60 chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ về An Giang chống dịch

Kim Uyên |

Tỉnh An Giang tiếp nhận thêm lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ.

Ngày 23.8, tỉnh An Giang tiếp nhận 60 cán bộ chiến sĩ từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, tăng cường lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Đây là số cán bộ, chiến sĩ được tăng cường thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ.

Theo kế hoạch, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tăng cường này sẽ được bố trí tại 7 xã, thị trấn của huyện Châu Thành trong thời gian từ 23.8 đến hết ngày 30.9.2021.

Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tặng hoa cho đại diện đơn bị tăng cường lực lượng hỗ trợ địa phương phòng chống dịch. K.U
Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tặng hoa cho đại diện đơn bị tăng cường lực lượng hỗ trợ địa phương phòng chống dịch. K.U

Lực lượng này có  nhiệm vụ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Được biết, thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đã liên tục tăng cường hơn 600 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các địa phương thực hiện phòng, chống dịch trên tuyến biên giới cũng như các địa bàn nóng trong nội địa. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc bổ sung lực lượng sẽ giúp tỉnh An Giang có thêm điều kiện thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch.

Kim Uyên
TIN LIÊN QUAN

An Giang lập Tổ Tư vấn đặc biệt phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang vừa ký Quyết định lập Tổ Tư vấn đặc biệt của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang.

Buộc quay đầu xe, không cho vào Quảng Bình vì vi phạm phòng chống dịch

LÊ PHI LONG |

Nhiều chủ phương tiện đã bị lực lượng chức năng tại Quảng Bình buộc quay đầu xe, không cho đi vào địa phận tỉnh Quảng Bình vì vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.


Các chiến sĩ quân đội bắt đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM

Anh Tú |

Các lực lượng sẽ tỏa ra khắp các quận huyện trên địa bàn TPHCM, tham gia các hoạt động của địa phương như tuyên truyền,  tuần tra canh gác, vận chuyển lương thực thực phẩm, đem các túi an sinh đến các hộ khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

An Giang lập Tổ Tư vấn đặc biệt phòng chống dịch COVID-19

Lục Tùng |

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang vừa ký Quyết định lập Tổ Tư vấn đặc biệt của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang.

Buộc quay đầu xe, không cho vào Quảng Bình vì vi phạm phòng chống dịch

LÊ PHI LONG |

Nhiều chủ phương tiện đã bị lực lượng chức năng tại Quảng Bình buộc quay đầu xe, không cho đi vào địa phận tỉnh Quảng Bình vì vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.


Các chiến sĩ quân đội bắt đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM

Anh Tú |

Các lực lượng sẽ tỏa ra khắp các quận huyện trên địa bàn TPHCM, tham gia các hoạt động của địa phương như tuyên truyền,  tuần tra canh gác, vận chuyển lương thực thực phẩm, đem các túi an sinh đến các hộ khó khăn.