7 tháng đầu năm, TPHCM giải ngân hơn 47% vốn đầu tư công

MINH QUÂN |

Tính đến hết ngày 31.7, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM đạt hơn 20.000 tỉ đồng, đạt 47,6% tổng kế hoạch vốn đã giao trong năm 2020.

Đây là kết quả được Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, sáng ngày 21.8.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, năm 2020, vốn đầu tư công TPHCM được giao là 42.139 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách thành phố là 33.940 tỉ đồng, vốn ngân sách Trung ương là 8.198 tỉ đồng.

Tính đến hết ngày 31.7, TPHCM đã giải ngân hơn 20.000 tỉ đồng, đạt 47,6% tổng kế hoạch vốn đã giao, cao hơn về giá trị tuyệt đối lẫn tỉ lệ giải ngân so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, TPHCM thường xuyên theo dõi tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công, xem đây là một nhiệm vụ chính trị của năm 2020. Tuy nhiên, so với yêu thì kết quả giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa trở thành nhân tố then chốt để vực dậy kinh tế TPHCM.

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn TPHCM còn chậm, kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn.

Đồng thời, công tác triển khai thực hiện và giải ngân vốn ODA vay lại của các dự án còn vướng về mặt thủ tục. Trong đó, khó khăn lớn nhất chủ yếu đến từ Dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên với kế hoạch vốn ODA vay lại được giao là 9.946,1 tỉ đồng (chiếm gần 30% tổng kế hoạch vốn của cả TPHCM) nhưng đến nay chỉ giải ngân được khoảng 41% kế hoạch.

Để tránh tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm như những năm trước, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020. Lập danh mục dự án trọng điểm, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp cụ thể. Thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 4 ngày làm việc. Định kỳ 2 tuần/lần rà soát và báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải ngân kế hoạch đầu công năm 2020.

TPHCM cũng sẽ rà soát, điều chuyển vốn từ dự án có tỉ lệ giải ngân thấp sang dự án có tỉ lệ giải ngân cao nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới.

Cùng với đó, thành phố phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân. Từ đó, lựa chọn một số dự án trọng điểm giải ngân thấp để thảo luận, giải quyết trong Tổ công tác liên ngành về đầu tư của TPHCM.

Mục tiêu đến tháng 10.2020, TPHCM giải ngân đạt 80% kế hoạch vốn, giải ngân cả năm 2020 đạt trên 95%.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nếu không giải ngân thì cương quyết có chế tài, xử lý đến nơi đến chốn

Theo chinhphu.vn |

Sáng 21.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Giải ngân vốn đầu tư công: Động lực tăng trưởng cả trước mắt và lâu dài

Cao Nguyên - Đặng Tiến |

Trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thời dịch bệnh, một trong những giải pháp quan trọng được coi như chìa khóa cho tăng trưởng hiện nay đó là phải quyết liệt hơn nữa trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đây là yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ liên tục chỉ đạo...

Thủ tướng: Bằng mọi biện pháp phải giải ngân 100% vốn đầu tư công

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngày 1.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, thúc đẩy mọi giải pháp phát triển kinh tế để có tăng trưởng dương. Bằng mọi biện pháp giải ngân 100% vốn đầu tư công trong thời gian tới...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nếu không giải ngân thì cương quyết có chế tài, xử lý đến nơi đến chốn

Theo chinhphu.vn |

Sáng 21.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Giải ngân vốn đầu tư công: Động lực tăng trưởng cả trước mắt và lâu dài

Cao Nguyên - Đặng Tiến |

Trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thời dịch bệnh, một trong những giải pháp quan trọng được coi như chìa khóa cho tăng trưởng hiện nay đó là phải quyết liệt hơn nữa trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đây là yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ liên tục chỉ đạo...

Thủ tướng: Bằng mọi biện pháp phải giải ngân 100% vốn đầu tư công

TRẦN LƯU - VĂN TRI |

Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngày 1.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, thúc đẩy mọi giải pháp phát triển kinh tế để có tăng trưởng dương. Bằng mọi biện pháp giải ngân 100% vốn đầu tư công trong thời gian tới...