6.700 người tử vong vì tai nạn giao thông năm 2020

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.12.2020), toàn quốc đã xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người.

Theo Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - ông Nguyễn Trọng Thái, so với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 3.111 vụ (giảm 17,6%), số người chết giảm 924 người (giảm 12,1%), số người bị thương giảm 2.820 người (giảm 20,7%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 8.177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.575 người, bị thương 4.354 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 844 vụ (-9,36%), giảm 883 người chết (-11,84%), giảm 700 người bị thương (-13,85%).

Đường sắt xảy ra 91 vụ, làm chết 71 người, bị thương 23 người; đường thuỷ xảy ra 62 vụ, làm chết 44 người, làm bị thương 7 người; hàng hải xảy ra 14 vụ, làm chết 10 người, không có người bị thương.

Tính riêng trong tháng 12.2020 (từ ngày 15.11.2020 đến 14.12.2020), cả nước xảy ra 1.525 vụ, làm chết 652 người và làm bị thương 1.152 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 237 vụ (giảm 13,45%), giảm 4 người chết (giảm 0,61%), giảm 330 người bị thương (giảm 22,27%).

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

COVID-19, tai nạn giao thông và đuối nước

Lê Thanh Phong |

“Hằng năm tại Việt Nam có hơn 2.000 sinh mạng trẻ em bị đuối nước cướp đi, trong khi chúng ta hoàn toàn có khả năng phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng này”, đó là ý kiến của ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tại hội thảo “Tăng cường các giải pháp chỉ đạo trong công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước ở trẻ em” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tại TP.Cần Thơ sáng 19.12.

Tai nạn giao thông năm 2020 trên cả nước giảm sâu cả 3 tiêu chí

V.Dũng |

Ngày 17.12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung (Cục trưởng Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an) cho biết, trong đợt ra quân đảm bảo TTATGT, trật tự xã hội (TTXH) bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi nguy cơ cao dẫn tới tai nạn như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đua xe trái phép. Nhóm phương tiện được chú trọng kiểm soát là ôtô chở khách, xe container và xe máy.

Quảng Trị: Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A khiến 1 người tử vong

HƯNG THƠ |

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị khiến 1 người đi trên xe môtô tử vong.

Sẽ có nhiều đổi mới trong thống kê, theo dõi tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Theo dự thảo Thông tư, tai nạn giao thông sẽ được phân loại, theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên tính mạng con người là hàng đầu sau đó mới đến tài sản.

Lại xảy ra vụ nữ sinh bị đánh đập sau tai nạn giao thông

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Tây Ninh, vừa xảy ra vụ nữ sinh bị đánh đập dẫn đến phải nhập viện điều trị. Công an đang xác minh làm rõ vụ việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

COVID-19, tai nạn giao thông và đuối nước

Lê Thanh Phong |

“Hằng năm tại Việt Nam có hơn 2.000 sinh mạng trẻ em bị đuối nước cướp đi, trong khi chúng ta hoàn toàn có khả năng phòng ngừa và giảm thiểu tình trạng này”, đó là ý kiến của ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tại hội thảo “Tăng cường các giải pháp chỉ đạo trong công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước ở trẻ em” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tại TP.Cần Thơ sáng 19.12.

Tai nạn giao thông năm 2020 trên cả nước giảm sâu cả 3 tiêu chí

V.Dũng |

Ngày 17.12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung (Cục trưởng Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an) cho biết, trong đợt ra quân đảm bảo TTATGT, trật tự xã hội (TTXH) bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi nguy cơ cao dẫn tới tai nạn như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đua xe trái phép. Nhóm phương tiện được chú trọng kiểm soát là ôtô chở khách, xe container và xe máy.

Quảng Trị: Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A khiến 1 người tử vong

HƯNG THƠ |

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị khiến 1 người đi trên xe môtô tử vong.

Sẽ có nhiều đổi mới trong thống kê, theo dõi tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Theo dự thảo Thông tư, tai nạn giao thông sẽ được phân loại, theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên tính mạng con người là hàng đầu sau đó mới đến tài sản.

Lại xảy ra vụ nữ sinh bị đánh đập sau tai nạn giao thông

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Tây Ninh, vừa xảy ra vụ nữ sinh bị đánh đập dẫn đến phải nhập viện điều trị. Công an đang xác minh làm rõ vụ việc.