820.000 lao động ở Bình Dương sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến có 820.000 lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Dự kiến 820.000 lao động được hỗ trợ

Chiều 1.6, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội tháng 6.2022. Tại cuộc họp báo, phóng viên Báo Lao Động đã đặt câu hỏi với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin kinh tế xã hội tháng 5.2022.
UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin kinh tế xã hội tháng 5.2022.

Ông Hà Minh Trung - Phó giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội Bình Dương cho biết, quá trình thực hiện chi chính sách này, Sở đã chủ động phối hợp với các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai kịp thời đến các doanh nghiệp.

Sở cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện duyệt danh sách và kinh phí chi hỗ trợ. Bên cạnh đó, Sở  Lao động cũng phối hợp Sở Tài Chính, Ban quản lý khu công nghiệp và các địa phương  để dự kiến số người và kinh phí hỗ trợ. Theo đó, dự kiến sẽ có 820.000 lao động được hưởng chính sách  với tổng số tiền khoảng 1.380 tỉ đồng.

Về kết quả thực hiện, hiện nay cơ quan BHXH đã xác nhận tham gia BHXH cho 430 doanh nghiệp với 10.173 lao động có tham gia BHXH bắt buộc và 347 lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Về hỗ trợ lao động quay lại thị trường lao động mới có 7 lao động có tham gia BHXH.

 
Ông Hà Minh Trung - Phó giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội Bình Dương thông tin về việc thực hiện  Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Về nguyên nhân có rất ít lao động được nhận hỗ trợ, theo Sở Lao động và Thương binh Xã hội, hiện nay là thời điểm mới bắt đầu triển khai, doanh nghiệp đang hướng dẫn cho người lao động thực hiện mẫu 1. Việc thu hồi mẫu 1 còn chậm, doanh nghiệp phải thực hiện hết mới nộp 1 lần.

Bên cạnh đó, việc rà soát lao động làm lâu năm hay lao động quay lại thị trường lao động cũng gặp nhiều bất cập. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp chờ gộp thời gian 2-3 tháng mới nộp hồ sơ 1 lần.

Lập Tổ công tác thực hiện chính sách

Về giải pháp, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, Sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn việc thực hiện hồ sơ nhận hỗ trợ.

Người lao động đang trong quá trình thực hiện hồ sơ.
Người lao động đang trong quá trình thực hiện hồ sơ.

Thường xuyên trao đổi, nắm tình hình thực hiện ở các địa phương để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của từng địa phương. Bên cạnh đó, đôn đốc cách địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương cũng thành lập Tổ công tác thực hiện chính sách hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương, doanh nghiệp và người lao động.

Về đề xuất, Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương đơn vị kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung bố trí, huy động nguồn lực cho cơ quan chuyên môn của địa phương trong việc thực hiện chính sách.

Trước đó, ngày 28.3, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 08 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Chính sách hướng đến hỗ trợ người lao động đang ở trọ, thuê nhà được hỗ trợ là 500.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc để góp phần phục hồi kinh tế, nhóm người lao động này sẽ được hỗ trợ là 1 triệu đồng/tháng. Cả hai nhóm mỗi người lao động sẽ được hỗ trợ tối đa 3 tháng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chỉ 8,7% công nhân ở Bình Dương có mức thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển kinh tế, thu nhập bình quân trên đầu người năm 2021 đạt 152,2 triệu đồng/người/năm - nằm trong tốp những tỉnh thành phố có thu nhập bình quân cao nhất cả nước. Tuy nhiên thu nhập thực tế của người lao động thấp hơn nhiều, cuộc sống của người lao động nhập cư còn nhiều khó khăn, bấp bênh.

Bình Dương: Mới xác nhận cho 610 người lao động hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Số lượng người lao động được xác nhận hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà còn rất ít. Tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh việc hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị thực hiện hồ sơ chính sách được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà cho công nhân khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 19.5, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã dự lễ "Tết trồng và chăm sóc cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đi trao quà cho người dân và công nhân lao động khó khăn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chỉ 8,7% công nhân ở Bình Dương có mức thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển kinh tế, thu nhập bình quân trên đầu người năm 2021 đạt 152,2 triệu đồng/người/năm - nằm trong tốp những tỉnh thành phố có thu nhập bình quân cao nhất cả nước. Tuy nhiên thu nhập thực tế của người lao động thấp hơn nhiều, cuộc sống của người lao động nhập cư còn nhiều khó khăn, bấp bênh.

Bình Dương: Mới xác nhận cho 610 người lao động hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Số lượng người lao động được xác nhận hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà còn rất ít. Tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh việc hướng dẫn doanh nghiệp, đơn vị thực hiện hồ sơ chính sách được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà cho công nhân khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 19.5, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã dự lễ "Tết trồng và chăm sóc cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đi trao quà cho người dân và công nhân lao động khó khăn.