6 tháng, thiên tai cướp đi 2 sinh mạng và 120 tỉ đồng của Lào Cai

Vũ Long |

Tại Lào Cai, thiên tai đã khiến 2 người chết, 8 người bị thương, gây thiệt hại kinh tế trên 120 tỉ đồng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 19 đợt  thiên tai làm 2 người chết (huyện Sa Pa), 8 người bị thương (trong đó: TP Lào Cai 1; Bát Xát 1; Sa Pa 2; Bảo Thắng 1; Bắc Hà 1; Văn Bàn 2).

Thiên tai cũng khiến 2.524 ngôi nhà ở bị hư hỏng và ảnh hưởng; 331 lượt ha lúa, mạ, hoa màu bị thiệt hại; 50 điểm trường và trụ sở cơ quan, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở...

Việc khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra rất tốn kém về kinh phí, lâu dài về thời gian và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân cũng như làm gián đoạn quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó, giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; những năm qua tỉnh Lào Cai đã xác định công tác phòng ngừa, ứng phó là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ các cấp và người dân; đầu tư, ứng dụng và nâng cấp các hệ thống dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đến nay, toàn tỉnh có 47 trạm quan trắc, cảnh báo và dự báo thời tiết, thiên tai, trong đó có 4 trạm khí tượng, 5 trạm thủy văn, 3 hệ thống cảnh báo lũ, 33 trạm đo mưa tự động, 2 hệ thống cảnh báo cháy rừng. Việc tăng cường đầu tư các hệ thống quan trắc, cảnh báo bước đầu đã phát huy hiệu quả và phục vụ tốt trong quá trình ra quyết định.

Tuy nhiên, trước diễn biến của thời tiết hết sức phức tạp, khó lường; để chỉ đạo tốt công tác phòng ngừa, tỉnh Lào Cai tiếp tục xác định rõ yếu tố dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai là đặc biệt quan trọng; trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai tiếp tục đầu tư, nâng cấp, ứng dụng các hệ thống cảnh báo, dự báo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hình thái thiên tai lũ quét, sạt lở đất gây tỉ lệ thương vong cao nhất

Khánh Vũ (ghi) |

Ngày 13.7.2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn giai đoạn 2020-2025 tại TP.Lào Cai.

Hà Giang: Kịp thời hỗ trợ người lao động bị sập nhà do thiên tai

Tuấn Anh |

Vào đêm ngày 30, rạng sáng ngày 1.7 vừa qua, tại thôn Túng Tẩu, xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, do mưa to, gió lớn kéo dài, ngôi nhà trình tường của đoàn viên công đoàn Sùng Mí Xá đã bị đổ sập hoàn toàn.

Trung Quốc đang vừa chống dịch COVID-19 vừa chống thiên tai

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Trung Quốc vừa tung gói 8,5 triệu USD để ứng phó với hạn hán, bên cạnh đó vừa sát sao trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt ở thủ đô Bắc Kinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hình thái thiên tai lũ quét, sạt lở đất gây tỉ lệ thương vong cao nhất

Khánh Vũ (ghi) |

Ngày 13.7.2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn giai đoạn 2020-2025 tại TP.Lào Cai.

Hà Giang: Kịp thời hỗ trợ người lao động bị sập nhà do thiên tai

Tuấn Anh |

Vào đêm ngày 30, rạng sáng ngày 1.7 vừa qua, tại thôn Túng Tẩu, xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, do mưa to, gió lớn kéo dài, ngôi nhà trình tường của đoàn viên công đoàn Sùng Mí Xá đã bị đổ sập hoàn toàn.

Trung Quốc đang vừa chống dịch COVID-19 vừa chống thiên tai

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Trung Quốc vừa tung gói 8,5 triệu USD để ứng phó với hạn hán, bên cạnh đó vừa sát sao trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt ở thủ đô Bắc Kinh.