8 tháng qua, Cao Bằng thiệt hại gần 40 tỉ đồng do thiên tai

An Trịnh |

Cao Bằng - Thiên tai diễn ra 8 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh ghi nhận 8 người thiệt mạng, số tiền thiệt hại gần 40 tỉ đồng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tổng cộng đã xảy ra 2 đợt rét đậm, rét hại; 12 đợt mưa lớn kèm theo gió lốc, sạt lở đất, đá, ngập úng; 1 đợt mưa lớn, lũ ống, lũ quét gây thiệt hại về người, tài sản. Tổng số tiền thiệt hại trên 38 tỉ 314 triệu đồng.

Trong đó, thiên tai do mưa lớn kèm lốc cục bộ làm 91 ngôi nhà bị sạt lở đất, 1 nhà sập đổ hoàn toàn, 233 nhà bị tốc mái, 1 nhà bị lũ cuốn trôi, 6 nhà bị ngập nước. Hơn 863 ha hoa màu bị thiệt hại; 0,41 ha đất nông nghiệp bị vùi lấp; 1.315 vật nuôi bị chết rét, cuốn trôi; hơn 400 kg cá thương phẩm bị cuốn trôi tại 2 huyện Hà Quảng, Hạ Lang.

Các tuyến Quốc lộ 34, 34B, 4C, 4A bị sạt lở taluy dương với tổng khối lượng đất, đá 36.570 m3 và 318 m taluy âm, đổ gãy 160 m kè rọ đá, 126 m hộ lan tôn sóng bị hư hỏng.

Tuyến đường tỉnh 219 bị sạt lở đá taluy dương, taluy âm vùi lấp, hư hỏng mặt đường và ách tắc giao thông (chiều dài bị vùi lấp 134m, khối lượng đá 2.250m3); các tuyến đường 209, 209A, 212, 202, 207, 216 có nhiều điểm bị sạt lở taluy dương với tổng khối lượng 10.775m3, 20m taluy âm; 30 tuyến đường nông thôn bị xói, sạt lở tại các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Thạch An, Hạ Lang, Quảng Hòa và Thành phố.

Ngoài ra, có 6 người chết do nước cuốn trôi, 1 người chết do sạt lở đất vùi lấp, 1 người chết do sét đánh.

Thời gian tới, các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, chủ động phương án phòng, chống thiên tai, cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất, đá nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống của nhân dân.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm nắng nóng, thiên tai

Khánh Minh |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm thiên tai, từ nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, hạn hán và cháy rừng.

Đình chỉ dự án du lịch ven sông: Xin ý kiến Tổng cục Phòng chống thiên tai

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Mặc dù đã có Giấy phép xây dựng và thi công đúng giấy phép, Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam vừa triển khai thì liên tiếp bị cơ quan chức năng lập biên bản đình chỉ.

Thiên tai đã khiến 68 người chết và mất tích, thiệt hại 4.015 tỉ đồng

Vũ Long |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thiên tai đã khiến 68 người chết và mất tích, 40 người bị thương. Thiệt hại kinh tế khoảng 4.015 tỉ đồng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm nắng nóng, thiên tai

Khánh Minh |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm thiên tai, từ nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, hạn hán và cháy rừng.

Đình chỉ dự án du lịch ven sông: Xin ý kiến Tổng cục Phòng chống thiên tai

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Mặc dù đã có Giấy phép xây dựng và thi công đúng giấy phép, Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam vừa triển khai thì liên tiếp bị cơ quan chức năng lập biên bản đình chỉ.

Thiên tai đã khiến 68 người chết và mất tích, thiệt hại 4.015 tỉ đồng

Vũ Long |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thiên tai đã khiến 68 người chết và mất tích, 40 người bị thương. Thiệt hại kinh tế khoảng 4.015 tỉ đồng.