8 người trốn trong thùng xe tải để tránh khai báo y tế

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế vừa phát hiện 8 người trốn trong thùng xe tải để tránh khai báo y tế.

Ngày 8.6, Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa hoàn thành bàn giao xử lý một phương tiện cùng 8 người trốn trong thùng xe nhằm trốn tránh lực lượng chức năng trong việc khai báo y tế.

Trước đó, ngày 7.6, trên tuyến Quốc lộ 49B, đoạn qua xã Điền Hương (huyện Phong Điền), trong quá trình kiểm tra, khai báo, đợi phê duyệt cho tài xế và phụ xe, lực lượng CSGT Công an huyện Phong Điền phát hiện trên xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75C - 031.35 do Mai Văn Một (36 tuổi, trú tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) điều khiển chở theo 8 người đi từ tỉnh Nam Định về Huế.

Những người này được bố trí núp trong thùng xe giữa các bộ phận máy, hàng hóa và được che kín bằng bạt nhằm trốn tránh, qua mắt các lượng chức năng trong việc kiểm soát y tế.

Hiện, Công an huyện Phong Điền đã bàn giao nhóm người này cho Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 để có biện pháp kiểm tra, xử lý theo đúng quy định.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Người khai báo y tế gian dối trong dịch COVID-19 có thể bị xử lý hình sự

Việt Dũng |

Khai báo y tế là nghĩa vụ, trách nhiệm đối của công dân đối với cộng đồng, đặc biệt, đối với những người từng tiếp xúc với người mắc COVID-19.

Phạt 20 triệu đồng trường hợp trốn khai báo y tế khi về từ Hải Dương

Đặng Luân |

Về ăn Tết ở Hải Dương đến 15.2, khi trở lại Hải Phòng, một người dân đã không khai báo y tế theo quy định, bị xử phạt.

Chống COVID-19: Phải xử lý nghiêm những đối tượng trốn khai báo y tế

Thùy Linh |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đánh giá, nhìn chung công tác chống dịch tại các địa phương trên toàn quốc đã cơ bản bắt kịp tình hình dịch; tỷ lệ rủi ro dịch bệnh đã giảm xuống (trừ Bình Dương, Gia Lai). Trước đây chúng ta mất 1 tuần mới bắt kịp tình hình dịch, bây giờ sau 3 ngày đã bắt kịp tình hình dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người khai báo y tế gian dối trong dịch COVID-19 có thể bị xử lý hình sự

Việt Dũng |

Khai báo y tế là nghĩa vụ, trách nhiệm đối của công dân đối với cộng đồng, đặc biệt, đối với những người từng tiếp xúc với người mắc COVID-19.

Phạt 20 triệu đồng trường hợp trốn khai báo y tế khi về từ Hải Dương

Đặng Luân |

Về ăn Tết ở Hải Dương đến 15.2, khi trở lại Hải Phòng, một người dân đã không khai báo y tế theo quy định, bị xử phạt.

Chống COVID-19: Phải xử lý nghiêm những đối tượng trốn khai báo y tế

Thùy Linh |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đánh giá, nhìn chung công tác chống dịch tại các địa phương trên toàn quốc đã cơ bản bắt kịp tình hình dịch; tỷ lệ rủi ro dịch bệnh đã giảm xuống (trừ Bình Dương, Gia Lai). Trước đây chúng ta mất 1 tuần mới bắt kịp tình hình dịch, bây giờ sau 3 ngày đã bắt kịp tình hình dịch.