93 người Việt Nam tại Anh về tới Vân Đồn sẽ được cách ly thế nào?

Nguyễn Hùng |

5h30 sáng nay (15.4) chuyến bay VN54 xuất phát từ Anh chở  93 hành khách, toàn bộ là người Việt Nam, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

93 công dân Việt Nam bao gồm học sinh dưới 18 tuổi, người cao tuổi và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được các cơ quan ngoại giao hỗ trợ về nước bằng máy bay của Vietnam Airlines.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn áp dụng quy trình phục vụ hành khách khép kín phía ngoài nhà ga đối với chuyến bay về từ Châu Âu. Cụ thể, tàu bay khi hạ cánh đậu ở bãi đỗ xa. Sau đó, xe bus chở hành khách lần lượt vào làm thủ tục tại khu vực phía ngoài nhà ga, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay, tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên cũng như các hành khách khác.

93 hành khách khi xuống máy bay đã tiến hành khai báo y tế bắt buộc. Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế và các đơn vị liên quan đã kiểm tra sàng lọc để phát hiện các trường hợp nghi ngờ qua máy đo thân nhiệt từ xa; phun khử trùng hành lý xách tay và hành lý ký gửi của hành khách.

Tiếp đó, hành khách được làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra hải quan. Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã đưa 93 hành khách về các điểm cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

Từ đầu tháng 2 đến nay, sân bay Vân Đồn đã đón tiếp 31 chuyến bay với gần 4.600 hành khách về nước từ nhiều vùng dịch khác nhau, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách, cán bộ nhân viên và các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ tại sân bay.

Trước đó, ngày 13.4.2020, với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam thực hiện công tác bảo hộ công dân, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đưa khoảng 100 công dân Anh đi du lịch “mắc kẹt” tại Việt Nam và Campuchia do ảnh hưởng của dịch COVID-19 về nước. Trong số đó, có một số người nhiễm COVID-19 đã được Việt Nam điều trị khỏi bệnh. Đây cũng là chuyến bay vận chuyển số khẩu trang là quà tặng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tới Chính phủ và nhân dân Anh. Sau khi trả khách, Vietnam Airlines đã đón 93 kiều bào về nước.


Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hạ Long: Cán bộ, đảng viên, công chức đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị nêu tên

Nguyễn Hùng |

Để góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phải nêu gương trong việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng và UBND tỉnh Quảng Ninh. Từ hôm nay, 7.4, thành phố sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cán bộ, đảng viên, công chức viên chức vi phạm.

Đêm đầu thực hiện "Không ra đường sau 22h" ở TP.Hạ Long: 42 người bị đưa về phường

Nguyễn Hùng |

22h đêm qua, 29.3, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) chính thức triển khai chủ trương “những người ra đường sau 22h giờ không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về các khu tập trung để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình”. Đã có 42 người được mời về nhà văn hóa các phường và được cách ly tại đây để chờ sáng nay giải quyết.

Hạ Long: Để phòng chống dịch, ra đường sau 22h phải có lý do chính đáng

Nguyễn Hùng |

Nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, từ 29.3.2020, người dân không nên ra đường sau 22h. Các công dân ra đường sau 22h không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng của thành phố đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.

Không có chuyện “đóng cửa” tất cả chợ ở TP.Hạ Long để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước những tin đồn về việc một loạt các chợ tại TP.Hạ Long sáng nay (27.3) dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, đại diện UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khẳng định không có chuyện đó, mà chỉ “đóng cửa” các chợ cóc, chợ tạm.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Hạ Long: Cán bộ, đảng viên, công chức đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị nêu tên

Nguyễn Hùng |

Để góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phải nêu gương trong việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng và UBND tỉnh Quảng Ninh. Từ hôm nay, 7.4, thành phố sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cán bộ, đảng viên, công chức viên chức vi phạm.

Đêm đầu thực hiện "Không ra đường sau 22h" ở TP.Hạ Long: 42 người bị đưa về phường

Nguyễn Hùng |

22h đêm qua, 29.3, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) chính thức triển khai chủ trương “những người ra đường sau 22h giờ không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về các khu tập trung để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình”. Đã có 42 người được mời về nhà văn hóa các phường và được cách ly tại đây để chờ sáng nay giải quyết.

Hạ Long: Để phòng chống dịch, ra đường sau 22h phải có lý do chính đáng

Nguyễn Hùng |

Nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, từ 29.3.2020, người dân không nên ra đường sau 22h. Các công dân ra đường sau 22h không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng của thành phố đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.

Không có chuyện “đóng cửa” tất cả chợ ở TP.Hạ Long để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước những tin đồn về việc một loạt các chợ tại TP.Hạ Long sáng nay (27.3) dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, đại diện UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khẳng định không có chuyện đó, mà chỉ “đóng cửa” các chợ cóc, chợ tạm.