92% trẻ 15-17 tuổi ở Hà Nội được tiêm vaccine phòng COVID-19

Phạm Đông |

HÀ NỘI - Theo Sở Y tế, đến thời điểm hiện tại, kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi đạt trên 92%, với trẻ từ 12-14 tuổi đạt trên 46%.

Ngày 4.12, Sở Y tế Hà Nội đã có thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, về kết quả tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi, trong ngày hôm qua (3.12) toàn thành phố thực hiện được 16.842 mũi tiêm, nâng tổng số mũi tiêm thực hiện được ở đối tượng này là 12.176.836 mũi.

Kết quả tiêm vaccine cho trẻ từ 15-17 tuổi, trong ngày thực hiện được 1.122 mũi tiêm, nâng tổng số mũi tiêm từ ngày 23.11 đến nay lên 285.989 mũi/307.799 trẻ đạt 92,9%.

Kết quả tiêm vaccine cho trẻ từ 12-14 tuổi, trong ngày thực hiện được 8653 mũi tiêm, nâng tổng số mũi tiêm từ ngày 27.11 đến nay là 183.861 mũi/394.045 trẻ, đạt tỉ lệ 46,6%.

Tại quận Ba Đình, trong các ngày 24 và 25.11, toàn quận đã hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 7.300 em từ 15 - 17 tuổi.

Tiếp đó, để đảm bảo tiêm chủng cho khoảng hơn 4.200 học sinh khối 8 an toàn, hiệu quả, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo Trung tâm Y tế, ngành Giáo dục- Đào tạo, Ban Giám hiệu các nhà trường rà soát, lập danh sách các em học sinh theo độ tuổi 13 đủ điều kiện tiêm chủng.

Lô vaccine được các lực lượng Y tế quận Ba Đình sử dụng để tiêm cho các con học sinh là: vaccine FL 5333, hạn tháng 2.2022. Hiện công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, đúng quy định, 100% các em học sinh được đo thân nhiệt, đo huyết áp, khám sàng lọc theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tại quận Thanh Xuân, trong 2 ngày 2-3.12, lực lượng y tế quận đã triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 7-8 thuộc các trường THCS trên địa bàn.

Theo kế hoạch, quận Thanh Xuân tổ chức tiêm chủng cho học sinh lớp 7-8 thuộc các trường THCS trên địa bàn quận vào 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 2-7.12; tổng số học sinh dự kiến tiêm là 4.085 em. Vaccine sử dụng là Pfizer, số lô FL5333, hạn sử dụng 28.2.2022. Đợt 2 thời gian tiêm cụ thể sẽ thông báo sau khi nhận được vaccine và hướng dẫn của Sở Y tế Hà Nội.

Chỉ tính riêng từ ngày 23.11 đến ngày 29.11.2021, các lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã tiêm được 14.616 mũi tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Tại quận Tây Hồ, tính đến ngày 28.11, số mũi 1 tiêm cho trẻ em từ 16-17 tuổi là: 4.643/4.941 mũi đạt 94,98%. Quận Tây Hồ đang triển khai song hành vừa tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo lịch của Sở Y tế vừa kê khai cập nhật các trường thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tại quận Đống Đa, ngành y tế đã tổ chức tiêm 13.347 mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 15-17 tuổi đạt 90,21%, 4.048 mũi cho trẻ 14 tuổi đạt 88,25%. Ngoài ra có 104 học sinh tiêm nơi khác, 123 học sinh hoãn tiêm do chỉ định của bác sĩ, 33 em tiêm tại bệnh viện, 279 em chưa tiêm hoặc không đồng ý tiêm. Tỉ lệ đã tiêm mũi 1 toàn quận đối với lứa tuổi 14 đạt 90.52%.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND

Phạm Đông |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu. HĐND cũng dành ra một ngày để thảo luận, một ngày thực hiện phiên chất vấn, trong đó có một số nội dung quan trọng cần phải làm rõ để tạo mục đích phát triển, hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2022.

Cách ly F1 tại nhà ở Hà Nội: Những ngày "ngập lụt" việc của y tế phường

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại công điện mới nhất, thành phố giao các lực lượng chức năng cơ sở cách ly tại nhà đối với các trường hợp F1 trên địa bàn. Việc này sẽ tạo thuận lợi cho cách ly F1 tại nhà, tiến tới cách ly và điều trị cho các trường hợp F0 thể nhẹ và không có triệu chứng.

Hà Nội: Số ca F0 tăng kỷ lục, nhiều quận huyện chuyển "vùng vàng"

Phạm Đông |

Hà Nội - Do số F0 liên tục tăng kỷ lục, nhiều ngày vượt mức 400-500 ca mỗi ngày đã khiến số quận, huyện của Hà Nội đạt cấp độ dịch mức 1 (màu xanh) giảm từ 19 xuống còn 7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND

Phạm Đông |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội sẽ trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu. HĐND cũng dành ra một ngày để thảo luận, một ngày thực hiện phiên chất vấn, trong đó có một số nội dung quan trọng cần phải làm rõ để tạo mục đích phát triển, hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2022.

Cách ly F1 tại nhà ở Hà Nội: Những ngày "ngập lụt" việc của y tế phường

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại công điện mới nhất, thành phố giao các lực lượng chức năng cơ sở cách ly tại nhà đối với các trường hợp F1 trên địa bàn. Việc này sẽ tạo thuận lợi cho cách ly F1 tại nhà, tiến tới cách ly và điều trị cho các trường hợp F0 thể nhẹ và không có triệu chứng.

Hà Nội: Số ca F0 tăng kỷ lục, nhiều quận huyện chuyển "vùng vàng"

Phạm Đông |

Hà Nội - Do số F0 liên tục tăng kỷ lục, nhiều ngày vượt mức 400-500 ca mỗi ngày đã khiến số quận, huyện của Hà Nội đạt cấp độ dịch mức 1 (màu xanh) giảm từ 19 xuống còn 7.