Ai là chủ nhân thực sự của bó hoa 100 lượng vàng 9999 ở Cần Thơ?

Tạ Quang |

Cần Thơ - Bà Lương Thị Giàu - chủ shop hoa Ngọc Diệp - cho biết, sản phẩm bó hoa đính 100 lượng vàng là sản phẩm của shop. M.Đ không có shop hoa. Và bó hoa này là của một vị khách ở Đà Nẵng giao shop làm để tặng cho người thân tại Cần Thơ.

Trao đổi với phóng viên, bà Lương Thị Giàu - chủ shop hoa tại quận Ninh Kiều - cho biết, cửa hàng được một người đàn ông khoảng 50 tuổi ở Đà Nẵng đến đặt gia công bó hoa đính 100 lượng vàng 9999 để tặng người thân. 100 lượng vàng do bên đặt hàng mang đến shop để làm.

Bà Giàu cũng cho biết thêm, M.Đ là thợ tại shop, mới vào làm việc chưa đầy 2 tháng. Sau vụ việc trên, M.Đ đã nghỉ làm.

Bó hoa bằng 100 cây vàng 9999.
Bó hoa bằng 100 cây vàng 9999.

Bó hoa bằng vàng trên được chủ shop cùng 3 thợ dùng hoa bi trắng để bó, 100 lượng vàng được đính tròn xung quanh bó hoa, bên ngoài bọc giấy gói màu đỏ nhung. Bó hoa hoàn thành cao khoảng 1,2m, ngang 0,7m. “Vì giá trị bó hoa quá lớn nên shop không dám nhận giao, chỉ lấy tiền công 20 triệu đồng” - bà Giàu cho hay.

Trước đó, trên mạng xã hội TikTok… xuất hiện hình ảnh một shop hoa đính 100 lượng vàng 9999 (trị giá khoảng 7 tỉ đồng) lên một bó hoa cho khách để làm quà tặng vợ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Được biết, chủ nhân của clip nói trên là anh M.Đ.

Đến thời điểm hiện tại, video giới thiệu về bó hoa 100 cây vàng của M.Đ đã gỡ bỏ khỏi Tik Tok.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Hội thảo “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” nhân ngày 8.3

PHONG LINH |

Cần Thơ - Sáng ngày 7.3, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nữ công năm 2021 và sinh hoạt chuyên đề về “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” nhân kỉ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Cơ chế đặc thù cho Cần Thơ: Sắp mời gọi đầu tư dự án nạo vét luồng Định An

Đạt Phan |

Cần Thơ - Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ dự kiến hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3 để triển khai công tác mời gọi đầu tư từ tháng 4.2022.

Cần Thơ thành lập Tổ công tác về trung tâm nông sản vùng ĐBSCL

Đạt Phan |

Cần Thơ - Tổ công tác tham mưu thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội về Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ chính thức được thành lập.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cần Thơ: Hội thảo “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” nhân ngày 8.3

PHONG LINH |

Cần Thơ - Sáng ngày 7.3, Công đoàn Viên chức thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nữ công năm 2021 và sinh hoạt chuyên đề về “Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” nhân kỉ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Cơ chế đặc thù cho Cần Thơ: Sắp mời gọi đầu tư dự án nạo vét luồng Định An

Đạt Phan |

Cần Thơ - Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ dự kiến hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3 để triển khai công tác mời gọi đầu tư từ tháng 4.2022.

Cần Thơ thành lập Tổ công tác về trung tâm nông sản vùng ĐBSCL

Đạt Phan |

Cần Thơ - Tổ công tác tham mưu thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội về Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ chính thức được thành lập.