Bà Rịa - Vũng Tàu "phớt lờ" chỉ đạo của Chính phủ, không đền bù cho dân:

8 tỉ đồng trên giấy và lá đơn kêu cứu của một cựu binh tàu không số

HÀ ANH CHIẾN - MINH THÀNH |

Trong khi Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ TNMT đều đồng thuận về việc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) phải đền bù cho 15 người dân sau khi thu hồi hơn 54.000m2 đất thì UBND tỉnh “trây ỳ” khiến người dân mắc kẹt ở giữa.

8 tỉ đồng trên giấy

Trong nhiều văn bản, UBND tỉnh BR-VT luôn khẳng định, “chỉ đền bù tài sản trên đất” nhưng không đền bù phần đất bị thu hồi làm dự án công viên giải trí Chí Linh - Cửa Lấp.

Tuy nhiên, trong một số cuộc họp, UBND tỉnh đã đưa ra phương án đền bù cho 15 hộ dân này khoản tiền lên tới 8 tỉ đồng. Tại sao lại có mâu thuẫn đến vậy?

Cụ thể trong văn bản 1237 gửi Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ TNMT, UBND tỉnh BR-VT đã đưa ra phương án giải quyết là “không bồi thường giá trị quyền sử dụng đất” nhưng “xét quá trình sử dụng đất của ông Tổng và 14 hộ dân, hỗ trợ bằng 1 lần giá đất tại Quyết định 46/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh BR-VT.

Theo quy định của Quyết định này thì các hộ dân khiếu kiện sẽ nhận tổng cộng 8.578.531.000 đồng (gần 8,6 tỉ đồng) theo đơn giá 158.000 đồng/m2”.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo bồi thường cho dân, nhưng tỉnh không thực hiện. Ảnh: P.V
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chỉ đạo bồi thường cho dân, nhưng tỉnh không thực hiện. Ảnh: P.V

Như vậy cộng với khoản bồi thường tài sản trên đất, lẽ ra các hộ dân sẽ nhận được khoản tiền 8,668 tỉ đồng. Thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, sau 5 năm đưa ra phương án giải quyết trên, các hộ dân đã không nhận được đồng nào.

Vì sao UBND tỉnh BR-VT lại có những quyết định tiền hậu bất nhất. Lúc không chịu đền bù, lúc tính đền bù ở mức 8,6 tỉ, nhưng cuối cùng vẫn không… chi trả.

Cho đến ngày 23.10, trao đổi với Lao Động thì đại diện UBND tỉnh BR-VT cho rằng “cần phải điều tra tiếp” nhưng đến bao giờ thì không nói. Trong khi đó, phần lớn “những ông già” đi khiến kiện đều ở tuổi “gần đất xa trời”.

Chia sẻ với Lao Động, ông Huỳnh Văn Tiến (93 tuổi) nói: “Là cảm tử quân, một trong những thuyền viên trong 5 thuyền Nam Bộ đầu tiên vượt biển ra Bắc năm 1961 gặp Trung ương Đảng xin vũ khí vận chuyển vào chiến trường miền Nam trở thành con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc chiến dịch. Tôi đã chấp nhận hy sinh cả tuổi thanh xuân nhưng quyền lợi chính đáng của người dân thì chúng tôi phải đòi”.

Vũng Tàu: Điểm nóng về sai phạm đất đai

Cách đây 30 năm thì khu vực tranh chấp chỉ là vùng đồng lầy không ai ngó ngàng nhưng hiện nay đã là “đất vàng” với những dự án tỉ đô xuất hiện. Chính vì vậy vấn đề đất đai ở Vũng Tàu luôn nóng.

Hồi cuối tháng 9.2010, cũng tại những vướng mắc việc đền bù đất đai cho 38 hộ dân phường 11 - TP.Vũng Tàu mà Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đã phải gập người xin lỗi dân. Vụ việc diễn ra từ 2009 UBND tỉnh BR-VT có quyết định thu hồi hơn 90.000m2 đất của 38 hộ dân tại đường 2-9, phường 11 để làm dự án trung tâm hành chính TP.Vũng Tàu.

Tuy nhiên, dự án vẫn chưa triển khai do vướng mắc lớn nhất là đền bù, giải phóng mặt bằng. Các hộ dân đã không đồng ý với cách giải quyết của UBND TP.Vũng Tàu nên đã khiếu nại lên cấp tỉnh.

Theo UBND TP.Vũng Tàu, thực tế chỉ có 38 hộ đứng tên hợp pháp các thửa đất bị thu hồi, tuy nhiên hiện nay đã tách thành 112 lô và trên đất đã có nhà cửa. Phần lớn đều là xây dựng trên đất nông nghiệp. Các hộ dân cho biết chủ yếu không đồng tình về vấn đề đền bù giá đất, các chính sách hỗ trợ cũng như thái độ làm việc của một số cán bộ…

Trở lại câu chuyện của 14 hộ dân đòi tỉnh bồi thường, đáng lưu ý là Thanh tra Chính phủ đã có văn bản 1789/BC-TTCP gửi Thủ tướng Chính phủ có đưa ra kiến nghị giao UBND TP.Vũng Tàu thu hồi Quyết định 3133 về việc thu hồi 54.294m2 đất tại phường 11, TP.Vũng Tàu.

Điều lạ lùng là UBND TP.Vũng Tàu vẫn không thu hồi quyết định trên.

Cũng cần phải nhắc lại là vì sao UBND TP.Vũng Tàu, UBND tỉnh BR-VT nhiều lần không thực hiện các quyết định của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp mà không hề bị kiểm điểm, nhắc nhở. Trong khi đó, chính dự án được cấp phép trên diện tích đang khiếu kiện lại nảy sinh nhiều vấn đề khiến dư luận bức xúc. Cụ thể dự án Saigon Atlantis Hotel, vốn đầu tư 4,1 tỉ USD hiện đang “đắp chiếu” dù được cấp phép 10 năm nay.

Theo tờ Đầu Tư, trong hai năm 2007-2008, chủ đầu tư đã ứng trước 98 tỉ đồng tiền thuế đất để hỗ trợ tỉnh chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Vấn đề nằm ở chỗ, tiền thì ứng trước, mà đến tháng 11.2012, tỉnh mới bàn giao được 87ha đất (trong tổng số 297,3ha) cho chủ đầu tư. Và theo quy định của pháp luật Việt Nam thì tiền thuê đất lại được tính ở thời điểm bàn giao đất.

Bởi thế, chỉ tính riêng khoản thuế đất cho 87ha đã nhận, thì trừ đi 98 tỉ đồng tiền ứng trước chủ đầu tư còn phải trả thêm 800 tỉ đồng nữa - một con số quá lớn. Winvest đã nhiều lần đề nghị tỉnh cho phép áp dụng đơn giá thuê đất vào thời điểm 2007-2008, nhưng bất thành. Rõ ràng đất đai để đó là lãng phí quá lớn, trong đó có trách nhiệm UBND tỉnh không dứt điểm đền bù cho dân.

Tóm tắt vụ việc

Năm 1989, 15 người dân ở phường 11 khai hoang mảnh đất hơn 54.000m2. Đến năm 2008, UBND tỉnh Vũng Tàu ra quyết định thu hồi nhưng không bồi thường quyền sử dụng đất. Từ 2008, đại diện các hộ dân khiếu kiện nhiều nơi. Bộ TNMT, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và đặc biệt Văn Phòng Chính phủ đã 5 lần gửi ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh BR-VT giải quyết đền bù cho dân. Tuy nhiên cho đến nay, tỉnh vẫn không trả. Thậm chí còn mời cơ quan cảnh sát vào điều tra các hộ dân trên.

HÀ ANH CHIẾN - MINH THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới tử vong tại phòng làm việc

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới được xác nhận vừa tử vong tại phòng làm việc.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra liên ngành các bếp ăn tập thể

Hương Giang |

Theo Bộ Y tế cảnh báo, trong thời gian qua vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và trường học.

Dự kiến 9 nhóm đối tượng được áp dụng tăng lương cơ sở từ 1.7.2023

Ái Vân |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1.7.2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

Quảng Ngãi: Cưỡng chế biệt phủ xây trái phép nhưng cố tình không tháo dỡ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dù hạn định yêu cầu tháo dỡ tòa nhà xây dựng trái phép, khôi phục nguyên trạng đã hết, tuy nhiên chủ nhân tòa biệt phủ trái phép lý sự rằng không tìm ra thợ giỏi để tháo dỡ, buộc nhà chức trách phải ban hành quyết định cưỡng chế.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ mang quà đến Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ đến thủ đô Kiev của Ukraina vào ngày 20.2 - chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự gần 1 năm trước.