82 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Phú Yên

Lưu Hoàng |

Thông tin được bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho biết tại buổi họp báo cuối năm của tỉnh Phú Yên. Theo bà Ngọc, số người nghi ngộ độc vẫn đang tăng lên.

Theo đó, 82 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH CCIPY Việt Nam (chuyên sản xuất linh kiện điện tử tại Khu Công nghiệp An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), sau bữa ăn trưa tại bếp ăn tập thể của công ty vào lúc 11 giờ trưa nay 13.1. Nhiều công nhân đã có dấu hiệu nôn ói.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, các công nhân bị nghi ngộ độc thực phẩm khai với nhân viên y tế là sau khi ăn trưa tập thể tại công ty thì họ gặp phải tình trạng trên. Hiện bệnh viện đã phân số bệnh nhân này về 6 khoa, phòng của bệnh viện để tiếp tục theo dõi, điều trị. Hiện không có ca nặng nguy kịch tính mạng.

Theo bà Ngọc, số người nghi ngộ độc vẫn tiếp tục tăng lên. Nguyên nhân sự việc đang được ngành y tế vào cuộc, làm rõ.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Uống nhầm tinh dầu quế, một người đàn ông bị ngộ độc nặng

Mai Thanh - Lệ Hà |

Đến nhà bạn chơi, do sơ suất, người đàn ông 71 tuổi ở Thanh Hóa đã uống nhầm phải cốc tinh dầu quế và bị ngộ độc nặng. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Hà Nội: Không để xảy ra ngộ độc rượu trong dịp Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Theo Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, các đơn vị chức năng sẽ kiên quyết không để xảy ra việc bày bán công khai rượu không rõ nguồn gốc, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu trong dịp Tết Nguyên đán.

Công đoàn Trà Vinh thăm hỏi 60 công nhân bị ngộ độc thực phẩm

TRẦN LƯU - THANH DŨNG |

Bước đầu xác định, nguồn thức ăn được đặt từ bên ngoài đưa vào. Sau bữa ăn, các công nhân có triệu chứng ngộ độc như nhức đầu, đau bụng, chóng mặt, buồn nôn, đã được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Uống nhầm tinh dầu quế, một người đàn ông bị ngộ độc nặng

Mai Thanh - Lệ Hà |

Đến nhà bạn chơi, do sơ suất, người đàn ông 71 tuổi ở Thanh Hóa đã uống nhầm phải cốc tinh dầu quế và bị ngộ độc nặng. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Hà Nội: Không để xảy ra ngộ độc rượu trong dịp Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Theo Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, các đơn vị chức năng sẽ kiên quyết không để xảy ra việc bày bán công khai rượu không rõ nguồn gốc, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu trong dịp Tết Nguyên đán.

Công đoàn Trà Vinh thăm hỏi 60 công nhân bị ngộ độc thực phẩm

TRẦN LƯU - THANH DŨNG |

Bước đầu xác định, nguồn thức ăn được đặt từ bên ngoài đưa vào. Sau bữa ăn, các công nhân có triệu chứng ngộ độc như nhức đầu, đau bụng, chóng mặt, buồn nôn, đã được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu...