76 học sinh mầm non bị ngộ độc thực phẩm tại Nghệ An đã xuất viện

QUANG ĐẠI |

Đến nay, toàn bộ 76 học sinh mầm non bị ngộ độc thực phẩm vào đêm 9.5 đã bình phục, được xuất viện về nhà.

Sáng 10.5, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tất Tây – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết tất cả 76 cháu bé (không phải 55 cháu như thông tin ban đầu - PV) - là học sinh trường mầm non Thuận Sơn phải nhập viện - hiện sức khỏe đã ổn định, xuất viện.

“Rất may là không có trường hợp nào bị nặng, sau khi được chăm sóc, theo dõi, đến nay 76 cháu (100%) nhập viện vào tối 9.5 đã được cho về nhà. Do lúc tối các cháu thức khuya nên sáng nay còn nghỉ học” – ông Nguyễn Tất Tây nói.

Theo ông Phạm Ngọc Quy – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An, trường mầm non xã Thuận Sơn có tổ chức ăn bán trú cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi, chia làm 2 chế độ ăn khác nhau, dành cho trẻ 2 tuổi và trẻ từ 3 đến 5 tuổi.

Chiều ngày 9.5, sau khi đi trải nghiệm trồng lúa về, trẻ từ 3-5 tuổi được ăn sữa chua và sau đó xuất hiện các biểu hiện ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn, đi ngoài. Còn trẻ 2 tuổi chỉ ăn cơm và thức ăn trước đó, không ăn sữa chua nên không bị ngộ độc.

Sau khi xuất hiện các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm, các trẻ em đã được đưa tới Trạm Y tế xã Thuận Sơn để chăm sóc, điều trị. Một số trẻ đã được phụ huynh đưa thẳng lên Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.

Sau khi được chăm sóc, sức khoẻ của 76 trẻ bị ngộ độc thực phẩm đã hồi phục. 21 trẻ điều trị tại trạm y tế đã ổn định, được cho về nhà; còn 55 cháu cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cũng đã hết nôn, hết đau bụng, tất cả đều không sốt, tỉnh táo, ăn uống tốt, được cho xuất viện vào sáng 10.5.

Ngay sau khi vụ ngộ độc xảy ra, lãnh đạo huyện Đô Lương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Nghệ An đã có mặt chỉ đạo công tác chăm sóc điều trị cho trẻ, nắm bắt vụ việc và động viên các gia đình cùng trẻ bị ngộ độc.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu sữa chua mà các cháu đã ăn để làm xét nghiệm tìm nguyên nhân cụ thể.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

55 học sinh mầm non nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm phải cấp cứu trong đêm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - 55 học sinh trường mầm non phải nhập viện cấp cứu trong đêm do ngộ độc thực phẩm.

Cách hạn chế nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch vào dịp 30.4 và 1.5

Hương Giang |

Ngộ độc thực phẩm là vấn đề xảy ra phổ biến khi đi du lịch, có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn nếu không được xử lý kịp thời.

Quảng Nam: 18 học sinh tiểu học nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Hoàng Bin |

Sau khi uống trà sữa, trái cây lắc, 18 học sinh lớp 5 tại Quảng Nam có biểu hiện đau đầu, nôn mửa nên được đưa đi cấp cứu.

Người muốn bồi thường gần 2.400 tỉ đồng thay Nguyễn Thái Luyện đã rút lui

Anh Tú |

Ngày 11.5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba. Tại phiên tòa hôm nay, vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện cho biết, người nhận khắc phục thay số tiền gần 2.400 tỉ đồng cho vụ án đã từ chối khắc phục tiếp do cảm thấy rủi ro.

EU bắt đầu cơ chế mua chung khí đốt giữa lạm phát tăng vọt

Khánh Minh |

Hơn 100 doanh nghiệp EU dự kiến tham gia cơ chế mua chung khí đốt, trong bối cảnh lạm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng vọt.

Xem phương thức xử lý mới của CSGT Hà Nội khiến lái xe "tâm phục khẩu phục"

Tô Thế |

Hà Nội - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ in hình vi phạm tại chốt xử lý. Hình ảnh vi phạm quá rõ ràng và chi tiết được CSGT ghi lại khiến tất cả các tài xế vi phạm đều phải "tâm phục khẩu phục".

Sắp vào mùa nắng nóng cháy da vàng mắt, số ca đột quỵ nguy cơ tăng mạnh

AN AN - MINH HÀ |

Theo Bác sĩ Lại Việt Thịnh - Đơn Nguyên Đột Quỵ, Bệnh viện Thanh Nhàn, trong 2 - 3 năm gần đây số ca đột quỵ ở người trẻ gia tăng mạnh.

52 nhà cung cấp nước ngoài nộp 7.200 tỉ đồng thuế

TRÍ MINH |

Sáng ngày 11.5, Tổng cục Thuế đã cho biết về tình hình

công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử. Đáng chú ý trong đó là hoạt động kê khai, nộp thuế của các nhà cung cấp nước ngoài.

55 học sinh mầm non nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm phải cấp cứu trong đêm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - 55 học sinh trường mầm non phải nhập viện cấp cứu trong đêm do ngộ độc thực phẩm.

Cách hạn chế nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch vào dịp 30.4 và 1.5

Hương Giang |

Ngộ độc thực phẩm là vấn đề xảy ra phổ biến khi đi du lịch, có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn nếu không được xử lý kịp thời.

Quảng Nam: 18 học sinh tiểu học nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Hoàng Bin |

Sau khi uống trà sữa, trái cây lắc, 18 học sinh lớp 5 tại Quảng Nam có biểu hiện đau đầu, nôn mửa nên được đưa đi cấp cứu.