7 ngày "căng mình" phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Vĩnh Phúc

LƯƠNG HẠNH |

Lần thứ hai trở thành "điểm nóng" về dịch bệnh COVID-19, tỉnh Vĩnh Phúc đã kích hoạt chống dịch từ tỉnh đến các địa phương, triển khai quyết liệt, nhanh chóng ngay khi phát hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên.

Ngày 30.4.2021, ngay khi nhận được thông báo về ca nhiễm dương tính với COVID-19 xuất hiện trên địa bàn tỉnh, với kinh nghiệm sẵn có từ đợt chống dịch đầu tiên, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, chủ động ngăn chặn, ứng phó, dập dịch trong thời gian sớm nhất, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 1.5.2021: Ngay trong đêm, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách, kích hoạt toàn bộ hệ thống chống dịch từ tỉnh đến các địa phương, kiên định 5 nguyên tắc phòng chống dịch: "Ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng và dập dịch".

Ngày 2.5.2021: Với tinh thần truy vết nhanh, cách ly kịp thời, xét nghiệm rộng, dập dịch triệt để; căn cứ kết quả báo cáo của các cơ quan chức năng, kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, chiều tối ngày 2.5.2021, tỉnh Vĩnh Phúc chính thức công bố phát sinh 5 ca dương tính với COVID-19 là nhân viên quán karaoke Sunny thuộc thành phố Phúc Yên.

Ngay lập tức, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19; kêu gọi mỗi người dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch nhằm kiềm chế và kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó, dập dịch, hướng tới mục tiêu tối thượng là bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Ngày 6.5.2021: Nhận định tình hình dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là thành phố Vĩnh Yên (phát hiện ổ dịch mới); trong điều kiện trình tự, thủ tục còn phức tạp (thống nhất với các tỉnh, thành phố lân cận; báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ), vì vậy, ngay trong đêm ngày 6.5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 1081/QĐ-UBND thực hiện cách ly toàn xã hội thành phố Vĩnh Yên theo thẩm quyền.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, tối ngày 6.5, ngay sau khi Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19 và 40 cán bộ là F2, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất được cách ly tại cơ quan thay vì cách ly tại nhà để tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện tại, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang tiếp tục xem xét, rà soát, chuẩn bị các phương án chủ động các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi phát sinh diễn biến dịch bệnh phức tạp hơn.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ trông trẻ, giá tiền triệu mỗi ngày trong dịch COVID-19

Lan Nhi - Đình Trường |

Bất ngờ được nghỉ học vì dịch COVID-19, nhiều phụ huynh tại TP.Hà Nội đang phải xoay sở đủ đường, bỏ tiền triệu mỗi ngày để sử dụng dịch vụ trông trẻ tại nhà.

Việt Nam quyết liệt ngăn chặn COVID-19 trong nước, chung tay giúp bạn bè

Song Minh |

Báo chí thế giới trong những ngày qua nhận định, Việt Nam đã có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn làn sóng COVID-19 mới trong nước, đồng thời hỗ trợ các nước ứng phó đại dịch.

Bộ GTVT sẽ xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm quy định phòng dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - ông Nguyễn Văn Thể vừa ký văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Trong đó, quy trách nhiệm và xử lý nghiêm những cá nhân không chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.

Yên Bái: Gỡ bỏ phong tỏa các khu vực liên quan COVID-19 tại Nghĩa Lộ

Văn Đức |

Sáng 7.5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái chỉ đạo Thị xã Nghĩa Lộ tiến hành gỡ bỏ phong tỏa các khu vực có liên quan trên địa bàn.

Phú Thọ là tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ hè sớm vì dịch COVID-19

Long Nguyễn |

Học sinh mầm bon tại Phú Thọ sẽ được nghỉ học bắt đầu từ ngày 7.5.2021. Các cấp học sinh còn lại tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 sẽ linh hoạt điều chỉnh lịch học.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Nở rộ dịch vụ trông trẻ, giá tiền triệu mỗi ngày trong dịch COVID-19

Lan Nhi - Đình Trường |

Bất ngờ được nghỉ học vì dịch COVID-19, nhiều phụ huynh tại TP.Hà Nội đang phải xoay sở đủ đường, bỏ tiền triệu mỗi ngày để sử dụng dịch vụ trông trẻ tại nhà.

Việt Nam quyết liệt ngăn chặn COVID-19 trong nước, chung tay giúp bạn bè

Song Minh |

Báo chí thế giới trong những ngày qua nhận định, Việt Nam đã có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn làn sóng COVID-19 mới trong nước, đồng thời hỗ trợ các nước ứng phó đại dịch.

Bộ GTVT sẽ xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm quy định phòng dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - ông Nguyễn Văn Thể vừa ký văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Trong đó, quy trách nhiệm và xử lý nghiêm những cá nhân không chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.

Yên Bái: Gỡ bỏ phong tỏa các khu vực liên quan COVID-19 tại Nghĩa Lộ

Văn Đức |

Sáng 7.5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái chỉ đạo Thị xã Nghĩa Lộ tiến hành gỡ bỏ phong tỏa các khu vực có liên quan trên địa bàn.

Phú Thọ là tỉnh đầu tiên cho học sinh nghỉ hè sớm vì dịch COVID-19

Long Nguyễn |

Học sinh mầm bon tại Phú Thọ sẽ được nghỉ học bắt đầu từ ngày 7.5.2021. Các cấp học sinh còn lại tùy vào tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 sẽ linh hoạt điều chỉnh lịch học.