MƯA LŨ TIẾP TỤC HOÀNH HÀNH TẠI MIỀN TRUNG:

8 người chết và mất tích, hàng trăm trường học hoãn khai giảng

Nhóm PV |

Ngày 5.9, mưa lũ vẫn tiếp tục hoành hành tại các địa phương từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Mặc dù đã lên kế hoạch từ trước, nhưng có hàng trăm trường học phải hoãn lễ khai giảng vì điều kiện thời tiết.

Nhiều thiệt hại về người và tài sản

Trong đợt mưa lũ vừa qua, do mưa lớn liên tục và một số nhà máy thủy điện xả lũ, Hà Tĩnh là địa phương bị ngập nặng nhất. Đến sáng 5. 9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1 trường hợp tử vong do mưa lũ, có 29 xã ngập lụt, nhiều công trình hạ tầng bị hư hại. Lúc 7h sáng 5.9, nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả lũ qua tràn với lưu lượng 837m3/s, nhiều hồ chứa khác đồng loạt xả lũ, có 29 xã bị ngập, 2.855,5ha lúa bị ngập úng; 269,5 ha hoa màu bị ngập úng. Ngoài ra, còn có 1.330ha bưởi trên địa bàn huyện Hương Khê đã đến thời kỳ thu hoạch bị ảnh hưởng, 540 vườn hộ tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên bị ngập cục bộ...

Hiện toàn huyện Hương Khê có hơn 2.000 hộ bị ngập lụt ở Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Trà, Hương Giang, Gia Phố, Phúc Đồng, Hà Linh, thị trấn, Hòa Hải, Hương Thủy, Phương Mỹ, Phương Điền...

Tại huyện Vũ Quang, mưa lũ đang khiến 8 nhà hội quán thôn bị ngập, số hộ dân bị cô lập đã tăng lên hơn 2.500 hộ (nhiều nhất là xã Đức Hương 977 hộ, xã Đức Liên 606 hộ, Đức Giang 250 hộ, Đức Bồng 120 hộ...). Nước lũ cũng đang gây sạt lở một số trường học như Trường Mầm non Đức Lĩnh, THCS Bồng Lĩnh, THPT Cù Huy Cận, Tiểu học Hương Minh... Tại huyện Hương Sơn, đường hai đầu cầu Trốc Vạc (xã Sơn Kim 2) bị cuốn trôi; 3 cầu dân sinh bị ngập (xã Sơn Hồng: cầu Đá Gân, cầu Lĩnh Hồng, cầu thôn 4).

Tại Nghệ An, diện tích lúa, hoa màu tại TP.Vinh và huyện Hưng Nguyên bị ngập, có nguy cơ mất trắng lên đến hàng nghìn ha. Xã Hưng Hòa - một trong những địa phương có diện tích lúa lớn nhất TP.Vinh với 200ha nhưng hiện có đến 90% diện tích bị ngập nước. Hiện nước lũ đã làm ngập nhiều tuyến đường dân sinh tại huyện Hưng Nguyên, có nơi nước đã tràn vào trong nhà, có gia đình phải sơ tán.

Tại Quảng Bình, ngày 5.9, thông tin cập nhật cho biết, huyện Tuyên Hóa đã có 1.040 nhà bị ngập, 2.100 nhà bị cô lập, 4 nhà bị sạt lở; 1 nhà bị sập. Tại huyện Minh Hóa số lượng các nhà bị ngập sâu cũng không ngừng tăng cao. Xã Minh Hóa có 85 nhà bị ngập, xã Tân Hóa có 512 nhà bị ngập, xã Thượng Hóa có 59 nhà bị ngập... Huyện Lệ Thủy có 450 nhà bị ngập dưới 1m. Tại huyện Bố Trạch, chợ Xuân Sơn và 20 nhà dân ở thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch bị ngập khoảng 1m; có 688 nhà bị ngập khoảng 1m tại các xã Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phú Trạch. Khả năng phải di dời 1.500 hộ dân ở xã Sơn Trạch nếu thời tiết còn mưa to.

Mưa lũ khiến giao thông bị hư hỏng và ách tắc trên quốc lộ 12A, 15, 9B và các tỉnh lộ 559, 559B, 562, 560, 561... Tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, các bản Cồn Roàng, Cóc, Cu Tồn, Tuộc, A Ky, Nồng Mới, Nồng Cũ, Bụt, Chăm, Pu, Cờ Đỏ bị chia cắt; 3 thôn Ngọn Rào gồm 8, 9, 10 bị chia cắt về giao thông do nước ngập tràn Ngọn Rào. Hiện huyện Tuyên Hóa đã di dời 422 hộ/1.540 khẩu về nơi an toàn; huyện Minh Hóa đã di dời 656 hộ về nơi an toàn.

Trong khi đó, tại Quảng Trị, ngày 5.9 mưa không còn nặng hạt, mực nước ở các sông suối trên địa bàn đang hạ dần. Tuy nhiên, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây qua tỉnh Quảng Trị bị sạt lở nhiều điểm, bên cạnh đó, cột điện 22kV tại vị trí 497, 498 và 499 thuộc tuyến đường dây 471 bị gãy đổ, đứt dây do sạt lở đất. Đây là tuyến đường dây cấp điện địa bàn 2 xã Hướng Lập và Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) qua 20 trạm biến áp phụ tải. “Do tuyến đường Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều đoạn chia cắt vì sạt lở, nên việc khắc phục các điểm bị sự cố về điện rất khó khăn” - lãnh đạo Cty Điện lực tỉnh Quảng Trị, thông tin.

Tại Thừa Thiên Huế, đã ghi nhận trường hợp tử vong, đó là ông Phan Kh (83 tuổi, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền), tử vong lúc 12h ngày 3.9 do trượt chân ngã khi leo lên sửa mái nhà. Áp thấp nhiệt đới cũng đã khiến 2 nhà dân bị tốc mái, 30 nhà bị ngập tại các xã Phong Hòa (20 nhà), Phong Bình (10 nhà). Lực lượng chức năng tiến hành di dời 13 hộ với 42 khẩu (Điền Hải 3 hộ, Phong Hòa 5 hộ, Phong Bình 5 hộ).

Hàng trăm trường học hoãn khai giảng

Hà Tĩnh có 222 trường phải hoãn khai giảng. Tại Nghệ An, trong tổng số hơn 1.500 trường học, trong ngày 5.9 có 183 trường (54 trường mầm non, 53 trường Tiểu học, 38 trường THCS, 33 trường THPT) phải hoãn, lùi lễ khai giảng do thời tiết. Do mưa lớn, nhiều trường tổ chức lễ khai giảng tại hội trường UBND xã hoặc nhà đa chức năng của trường.

Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của mưa lũ, mực nước sông Gianh dâng cao khiến các tuyến đường trên địa bàn thị xã Ba Đồn ngập nước, nhiều nơi bị chia cắt. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, 100% trường học trên địa bàn (58 trường học các cấp) đã hoãn tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020.

Hiện hơn 30 trường học trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã bị ngập nước, nhiều trường học ở vùng nam thị xã nước đã vào phòng học như: Trường Mầm non và Tiểu học Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc), Trường Tiểu học và THCS Quảng Minh (xã Quảng Minh), Trường Tiểu học Quảng Trung (xã Quảng Trung), Trường Tiểu học Quảng Phúc (xã Quảng Phúc), Trường Mầm non Quảng Hòa (xã Quảng Hòa)… Cũng do ảnh hưởng bởi mưa lũ nên 130 trường học tại Quảng Bình phải hoãn khai giảng.

8 người chết và mất tích, 1 người bị thương

Tại Hà Tĩnh, 1 người tử vong do sập xuống cống nước, 2 người chết khi đánh bắt cá; tại Quảng Bình có 3 trường hợp tử vong; tại Thừa Thiên Huế 1 trường hợp tử vong do thiên tai. Quảng Trị 1 phụ nữ trú tại thôn Mai Đàn, xã Cam Chính (Cam Lộ) vào rừng hái nấm từ ngày 3.9 rồi mất liên lạc. Tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, bà Trần Thị Hảo, trú tại khóm Xuân Phước bị gãy chân.

Khẩn trương ứng cứu theo phương châm “4 tại chỗ”

Đại úy Nguyễn Văn Anh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh (Biên phòng Quảng Trị) - cho biết, từ chiều 4.9 đến sáng 5.9 đã huy động 55 cán bộ, chiến sĩ đến các điểm đường bị sạt, bị ngập sâu trong bùn tại các xã Xy, A Túc, A Xing (huyện Hướng Hóa).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh huy động gần 100 chiến sĩ cùng 3 cano thường trực tại huyện Hương Khê, hỗ trợ nhân dân vùng lũ lương thực (mì tôm, lương khô), giúp nhân dân sơ tán đến nơi an toàn; huy động hơn 100 chiến sĩ giúp đỡ bà con nhân dân huyện Lộc Hà thu hoạch lúa hè thu; huy động hơn 150 chiến sĩ phối hợp với dân quân tự vệ địa phương giúp nhân dân xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh khắc phục thiệt hại do lốc xoáy, sớm ổn định cuộc sống. Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) huy động hơn 50 chiến sĩ cùng với lực lượng xung kích của địa phương giúp nhân dân các xã ngập sâu sơ tán đến nơi an toàn.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

EVNCPC nỗ lực xử lý sự cố lưới điện do mưa lũ

THUỲ TRANG |

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và các đơn vị đang khẩn trương xử lý sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng trong vùng bị ảnh hưởng của ngập lụt.

Ngày khai giảng của học sinh ở vùng lũ Thanh Hóa

Quách Du |

Tạm gác lại những thiếu thốn, mất mát sau 2 đợt lũ vào đầu và cuối tháng 8 vừa qua, hôm nay (5.9), hàng nghìn học sinh tại các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa lại hân hoan đến trường, chào đón năm học mới.

Đoàn công tác lãnh đạo huyện bị lật thuyền khi thăm dân bị lũ lụt

LÊ PHI LONG |

Ngày 5.9, UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, đoàn công tác của huyện đã không may bị lật thuyền khi thị sát vùng lũ.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

EVNCPC nỗ lực xử lý sự cố lưới điện do mưa lũ

THUỲ TRANG |

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và các đơn vị đang khẩn trương xử lý sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng trong vùng bị ảnh hưởng của ngập lụt.

Ngày khai giảng của học sinh ở vùng lũ Thanh Hóa

Quách Du |

Tạm gác lại những thiếu thốn, mất mát sau 2 đợt lũ vào đầu và cuối tháng 8 vừa qua, hôm nay (5.9), hàng nghìn học sinh tại các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa lại hân hoan đến trường, chào đón năm học mới.

Đoàn công tác lãnh đạo huyện bị lật thuyền khi thăm dân bị lũ lụt

LÊ PHI LONG |

Ngày 5.9, UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, đoàn công tác của huyện đã không may bị lật thuyền khi thị sát vùng lũ.