Ngay ca bệnh đầu tiên tại Đà Nẵng, Bộ Y tế đã nhận định tình hình dịch COVID-19 lần này phức tạp hơn trước. Tâm dịch ở 3 bệnh viện ở Đà Nẵng, đặc biệt là Bệnh viện Đà Nẵng.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Với quyết tâm ngăn bằng được, ngăn chặn bằng được, giảm thiểu tối đa tử vong do COVID-19, Bộ Y tế đã hành động quyết liệt, thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.Đà Nẵng, với sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, cử các đội tinh nhuệ nhất như đội xét nghiệm, Đội Giám sát dịch... đã trực tiếp chỉ đạo tất cả các địa điểm cách ly COVID-91 tại Việt Nam, đến cắm chốt tại Đà Nẵng để chỉ huy toàn bộ công tác giám sát, điều tra dịch tễ). Tất cả các bộ phận làm việc ngày đêm với quyết tâm cao nhất ngăn chặn dịch COVID-19 tại Đà Nẵng.
“Hiện Bộ Y tế đang tiếp tục điều tra ca trong cộng đồng. Đà Nẵng đã trải qua 4-5 chu kỳ lây nhiễm nên tìm ra ca F0 là khó khăn. Bộ Y tế đã cử độị tinh nhuệ nhất các chuyên gia đầu ngành vào Đà Nẵng trên tinh thần ngăn chặn nhanh, chặn bằng được dịch, càng sớm càng tốt, hạn chế tử vong”, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin.
Đã có hơn 800.000 người đã đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đến nay. Hiện các cơ quan chức năng đã lập danh sách 41.000 người đến Bệnh viện Đà Nẵng. Bộ Y tế đã tung lực lượng lớn vào Đà Nẵng để nhanh chóng ngăn chặn dịch.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá tình hình dịch COVID-19: Thời gian tới, câu chuyện không dừng ở Đà Nẵng mà lây lan ra các tỉnh khác như Quảng Nam, Hà Nội, TP.HCM... Chúng ta cần làm tốt hơn công tác phân luồng, phân tuyến, mở rộng xét nghiệm... trong các bệnh viện; chuẩn bị tất cả các kịch bản có thể xảy ra; điều tra tất cả những người đến Đà Nẵng, không được phép bỏ sót...
“Chúng ta hãy tự tin, đoàn kết, sử dụng tri thức, kinh nghiệm sẽ vượt qua trận chiến này” quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.
Dịch lây lan nhanh, nhiều ca bệnh nặng
PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa, bệnh (Bộ Y tế) nhận định: Trong số các bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng phát hiện và công bố những ngày qua có nhiều bệnh nhân là người lớn tuổi, có nhiều bệnh nền phức tạp, nhiều người đang chạy thận nhân tạo, mắc các bệnh lý tim mạch, thận, thậm chí ung thư... tình trạng nguy kịch đến nhanh hơn. Các thầy thuốc đầu ngành và các chuyên gia đã hội chẩn hàng ngày để nỗ lực cao nhất tìm cách điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân.
Từ đầu mùa dịch đến nay, hội đồng chuyên môn, các thầy thuốc đã rất vất vả trong hội chẩn, điều trị, tìm ra phác đồ ưu việt nhất với từng bệnh nhân nặng nhưng đợt này, chỉ trong thời gian ngắn, tỉ lệ bệnh nhân nặng nhiều hơn so với đợt trước. Không chỉ thế, đợt này, bệnh nhân mắc các bệnh lý nền nhiều hơn, tình trạng nguy kịch đến nhanh hơn.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê thông tin: Đã có 3 bệnh nhân tử vong do COVID-19 (BN428, BN437, BN499) và trên bệnh lý nền nặng. Hiện có 8 nhân viên y tế mắc COVID-19, trong đó có 1 ca nặng.
“Nếu mất cảnh giác với dịch bệnh thì chắc chắn không còn thầy thuốc để cứu chữa bệnh nhân. Do đó, chúng ta không được phép lơ lờ 1 phút, 1 giây, chỉ 1 bệnh nhân lọt vào bệnh viện là rất nguy hiểm. Ngay như Bệnh viện Đà Nẵng, đóng cửa lúc có hơn 4.000 người, Bệnh viện C Đà Nẵng có hơn 1.000… nếu chậm hành động thì lây ra cộng đồng giờ phút đó”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê nói.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho hay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, "không để ai bị bỏ lại phía sau", hạn chế tối đa bệnh nhân tử vong, Hội đồng chuyên môn nhận định luôn luôn phải cảnh giác trên một mức, thêm vào đó phải tập trung trí tuệ, vì thế, những cuộc hội chẩn liên tục, 6 ngày có 5 cuộc, điều chưa từng có trong thời gian đầu của đợt dịch trước.