7 hộ dân bị thiệt hại đề nghị khởi tố vụ sạt vỡ hồ bơi ở Nha Trang

Nhiệt Băng |

Cho rằng có đủ cơ sở kết luận chủ đầu tư dự án khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) đã thi công trái phép, vi phạm nghiêm trọng các quy định về xây dựng dẫn đến sạt vỡ hồ bơi đang thi công, 7 hộ dân có nhà bị thiệt hại ký đơn tố giác, đề nghị khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 11.12, 7 hộ dân tổ 1 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa (Nha Trang) ký đơn tố giác gửi VKSND tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa (đơn đồng kính gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa...) đề nghị khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về xây dựng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (Công ty Công ty TNHH Đầu tư - Phát triển Thanh Châu làm chủ đầu tư).

Trong đơn, 7 hộ dân tha thiết: "Đau thương nhất, mất mát không có gì có thể bù đắp được đối với gia đình thầy, cô giáo Trần Hoàng Phong, Nguyễn Thị Thủy (cả 2 vợ chồng và 2 con nhỏ đều tử nạn do nước, đất, đá từ hố đào thi công hồ bơi sạt lở chôn lấp...).

Người dân đo diện tích hồ bơi đang thi công để làm bằng chứng. Ảnh: Nhiệt Băng
Người dân đo diện tích hồ bơi đang thi công để làm bằng chứng. Ảnh: Nhiệt Băng

Đặc biệt là nội dung chất vấn và trả lời chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng của các đại biểu tại kỳ họp thứ VII, HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa qua, cho thấy có đủ cơ sở khẳng định chủ đầu tư đã thi công trái phép, vi phạm nghiêm trọng các quy định về xây dựng (tự làm mương thoát nước; tự đào đất làm hồ bơi không có thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; không đảm bảo chất lượng công trình dẫn đến sự cố công trình bị sạt lở gây hậu quả chết 4 người, thiệt hại 10 căn nhà và các tài sản khác).

Vụ việc này có đầy đủ căn cứ để khởi tố vụ án về các tội "Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại khoản 3 Điều 298  Bộ luật Hình sự, tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu hậu nghiêm trọng" theo Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngôi nhà của anh Lê Trần Quang Tiến (SN 1974, tổ 1 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa) may mắn không bị san phẳng vì có cục đá lớn phía sau “lái” dòng nước đi hướng khác. Ảnh: Nhiệt Băng
Ngôi nhà của anh Lê Trần Quang Tiến (SN 1974, tổ 1 Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa) may mắn không bị san phẳng vì có cục đá lớn phía sau “lái” dòng nước đi hướng khác. Ảnh: Nhiệt Băng

Trong đơn tố giác, 7 hộ dân bị thiệt hại nêu quan điểm: Theo khoản 4, Điều 119, Luật Xây dựng năm 2014 quy định: Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố công trình có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, chịu chi phí có liên quan, bị xử lý vi phạm hành chính; cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo đó, chủ đầu tư dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú và các cá nhân liên đới phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm các quy định về xây dựng của mình gây ra.

7 hộ dân đồng ký đơn tố giác cho rằng việc chủ đầu tư dự án báo cáo đến UBND tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan pháp luật hoặc ai đó thông tin đến các cơ quan báo chí cho rằng hậu quả chết người, thiệt hại tài sản trong sự cố trên là do thiên tai rồi “hỗ trợ nhân đạo” cho mỗi hộ gia đình vài chục triệu đồng là sự ngụy biện, không thể chấp nhận.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021), đại biểu Nguyễn Ngô bức xúc: "Không thể nói là không có hồ tại dự án này. Khi đoàn HĐND tỉnh xuống khảo sát hiện trường, đơn vị thi công đã múc một cái hồ rất vuông vắn và trũng. Vậy có hay không có hồ, phải xem lại vấn đề này?".

Còn đại biểu Nguyễn Quốc Thịnh hỏi thẳng: "Việc chủ đầu tư tự đào và múc cái hố diện tích 32x15m, sâu 0,8m (tương đương 480m2), chứa gần 400m3 nước thì diện tích hố đào này có trùng vào diện tích được quy hoạch làm hồ bơi hay không, theo Quyết định 991 của UBND tỉnh ngày 18.4.2017?".

Trả lời chất vấn, ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: "Về thiệt hại về người (4 người chết) và tài sản (10 ngôi nhà bị vùi lấp), tôi khẳng định trách nhiệm đầu tiên thuộc về Công ty Thanh Châu".

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu truy trách nhiệm gay gắt vụ vỡ hồ bơi khiến 4 người chết

Nhiệt Băng |

Có hồ vô cực đâu mà vỡ, còn quy hoạch là có hồ bơi chứ không phải không có" - đó là trả lời của ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, về vụ sạt vỡ hồ bơi khiến 4 người chết, 10 ngôi nhà bị đổ sập xảy ra dưới chân dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang.

Vụ vỡ hồ bơi vô cực, 4 người chết: Chủ đầu tư xây dựng hồ bơi trái phép

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo cụ thể, đồng thời thể hiện quan điểm đối với "hồ bơi vô cực" gây họa của dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu làm chủ đầu tư).

Vụ vỡ hồ bơi, 4 người chết, 10 ngôi nhà bị vùi lấp: Nghiêm trọng nhưng không đề xuất truy cứu trách nhiệm?

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo UBND tỉnh vụ sạt lở xảy ra tại Dự án Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú (do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu) khiến 4 người chết, 10 ngôi nhà bị vùi lấp.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Đại biểu truy trách nhiệm gay gắt vụ vỡ hồ bơi khiến 4 người chết

Nhiệt Băng |

Có hồ vô cực đâu mà vỡ, còn quy hoạch là có hồ bơi chứ không phải không có" - đó là trả lời của ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, về vụ sạt vỡ hồ bơi khiến 4 người chết, 10 ngôi nhà bị đổ sập xảy ra dưới chân dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang.

Vụ vỡ hồ bơi vô cực, 4 người chết: Chủ đầu tư xây dựng hồ bơi trái phép

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo cụ thể, đồng thời thể hiện quan điểm đối với "hồ bơi vô cực" gây họa của dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu làm chủ đầu tư).

Vụ vỡ hồ bơi, 4 người chết, 10 ngôi nhà bị vùi lấp: Nghiêm trọng nhưng không đề xuất truy cứu trách nhiệm?

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo UBND tỉnh vụ sạt lở xảy ra tại Dự án Khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú (do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu) khiến 4 người chết, 10 ngôi nhà bị vùi lấp.