92,1% bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Sáng 4.6, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Việt Nam còn 26 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tính từ 6h ngày 16.4 đến 6h ngày 4.6: 49 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 4h ngày 4.6: Việt Nam có tổng cộng 188 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 18h ngày 3.6 đến 6h ngày 4.6: 0 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 6.641, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 76

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.214

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 351

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Hiện cả nước đã có 302/328 ca mắc COVID-19 (chiếm 92,1%) được công bố khỏi bệnh.

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 9 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.

Liên quan đến bệnh nhân 91 (BN91) mắc COVID-19, hiện bệnh nhân đã có phản xạ ho mạnh hơn, sức cơ tăng. Theo dự kiến, hôm nay 4.6, sẽ có cuộc hội chẩn 3 miền lần thứ 4 để tiếp tục có phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân này.

Mặc dù đã được ngưng sử dụng ECMO (tim, phổi nhân tạo) nhưng tình trạng của BN91 vẫn còn nặng, cần được chăm sóc, theo dõi sát các chỉ số và tình trạng nhiễm trùng nặng, kháng thuốc. Bệnh nhân còn cần nhiều tuần để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động và các chức năng khác

Trong những ngày tới, BN91 sẽ tiếp tục được sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm trùng và phòng ngừa những nguy cơ có thể nhiễm khuẩn mới. Bệnh nhân sẽ được tập vật lý trị liệu tích cực để sớm phục hồi cải thiện về sức cơ cũng như chức năng hô hấp; dinh dưỡng cũng phải đảm bảo để đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho bệnh nhân trong giai đoạn hồi phục.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

48 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm cộng đồng

Thùy Linh |

Sáng sớm 3.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay là 48 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Bác sĩ Vũ Hán đổi màu da kỳ lạ sau khi mắc COVID-19 nặng đã qua đời

HỒNG HẠNH |

Hu Weifeng, bác sĩ Vũ Hán đổi màu da kỳ lạ sau khi mắc COVID-19 nặng, đã qua đời.

5 người mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, Việt Nam đã chữa khỏi 298 ca

THÙY LINH - THANH BÌNH |

Ngày 2.6, Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp được chữa khỏi ở nước ta lên 298/328 (chiếm 91% tổng số bệnh nhân).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

48 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm cộng đồng

Thùy Linh |

Sáng sớm 3.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay là 48 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Bác sĩ Vũ Hán đổi màu da kỳ lạ sau khi mắc COVID-19 nặng đã qua đời

HỒNG HẠNH |

Hu Weifeng, bác sĩ Vũ Hán đổi màu da kỳ lạ sau khi mắc COVID-19 nặng, đã qua đời.

5 người mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, Việt Nam đã chữa khỏi 298 ca

THÙY LINH - THANH BÌNH |

Ngày 2.6, Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp được chữa khỏi ở nước ta lên 298/328 (chiếm 91% tổng số bệnh nhân).