6/6 đại biểu đều không thỏa mãn câu trả lời của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

LH |

Sau câu trả lời của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), 6 đại biểu (ĐB) đặt câu hỏi đã không thoả mãn câu trả lời và đều có những phản biện lại.

Chiều nay (6.7), HĐND TP Hà Nội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập, chủ yếu các nhóm trẻ và trường mầm non.

Chất vấn "nóng" về quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập

ĐB Vũ Mạnh Hải (Thường Tín) đặt câu hỏi: Qua giám sát nhận thấy có một số chủ, giám đốc chưa thực hiện đúng quy định về việc báo cáo thay đổi với cơ quan quản lý giáo dục địa phương; có trường hợp chuyển nhượng lớp học tư thục nhưng không điều chỉnh hồ sơ, không báo cáo các cấp quản lý, có nơi cấp quản lý không biết hoặc biết nhưng làm ngơ. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT đưa ra giải pháp?

Đại biểu Đỗ Thùy Dương chất vấn, hiện nay cán bộ quản lý các trung gian thiếu năng lực quản lý giáo dục, đặc biệt với việc thẩm tra và đánh giá giáo dục có yếu tố nước ngoài. Từ việc yếu kém về năng lực dẫn tới việc sử dụng sai mục đích, vậy Sở GD&ĐT đã tham mưu cho thành phố trong vấn đề này như thế nào?

Tiếp đó, ĐB Nguyễn Thị Lan Hương (Đông Anh) chất vấn, một số trung tâm ngoại ngữ, trường học liên kết đào tạo ngoại ngữ sử dụng giáo viên tiếng Anh là người nước ngoài, không ký kết hợp đồng lao động, không đảm bảo trình độ, đặc biệt có nơi mời khách du lịch nước ngoài ngắn hạn về để dạy ngoại ngữ. Đề nghị giám đốc Sở LĐTBXH và Sở GD&ĐT đưa ra giải pháp ngăn chặn tình trạng trên?

Trả lời chất vấn của các đại biểu, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết: Về vấn đề một số nhóm trẻ mầm non tư thục bị chuyển nhượng sang tên mà không có khai báo, theo phân cấp quản l‎ý, UBND cấp quận huyện, thị xã sẽ tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình, ngăn chặn tình trạng nêu trên.

Sở cũng đề nghị các đơn vị theo phân cấp quản lý cần công khai tên các nhóm trẻ, công tác quản lý, chủ các nhóm trẻ và danh tính nhóm trưởng trên website, phương tiện thông tin đại chúng để người dân tham gia giám sát. Đặc biệt, hiện đã có chế tài xử phạt nghiêm minh, chặt chẽ, quyết liệt với những trường hợp sai phạm.

Liên quan đến câu hỏi một số trường không có giáo viên, chuyên viên ngoại ngữ, ông Chử Xuân Dũng cho biết: "Về nội dung liên kết, bổ trợ, sở đã có hướng dẫn cụ thể về hướng dẫn thẩm định giáo trình, dạy bổ trợ cho các đơn vị. Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm thẩm định nội dung giáo trình, các đơn vị trung tâm ngoại ngữ triển khai các nội dung dạy bổ trợ, nâng cao năng lực nghe và nói cho học sinh. Các nhà trường xây dựng đề án thông qua phòng GD&ĐT để đáp ứng cha mẹ học sinh theo đúng quy trình".

Ông Chử Xuân Dũng cho biết thêm, việc thẩm định giáo viên tại các trung tâm dạy ngoại ngữ, khi vào trường dạy phải có đủ giấy phép, có đủ năng lực. Các trường thường xuyên có sự thay đổi đội ngũ giáo viên và thông báo kết quả học tập của học sinh cho phụ huynh học sinh. 

6 đại biểu chưa thỏa mãn câu trả lời Giám đốc Sở

Sau phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng, tất cả các đại biểu đều có phản hồi, đề nghị lãnh đạo Sở trả lời, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu nêu.

Theo đó, ĐB Thuỳ Dương đặt vấn đề: "Có nhất thiết phải đặt áp lực thi cử lớn như vậy cho học sinh cấp 2 hay không?". Về câu hỏi này, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT sẽ trả lời bằng văn bản.

Tiếp đó, ĐB Tú Anh phản biện: "Câu trả lời của Giám đốc Sở GD&ĐT vẫn chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của sở. Đại biểu này đề nghị Sở GD&ĐT làm rõ công tác thanh tra, kiểm tra những vi phạm để giải quyết tình trạng trên?"

ĐB Nguyễn Minh Tuân chất vấn thêm: "Năm học 2016 - 2017 có 35 trường kiểm định thì 90% trường đạt tiêu chuẩn cấp 1, đề nghị sở cho biết còn bao nhiêu trường công lập chưa được kiểm định?".

Ngoài ra, ĐB Vũ Mạnh Hải phản biện, đề nghị Sở GD&ĐT xử lý trường hợp trường tư thục vi phạm, chế tài xử lý có tính răn đe hay không? Bên cạnh đó, cử tri muốn nghe sự phối hợp giữa Sở GD&ĐT với các phòng, địa phương như thế nào?.

Các ĐB cũng quan tâm vấn đề quản lý 847 giáo viên người nước ngoài có đúng hợp đồng hay chưa?

Trước phần tranh luận của các ĐB, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: "Như vậy, cả 6 đại biểu hỏi thì cả 6 đại biểu chưa thỏa mãn câu trả lời Giám đốc Sở".

LH
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Hà Nội xin thêm thời gian để đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở GDĐT

LH |

Vì là vấn đề mà cử tri bức xúc, đại biểu (ĐB) Hoàng Huy Được (Ba Vì) xin chủ tọa cho 2 phút để đặt câu hỏi chất vấn đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thông qua nghị quyết quản lý, sử dụng tài sản công, Chủ tịch Hà Nội có quyền gì?

VƯƠNG TRẦN |

Với tỷ lệ 95,1% số đại biểu tán thành, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố (TP).

Hà Nội vay lại hơn 200 tỷ đồng ODA trả nợ chậm tiến độ gói thầu cầu Nhật Tân

VƯƠNG TRẦN |

Giá trị vay lại được xác định là hơn 1 tỷ yên, tương đương gần 226 tỷ đồng với thời hạn trả nợ gốc là 30 năm, lãi suất cho vay lại là 0,2%/năm/dư nợ vay lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại biểu Hà Nội xin thêm thời gian để đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở GDĐT

LH |

Vì là vấn đề mà cử tri bức xúc, đại biểu (ĐB) Hoàng Huy Được (Ba Vì) xin chủ tọa cho 2 phút để đặt câu hỏi chất vấn đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thông qua nghị quyết quản lý, sử dụng tài sản công, Chủ tịch Hà Nội có quyền gì?

VƯƠNG TRẦN |

Với tỷ lệ 95,1% số đại biểu tán thành, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố (TP).

Hà Nội vay lại hơn 200 tỷ đồng ODA trả nợ chậm tiến độ gói thầu cầu Nhật Tân

VƯƠNG TRẦN |

Giá trị vay lại được xác định là hơn 1 tỷ yên, tương đương gần 226 tỷ đồng với thời hạn trả nợ gốc là 30 năm, lãi suất cho vay lại là 0,2%/năm/dư nợ vay lại.