6 người từ vùng dịch Hàn Quốc, Đài Loan về Nghệ An âm tính COVID-19

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An trưng cầu giám định dịch COVID-19 đối với 5 người về từ vùng dịch của Hàn Quốc, còn 1 người về từ Đài Loan; tất cả cho kết quả âm tính.

Tối 28.2, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa thông báo kết quả xét nghiệm 6 mẫu bệnh phẩm mà Nghệ An gửi ra.

Theo đó, cả 6/6 mẫu bệnh phẩm đều âm tính với COVID-19.

6 người có kết quả xét nghiệm âm tính gồm: 1 người được cách ly ở Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, 2 người được cách ly ở Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu; 3 người được cách ly tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. 5/6 người này về từ vùng dịch của Hàn Quốc, 1/6 người về từ Đài Loan.

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, 6 người này sẽ được bệnh viện cho về và thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng quy định...

Hiện nay, Nghệ An đang có 21 trường hợp về từ vùng dịch, được cách ly tại nhà và cơ sở y tế.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID-19: WHO mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm chống dịch

NHÓM PV |

Sáng 28.2, trong buổi làm việc tại Việt Nam, đại diện WHO bày tỏ mong muốn Việt Nam chia sẻ các bài học kinh nghiệm về tổ chức cách ly, ngăn ngừa, điều trị dịch bệnh. Ngoài ra bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 28.2, cũng cập nhật những thông tin mới nhất về dịch bệnh.


"Chóng mặt" vì tin giả COVID-19: Đừng tăng áp lực cho ngành y tế

Thùy Linh |

Chiều 28.2, Vụ Truyền thông- Bộ Y tế lên tiếng bác bỏ những thông tin giả liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đang làm hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Hàn Quốc phá kỉ lục ca COVID-19 mới, 850 tình nguyện viên cứu nguy Daegu

Bảo Châu |

Ngày 28.2 Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 571 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm virus ở Hàn Quốc lên 2.337 ca. Cùng ngày, thành phố Daegu tiếp nhận 850 tình nguyện viên y tế.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Mới nhất dịch COVID-19: WHO mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm chống dịch

NHÓM PV |

Sáng 28.2, trong buổi làm việc tại Việt Nam, đại diện WHO bày tỏ mong muốn Việt Nam chia sẻ các bài học kinh nghiệm về tổ chức cách ly, ngăn ngừa, điều trị dịch bệnh. Ngoài ra bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 28.2, cũng cập nhật những thông tin mới nhất về dịch bệnh.


"Chóng mặt" vì tin giả COVID-19: Đừng tăng áp lực cho ngành y tế

Thùy Linh |

Chiều 28.2, Vụ Truyền thông- Bộ Y tế lên tiếng bác bỏ những thông tin giả liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đang làm hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.

Hàn Quốc phá kỉ lục ca COVID-19 mới, 850 tình nguyện viên cứu nguy Daegu

Bảo Châu |

Ngày 28.2 Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 571 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm virus ở Hàn Quốc lên 2.337 ca. Cùng ngày, thành phố Daegu tiếp nhận 850 tình nguyện viên y tế.