Ai thuê thanh niên xăm trổ “dằn mặt” lái xe qua BOT Nam Định?

Vân Trường |

Danh tính của thanh niên xăm trổ “dằn mặt” lái xe qua BOT Nam Định cũng như mục đích những hành động gây hấn của đối tượng này hiện đang được nhà chức trách xác minh, làm rõ.

Ngày 23.7, nhiều diễn đàn chia sẻ một clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh một thanh niên lạ mặt, xăm trổ đầy người chửi bới, hăm dọa hành khách qua trạm BOT Mỹ Lộc (Nam Định) không trả tiền phí.

Theo đó, một nữ hành khách đi xe con qua trạm thu phí BOT Mỹ Lộc không đồng ý trả mức phí 30.000 đồng/lượt. Vị khách cho rằng mình chỉ đi phần đường không phải làm theo hình thức BOT nên không trả phí.

Lúc này, bất ngờ xuất hiện một thanh niên lạ mặt, xăm trổ, trên người đeo nhiều nhẫn và vàng, chửi bới, dọa nạt với những lời lẽ xúc phạm vị khách nữ.

Thậm chí, nam thanh niên còn định kéo khóa quần, trưng “của quý” khiến nhiều người hoảng hồn.

Chiều 23.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện UBND huyện Mỹ Lộc (Nam Định) cho hay, đã nắm bắt được sự việc qua mạng xã hội, hiện tại đã chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan đang xác minh, làm rõ.

“Đối tượng này là ai, gây hấn với mục đích gì thì phải xác minh cụ thể đã”, nhà chức trách cho biết.

PV cũng đã nhiều lần liên hệ với đại diện Công an huyện Mỹ Lộc và lãnh đạo Cty CP Tasco (chủ đầu tư dự án BOT Mỹ Lộc) nhưng không nhận được hồi âm.

Được biết, trạm thu phí BOT Mỹ Lộc do Công ty CP Tasco làm chủ đầu tư, và hiện Công ty TNHH một thành viên Tasco 6 quản lý và thu phí.

Trạm thu phí hồi vốn cho dự án tuyến đường chính nối từ Quốc lộ 10 (đoạn qua địa bàn TP Nam Định) tới huyện Mỹ Lộc, và tuyến nhánh nối từ tuyến đường chính đến quốc lộ 21A. Trong đó, tuyến chính dài 3,9km, tuyến nối dài 550m. Mức phí là 30.000 đồng/lượt xe con dưới 12 chỗ.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Lợi dụng mưa lũ, thanh niên bản lập “BOT” thu 10 nghìn đồng/lượt

Vân Trường |

5 thanh niên ở xã Huy Hạ (Phù Yên, Sơn La), lập chốt đi qua khu vực cầu Tràn thời điểm mưa lũ, thu 10 nghìn đồng/lượt.

Từ 1.8, trạm BOT QL5 miễn phí cho dân địa phương quanh trạm

LA |

Tổng cục Đường bộ cho biết, từ 1.8, người dân sống tại 22 xã, phường thuộc tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng gần trạm thu phí trên quốc lộ 5 sẽ được miễn phí khi lưu thông phương tiện qua trạm BOT. 

Bất cập các dự án BOT: Xử lý sai phạm, rà soát tổng thể vị trí, mức phí

LÂM ANH |

Ngày 28.6, Chính phủ thông báo đã ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21.10.2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Lợi dụng mưa lũ, thanh niên bản lập “BOT” thu 10 nghìn đồng/lượt

Vân Trường |

5 thanh niên ở xã Huy Hạ (Phù Yên, Sơn La), lập chốt đi qua khu vực cầu Tràn thời điểm mưa lũ, thu 10 nghìn đồng/lượt.

Từ 1.8, trạm BOT QL5 miễn phí cho dân địa phương quanh trạm

LA |

Tổng cục Đường bộ cho biết, từ 1.8, người dân sống tại 22 xã, phường thuộc tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng gần trạm thu phí trên quốc lộ 5 sẽ được miễn phí khi lưu thông phương tiện qua trạm BOT. 

Bất cập các dự án BOT: Xử lý sai phạm, rà soát tổng thể vị trí, mức phí

LÂM ANH |

Ngày 28.6, Chính phủ thông báo đã ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21.10.2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).