8 tàu cao tốc khẩn trương đưa hơn 2.000 du khách mắc kẹt ở đảo Lý Sơn vào đất liền

T.H |

Sáng 5.6, Ban quản lý cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã điều động 8 tàu cao tốc trọng tải lớn chạy luân phiên 17 chuyến để đưa hơn 2.000 du khách bị mắc kẹt nhiều ngày ở đảo Lý Sơn vào đất liền.

Ông Đoàn Khắc Anh Duyệt - Trưởng phòng khai thác dịch vụ hành khách, Ban quản lý cảng và Cảng vụ đường thuỷ nội địa thuộc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sáng nay, vùng biển Quảng Ngãi sóng đã êm trở lại, nên đã điều động 8 tàu cao tốc trọng tải lớn chạy luân phiên 17 chuyến để đưa hơn 2.000 du khách bị mắc kẹt nhiều ngày ở Lý Sơn vào đất liền.

“Phấn đấu trong trưa ngày hôm nay, sẽ đưa hơn 2.000 du khách cập cảng Sa Kỳ, không để trường hợp nào phải ở lại trên đảo gây ảnh hưởng đến công việc cá nhân” – ông Duyệt nói.

Trước đó, Lao Động đã đưa tin, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Quảng Ngãi có gió giật cấp 8, cấp 9, biển động dữ dội. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo nghiêm cấm tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn hoạt động từ 9 giờ ngày 3.6.2018 nên hơn 2.000 du khách bị mắc kẹt tại huyện đảo Lý Sơn.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Điều 12 tàu cao tốc đưa hàng nghìn du khách kẹt ở đảo Lý Sơn vào bờ

Theo Zing |

Cơ quan chức năng Quảng Ngãi điều động 12 tàu cao tốc, siêu tốc đưa hơn 2.300 du khách đang bị kẹt ở huyện đảo Lý Sơn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới.

3 tàu cá nằm đúng tâm áp thấp nhiệt đới, 200 du khách “mắc kẹt” tại đảo Lý Sơn do mưa lớn

Kh.V |

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp giao ban chỉ đạo các biện pháp ứng phó khẩn với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang mạnh dần lên thành bão, do Ban Chỉ đạo (BCĐ)Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) tổ chức sáng 4.6 tại Hà Nội.

Hơn 2.000 du khách mắc kẹt ở đảo Lý Sơn

T.H |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đến sáng 6.3, mưa bắt đầu lớn, biển động cấp 6 - 7 khiến hơn 2.000 du khách mắc kẹt ở đảo Lý Sơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều 12 tàu cao tốc đưa hàng nghìn du khách kẹt ở đảo Lý Sơn vào bờ

Theo Zing |

Cơ quan chức năng Quảng Ngãi điều động 12 tàu cao tốc, siêu tốc đưa hơn 2.300 du khách đang bị kẹt ở huyện đảo Lý Sơn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới.

3 tàu cá nằm đúng tâm áp thấp nhiệt đới, 200 du khách “mắc kẹt” tại đảo Lý Sơn do mưa lớn

Kh.V |

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp giao ban chỉ đạo các biện pháp ứng phó khẩn với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang mạnh dần lên thành bão, do Ban Chỉ đạo (BCĐ)Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) tổ chức sáng 4.6 tại Hà Nội.

Hơn 2.000 du khách mắc kẹt ở đảo Lý Sơn

T.H |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đến sáng 6.3, mưa bắt đầu lớn, biển động cấp 6 - 7 khiến hơn 2.000 du khách mắc kẹt ở đảo Lý Sơn.