68 công trình xây dựng trái phép ở Sơn Trà, Đà Nẵng mới xử lý được 5

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Từ năm 2016, sau kết luận thanh tra, Đà Nẵng mới chỉ xử lý được 5 công trình xây dựng trái phép ở Sơn Trà.

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh về công trình xây dựng trái phép tại Sơn Trà.

Cụ thể, theo Kết luận Thanh tra số 792/KL-TTTP ngày 18.10.2016 của Thanh tra Nhà nước TP.Đà Nẵng về các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng rừng trên bán đảo Sơn Trà đã nêu: “…hiện nay có đến 68 trường hợp xây dựng trái phép, trong đó có 62 trường hợp xây dựng khoảng từ năm 1997 đến năm 2010 và 6 trường hợp xây dựng sau thời điểm 2010, đã bị UBND phường Thọ Quang lập biên bản xử lý nhưng chưa chấp hành xong (trong đó có 24 cơ sở kinh doanh trái phép)”.

Các trường hợp nói trên, đều là các hộ tự ý xây dựng nhà trái phép, kinh doanh trái phép trên đất được giao khoán theo hồ sơ giao khoán đất để trồng rừng theo các chủ trương của nhà nước trước đây, ngoài ra một số hộ không có hồ sơ giao khoán.

Sau kết luận trên, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn thường xuyên phối hợp với UBND phường Thọ Quang và các cơ quan có liên quan trên địa bàn quận Sơn Trà làm công tác tuyên truyền vận động các hộ tự tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép nói trên.

Từ 2017 đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp cùng đội tuần tra liên ngành bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tổ chức 1.481 đợt tuần tra xung quanh bán đảo để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, qua đó cũng đã kịp thời phát hiện và phối hợp với UBND phường Thọ Quang xử lý, ngăn chặn nhiều trường hợp cơi nới hoặc xây dựng mới trên bán đảo Sơn Trà.

Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố nói chung và quận Sơn Trà nói riêng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý các trường hợp vi phạm trên bán đảo Sơn Trà.

Đến nay, UBND quận Sơn Trà đã chỉ đạo UBND phường Thọ Quang và các phòng, ban, ngành của quận phối hợp với Hạt Kiểm lâm tổ chức vận động, tuyên truyền, hỗ trợ các chủ hộ xây dựng, kinh doanh trái phép tự tháo dỡ công trình vi phạm và đã xử lý được 5 trường hợp.

Các trường hợp còn lại, hiện nay cơ quan Kiểm lâm đang tiếp tục phối hợp cùng UBND phường Thọ Quang và các cơ quan có liên quan đang rà soát để tiến hành xử lý tiếp theo.

UBND quận Sơn Trà cũng đã xin gia hạn thời gian xử lý và đã được UBND thành phố thống nhất gia hạn thời gian xử lý các trường hợp xây dựng nhà, quán tạm để kinh doanh tự phát trên bán đảo Sơn Trà trong năm 2022.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Cao Bằng: Bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

AN TRỊNH |

Cao Bằng - Lực lượng chức năng huyện Trùng Khánh vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép thuốc nổ

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Hoàng Văn Hùng về tội vận chuyển trái phép thuốc nổ.

Phát hiện vụ khai thác đất trái phép tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản, tạm giữ các phương tiện liên quan đến vụ khai thác đất trái phép để xử lý theo quy định.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cao Bằng: Bắt giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

AN TRỊNH |

Cao Bằng - Lực lượng chức năng huyện Trùng Khánh vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép thuốc nổ

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Hoàng Văn Hùng về tội vận chuyển trái phép thuốc nổ.

Phát hiện vụ khai thác đất trái phép tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản, tạm giữ các phương tiện liên quan đến vụ khai thác đất trái phép để xử lý theo quy định.