Á khôi học đường Hà Tĩnh trên chặng đường thực hiện giấc mơ nữ luật sư

ANH ĐỨC |

Là Bí thư Đoàn năng động của lớp 12A3, Á khôi Cuộc thi nét đẹp học đường Trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Hoàng Thị Tố Uyên là thí sinh có điểm số cao nhất trường trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua với tổng điểm 27,25 (Văn 9,5, Sử 9, Địa 8,75).

Tin cô nữ sinh chăm chỉ, cần cù giành được điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia đã trở thành niềm vui chung của bà con thôn Lộc Hồ, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Gia đình Tố Uyên những ngày vừa qua luôn ngập tràn niềm vui.

Chị Nguyễn Thị Liên - mẹ Tố Uyên cho biết: “Kết quả của con làm vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt. Tôi rất tự hào về con và cũng cảm ơn con vì đã không phụ công lao, niềm hy vọng của bố mẹ”.

Uyên(áo xanh)từ phải sang trong một chuyến giã ngoại, hành trình về địa chỉ đỏ ngã ba Đồng Lộc
Uyên (áo xanh) trong một chuyến dã ngoại, hành trình về địa chỉ đỏ Ngã ba Đồng Lộc

Uyên cho biết: “Em thích khối C nhưng những ngày rời trường làng cùng các bạn thi vào Trường THPT Phan Đình Phùng lại không có bạn nào cùng sở thích. Vì thế, em đăng ký nguyện vọng vào khối A như các bạn. Đến giữa học kỳ I năm lớp 12, với sự động viên và định hướng của cô giáo chủ nhiệm, em mạnh dạn chuyển hướng sang thi đại học khối C để thực hiện ước mơ của mình”.

Chia sẻ về bí quyết học, Uyên cho biết: Đối với môn Văn, em thường xuyên tích lũy kiến thức qua việc tự học và tăng cường đọc nhiều sách. Riêng với môn Lịch sử, ngoài giúp đỡ của giáo viên chủ nhiệm, em còn tìm cho mình cách học hiệu quả. Đó là ghi nhớ những mốc quan trọng và xem thêm những thước phim tư liệu để có thêm nguồn cảm hứng khi học tập, ghi nhớ chính xác những sự kiện lịch sử.

Cô Trần Thị Nga - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 - cho biết: "Ấn tượng của tôi với Uyên rất sâu đậm bởi trong một lớp khối A nhưng Uyên lại có năng lực thực sự ở các bộ môn khối C. Cũng từ đó, ngoài việc giúp đỡ em ở bộ môn mình giảng dạy, tôi cũng có định hướng giúp em thực hiện ước mơ của mình. Uyên là một bí thư lớp nhiệt tình, năng động. Em từng giành giải ba cuộc thi nét đẹp học đường”.

vẻ đẹp bình dị của Uyên trong bộ áo đồng phục đi học thường ngày
Vẻ đẹp bình dị của Uyên trong bộ áo đồng phục đi học thường ngày.

Ngoài việc học, Uyên cũng dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Tố Uyên chia sẻ: “Là học sinh nông thôn nên ban đầu em cũng rất nhút nhát và tự ti. Để khắc phục nhược điểm đó, em đã mạnh dạn tham gia tất cả các hoạt động ngoại khóa, có mặt trong đội văn nghệ của lớp, tham gia cuộc thi giai điệu tuổi hồng và nét đẹp học đường của trường tổ chức. Nhờ thế, em đã dần tự tin hơn khi đứng trước đám đông. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng và cần thiết cho em trong việc theo đuổi ngành học mình mơ ước”.

Với điểm số 27,25 (chưa cộng điểm ưu tiên), giảng đường Trường Đại học Luật Hà Nội đang rộng mở chào đón Tố Uyên.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia 2018: Chỉ mất 5 phút để giải một câu khó trong đề thi

Đặng Chung |

Lê Bá Hoàng (lớp 12 chuyên Toán trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) cho biết, với những câu hỏi khó trong đề thi THPT quốc gia 2018, em mất 5 phút để tìm ra đáp án đúng.

"Choáng" với thành tích môn Lịch sử của thủ khoa khối C

TRẦN TUẤN |

Hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, Phan Trung Kiên được gửi về ông bà ngoại từ năm học lớp 8 để theo học. Dù vậy, Kiên đã chăm chỉ vượt khó, vươn lên trở thành thủ khoa khối C kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 này.

Thán phục với thành tích của các thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đặng Chung |

Trong số gần 1 triệu thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018, có 11 thí sinh đạt được kết quả vô cùng ấn tượng, là thủ khoa của các khối thi.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia 2018: Chỉ mất 5 phút để giải một câu khó trong đề thi

Đặng Chung |

Lê Bá Hoàng (lớp 12 chuyên Toán trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) cho biết, với những câu hỏi khó trong đề thi THPT quốc gia 2018, em mất 5 phút để tìm ra đáp án đúng.

"Choáng" với thành tích môn Lịch sử của thủ khoa khối C

TRẦN TUẤN |

Hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, Phan Trung Kiên được gửi về ông bà ngoại từ năm học lớp 8 để theo học. Dù vậy, Kiên đã chăm chỉ vượt khó, vươn lên trở thành thủ khoa khối C kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 này.

Thán phục với thành tích của các thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia 2018

Đặng Chung |

Trong số gần 1 triệu thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018, có 11 thí sinh đạt được kết quả vô cùng ấn tượng, là thủ khoa của các khối thi.