9 tháng, xử lý hơn 200 vụ vi phạm liên quan tới rừng ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Qua truy quét phát hiện, xử lý 227 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,1 tỉ đồng, chuyển cơ quan điều tra 7 vụ.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, trong 9 tháng, lực lượng kiểm lâm cùng với các đơn vị liên quan và địa phương đã tuần tra, truy quét phát hiện, xử lý 227 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Trong đó, đã xử lý 220 vụ với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính hơn 2,1 tỉ đồng, chuyển cơ quan điều tra 7 vụ. Diện tích rừng thiệt hại do phá rừng gần 179.000m2 là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, diện tích rừng bị lấn chiếm trên 550.000m2 là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.

Qua tuần tra, kiểm tra, kiểm soát rừng đảo Phú Quốc, các lực lượng chức năng đã thu hồi diện tích gần 140ha đất rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp bị lấn chiếm sử dụng trái pháp luật. Các lực lượng chức năng đang củng cố chứng cứ xử lý 20 vụ trọng điểm có dấu hiệu hình sự, gồm: Tội hủy hoại rừng, tội khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, chống người thi hành công vụ, tội phá rừng trái pháp luật… Tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc tiếp tục phối hợp cùng các cấp, các ngành, lực lượng chức năng thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật và bàn giao đất đã thu hồi cho cơ quan quản lý, sử dụng theo quy định, nhất là cưỡng chế các trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đảo Phú Quốc.

Thượng tá Lê Minh Chánh - Phó trưởng Công an thành phố Phú Quốc - cho biết: Khi giá đất ở Phú Quốc lại có xu hướng tăng thì một số đối tượng xấu đã vào đất rừng, đất dự án, đất của người dân không người trông coi quản lý để bao chiếm, tháo dỡ, lấn chiếm, phá rừng bao chiếm đất... Trong đó, tập trung ở những khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất do nhà nước quản lý để phá rừng bao chiếm, lấn chiếm rồi xây cất trái phép.

Qua xử lý các vụ vi phạm trước đó, Thượng tá Lê Minh Chánh cho biết đa số các đối tượng từ nơi khác đến, lợi dụng lúc kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng tuần tra vừa đi khỏi thì lén lút vào chặt phá. Thủ đoạn của bọn chúng là thuê mướn nhiều đối tượng khác nhau, lợi dụng đêm khuya chia ra từng khu để tiến hành cưa cắt chặt phá cây rừng, khi phát hiện cơ quan chức năng thì chạy vào rừng lẩn trốn.

Để chủ động phòng chống hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ rừng, Công an TP Phú Quốc đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng phương án, kế hoạch, huy động lực lượng tổ chức tuần tra, tổ chức bắt giữ nếu phát hiện các đối tượng vi phạm.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Tình trạng lấn chiếm đất rừng ở Di Linh, Lâm Đồng đã giảm

Phan Tuấn |

Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện Di Linh, Lâm Đồng, xảy ra 10 vụ vi phạm lâm luật, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2021.

Đắk Nông rà soát nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng

Bảo Lâm |

UBND tỉnh Đắk Nông vừa chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương khẩn trương rà soát các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất và nội dung lâm nghiệp trong quy hoạch của tỉnh.

Chủ tịch Kiên Giang chỉ đạo mạnh liên quan đến Khu bảo tồn biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc xử lý chậm, sai sót phát sinh ở ngành, lĩnh vực nào liên quan Khu Bảo tồn biển Phú Quốc thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tình trạng lấn chiếm đất rừng ở Di Linh, Lâm Đồng đã giảm

Phan Tuấn |

Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện Di Linh, Lâm Đồng, xảy ra 10 vụ vi phạm lâm luật, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2021.

Đắk Nông rà soát nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng

Bảo Lâm |

UBND tỉnh Đắk Nông vừa chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương khẩn trương rà soát các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất và nội dung lâm nghiệp trong quy hoạch của tỉnh.

Chủ tịch Kiên Giang chỉ đạo mạnh liên quan đến Khu bảo tồn biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc xử lý chậm, sai sót phát sinh ở ngành, lĩnh vực nào liên quan Khu Bảo tồn biển Phú Quốc thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.