63 người về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Tuyên Quang ra chỉ đạo khẩn

Long Nguyễn |

Sáng ngày 6.5, Sở Y tế Tuyên Quang ra thông báo khẩn về danh sách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 từ ngày 14.4 đến 4.5.

Theo đó văn bản chỉ đạo các sở ban ngành nhanh chóng xác minh đối tượng và lấy mẫu xét nghiệm sớm nhất có thể.

Ngay sau khi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 bị phong toả chiều 5.5 vì có 14 trường hợp mắc COVID-19, tỉnh Điện Biên đã rà soát có 63 trường liên quan đã điều trị tại bệnh viện này và trở về địa phương từ 14.4 đến 04.5.

63 trường hợp cần truy vết tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang ở các huyện và thành phố gồm: Thành phố Tuyên Quang 14trường hợp, huyện Yên Sơn 9 trường hợp, huyện Hàm Yên 8 trường hợp, huyện Chiêm Hóa 17 trường hợp.

12 trong số 63 trường hợp trở về từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trưng ương cơ sở 2 đã được lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả ngay trong sáng nay. Các trường hợp còn lại đang được khẩn trương truy vết.

Sở Y tế Tuyên Quang kêu gọi những ai trên địa bàn đã từng đi và đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 trở về địa phương trong khoảng thời gian nêu trên, nhanh chóng tự giác liên lạc cơ quan y tế qua đường dây nóng để được sàng lọc.

Rút kinh nghiệm từ một số địa phương để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và bệnh viện, Sở Y tế Tuyên Quang yêu cầu các cơ sở cách ly và điều trị có giải pháp cụ thể, tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly, điều trị khi có bệnh nhân COVID-19.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên họp khẩn vì có 7 người về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên vừa tổ chức họp khẩn tối 5.5 vì có 7 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2.

Chia sẻ của bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ tâm dịch COVID-19

Thảo Anh |

Bác sĩ Thân Mạnh Hùng - Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ về việc toàn thể bệnh viện đều đồng lòng quyết tâm bình tĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: Nội bất xuất, ngoại bất nhập

Hà Phương - Tùng Giang |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) được cách ly y tế vì có ca bệnh COVID-19 là nam bác sĩ. Theo ghi nhận của Lao Động, hiện tại toàn bộ cơ sở 2 của BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được cách ly nghiêm ngặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cho công tác chống dịch tại đây sẽ được bố trí.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Điện Biên họp khẩn vì có 7 người về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên vừa tổ chức họp khẩn tối 5.5 vì có 7 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2.

Chia sẻ của bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ tâm dịch COVID-19

Thảo Anh |

Bác sĩ Thân Mạnh Hùng - Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ về việc toàn thể bệnh viện đều đồng lòng quyết tâm bình tĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: Nội bất xuất, ngoại bất nhập

Hà Phương - Tùng Giang |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) được cách ly y tế vì có ca bệnh COVID-19 là nam bác sĩ. Theo ghi nhận của Lao Động, hiện tại toàn bộ cơ sở 2 của BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được cách ly nghiêm ngặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cho công tác chống dịch tại đây sẽ được bố trí.