đất

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ có mưa rào và dông. Vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sạt lở đất, một lao động tự do đang nấu ăn bị đất đá vùi tử vong

Nguyễn Hùng |

Một vụ sạt lở đất kinh hoàng vào cuối giờ chiều nay đã đè sập một lán trọ của nhóm lao động tự do ở phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khiến một người tử vong.

Mưa lũ, sạt lở đất ở Hà Giang gây thiệt hại trên 80 tỉ đồng

Phạm Đông |

Trận mưa to kéo dài, gây sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang ước tính thiệt hại trên 80 tỉ đồng, chưa tính thiệt hại về thủy điện.

Dự báo thời tiết 22.7: Bắc Bộ tiếp tục mưa to, cảnh báo lũ quét sạt lở đất

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ có mưa rào và dông. Vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to.