60 ca tái mắc COVID-19, Gia Lai nâng tiêu chuẩn ra viện của bệnh nhân

THANH TUẤN |

Theo thống kê, Gia Lai có đến 60 ca tái dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu sau khi được điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện, khiến dư luận lo ngại còn nhiều nguy cơ mầm bệnh sẽ lây lan ra ngoài cộng đồng. Sở Y tế Gia Lai cho biết, sẽ tăng cường việc xét nghiệm và giám sát cách ly tại nhà để kiểm soát các trường hợp tái dương tính.  

Ngày 12.9, ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, hiện tượng bệnh nhân sau khi điều trị khỏi COVID-19 bị tái dương tính không chỉ diễn ra ở Gia Lai mà xuất hiện nhiều nơi ở tỉnh thành, địa phương khác và trên thế giới.     

Theo các nhà nghiên cứu, các ca tái dương tính SARS-CoV-2 có tỉ lệ lây nhiễm mầm bệnh ra cộng đồng ở mức độ rất thấp. Hiện tượng tái dương tính cũng thường xảy ra trong quá trình điều trị.

Trước tình hình Gia Lai có nhiều ca tái dương tính, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp, phương án để ngăn việc lây lan mầm bệnh ra ngoài cộng đồng.

Sau khi đánh giá về chuyên môn, Ban chỉ đạo thống nhất về tiêu chuẩn ra viện, bệnh nhân phải đáp ứng 5 lần âm tính liên tiếp bằng xét nghiệm RT- PCR (mỗi xét nghiệm cách 72 giờ) và hội chẩn từng hồ sơ bệnh thì Sở Y tế sẽ quyết định.

Theo ông Nguyễn Đình Tuấn, khi bệnh nhân xuất viện về nhà thì phải thực hiện nghiêm việc cách ly y tế, có chính quyền địa phương theo dõi, giám sát. Bệnh nhân cũng nên tự giác sắp xếp ở phòng riêng, không nên tiếp xúc với người trong nhà và cách ly theo đúng thời gian quy định. Sau cách ly lại tiếp tục được xét nghiệm, có kết quả âm tính với COVID-19 mới để bệnh nhân được ra ngoài.

Tính từ ngày 28.5 đến 7h ngày 12.9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 524 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 60 trường hợp tái dương tính, 1 trường hợp tử vong). Gia Lai đã cho xuất viện 227 trường hợp, hiện có 360 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao phổi, Bệnh viện Y học cổ truyền và Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ từ bão số 5 làm sập nhiều cầu cống ở Kon Tum, CA xác minh 1 thi thể

THANH TUẤN |

Sáng ngày 12.9, ngay sau khi bão số 5 (bão Conson) vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tỉnh Kon Tum đang từng bước thống kê thiệt hại ban đầu. Nhiều công trình giao thông quan trọng và hồ đập thủy lợi bị sạt lở và hư hại do mưa lũ.

Miền núi Kon Tum, nước lũ tràn về gây chia cắt nhiều nơi

THANH TUẤN |

Chiều nay 11.9, khi bão số 5 (bão Conson) chưa đổ bộ vào đất liền, tại Kon Tum mưa lớn liên tục, nước lũ từ thượng nguồn đổ về ào ạt gây chia cắt nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Gia Lai kiểm soát nhiều ca tái dương tính để học sinh đến trường theo lịch

THANH TUẤN |

Ngày 2.9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, chính quyền cơ sở cần giám sát chặt chẽ hơn nữa các ca bệnh sau khi điều trị khỏi COVID-19 bị tái dương tính. Nhà trường tổ chức đi học phải tuân thủ quy tắc phòng chống dịch bệnh.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Mưa lũ từ bão số 5 làm sập nhiều cầu cống ở Kon Tum, CA xác minh 1 thi thể

THANH TUẤN |

Sáng ngày 12.9, ngay sau khi bão số 5 (bão Conson) vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tỉnh Kon Tum đang từng bước thống kê thiệt hại ban đầu. Nhiều công trình giao thông quan trọng và hồ đập thủy lợi bị sạt lở và hư hại do mưa lũ.

Miền núi Kon Tum, nước lũ tràn về gây chia cắt nhiều nơi

THANH TUẤN |

Chiều nay 11.9, khi bão số 5 (bão Conson) chưa đổ bộ vào đất liền, tại Kon Tum mưa lớn liên tục, nước lũ từ thượng nguồn đổ về ào ạt gây chia cắt nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Gia Lai kiểm soát nhiều ca tái dương tính để học sinh đến trường theo lịch

THANH TUẤN |

Ngày 2.9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, chính quyền cơ sở cần giám sát chặt chẽ hơn nữa các ca bệnh sau khi điều trị khỏi COVID-19 bị tái dương tính. Nhà trường tổ chức đi học phải tuân thủ quy tắc phòng chống dịch bệnh.