60 cán bộ, sinh viên Trường CĐ Y tế Cần Thơ hỗ trợ Bình Dương chống dịch

BẠCH CÚC |

Trưa 29.8, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tổ chức lễ xuất quân tiễn Đoàn công tác tình nguyện lên đường chi viện tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Theo đó, Đoàn gồm 3 cán bộ, giảng viên và 57 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, đoàn chi viện lần này sẽ đến  triển khai hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện dã chiến.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, ông Nguyễn Quang Thông - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ chia sẻ: "Rất nhiều sinh viên tình nguyện của trường đã không ngại nắng mưa thay phiên trực 24/24 tại các chốt kiểm dịch ở nhiều nơi trên địa bàn TP. Trong chiến dịch "Cần Thơ xanh", trường đã thành lập hơn 72 đội với hơn 300 sinh viên tham gia lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng, được các địa phương đánh giá cao về tinh thần, trách nhiệm, khả năng chuyên môn và thái độ đối với người dân.

 
Các sinh viên rất phấn khởi và hào hứng chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm cho hành trình khó quên thời sinh viên.  Ảnh: B.C

Để đảm bảo an toàn cũng như trang bị đầy đủ kiến thức cho sinh viên tình nguyện, nhà trường đã tổ chức khóa đào tạo tập huấn những kiến thức cơ bản về phòng chống, dịch COVID-19, giúp sinh viên sẵn sàng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

"Đợt này, đoàn chi viện lên đường hỗ trợ Bình Dương trong 30 ngày từ ngày 29.8 đến ngày 28.9, Nhiệm vụ chính của đoàn là hỗ trợ lực lượng y tế tỉnh Bình Dương vào bệnh viện dã chiến để hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19". Ths. Tạ Thanh Hồng - Trưởng đoàn hỗ trợ Bình Dương chia sẻ.

Bạn Trịnh Việt Anh (sinh viên tình nguyện tham gia chi viện) cho biết: "Lúc đầu, cha mẹ không cho em tham gia chuyến đi tình nguyện đến Bình Dương lần này, nhưng em đã cố gắng thuyết phục rất nhiều để được tham gia tình nguyện, hiện tại em vừa phấn khởi nhưng cũng vừa lo lắng vì chuyến đi lần này đặc biệt rất nhiều so với những chuyến đi chi viện trước đó, vì chúng em bước vào tâm dịch đầy khó khăn và thử thách. Bình Dương hiện là vùng dịch nguy hiểm, nhưng với sự nhiệt huyết tuổi trẻ, em hy vọng sẽ cống hiến một phần sức của mình, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh".

 
Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ làm lễ ra quân trước khi lên đường chi viện. Ảnh:B.C

Trước khi lên đường tham gia chống dịch, cán bộ và sinh viên tham gia đoàn chi viện đã được xét nghiệm Realtime RT-PCR với kết quả âm tính và đã tiêm vaccine phòng COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà phát gạo cứu trợ cho dân

Quang Minh - Minh Ánh |

Để thuận tiện cho người dân, việc cấp, phát 1.400 tấn gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tây Nam Bộ, được các quận huyện trên địa bàn TP Cần Thơ triển khai xuống từng tổ dân phố, thậm chí là đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà phát gạo cứu trợ cho người dân.

250 cán bộ, sinh viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ lên đường chi viện TPHCM

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 27.8, trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức tiễn đoàn cán bộ, học viên và sinh viên lên đường chi viện cho TPHCM chống dịch COVID-19.

Cần Thơ: Cắt tóc cho 250 cán bộ, sinh viên vào tâm dịch

BẠCH CÚC |

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại TPHCM, để huy động tối đa nguồn nhân lực, trường Đại học Y dược Cần Thơ cũng đã huy động lực lượng hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho thành phố. Theo đó, 250 cán bộ, học viên, sinh viên sẽ lên đường chi viện cho TPHCM, tiếp thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Cần Thơ: Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà phát gạo cứu trợ cho dân

Quang Minh - Minh Ánh |

Để thuận tiện cho người dân, việc cấp, phát 1.400 tấn gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tây Nam Bộ, được các quận huyện trên địa bàn TP Cần Thơ triển khai xuống từng tổ dân phố, thậm chí là đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà phát gạo cứu trợ cho người dân.

250 cán bộ, sinh viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ lên đường chi viện TPHCM

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 27.8, trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức tiễn đoàn cán bộ, học viên và sinh viên lên đường chi viện cho TPHCM chống dịch COVID-19.

Cần Thơ: Cắt tóc cho 250 cán bộ, sinh viên vào tâm dịch

BẠCH CÚC |

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại TPHCM, để huy động tối đa nguồn nhân lực, trường Đại học Y dược Cần Thơ cũng đã huy động lực lượng hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho thành phố. Theo đó, 250 cán bộ, học viên, sinh viên sẽ lên đường chi viện cho TPHCM, tiếp thêm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.