6 người âm tính với COVID-19, Đà Nẵng khẳng định đầy đủ hàng hoá

THUỲ TRANG |

Tối 7.3, Sở Y tế Đà Nẵng có văn bản thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 của 6 người có tiếp xúc gần với ca nhiễm đầu tiên ở Hà Nội. Trong khi đó, có hiện tượng một số đi mua hàng hoá tích trữ, Sở Công thương Đà Nẵng khẳng định thành phố có đủ hàng hoá để phục vụ người dân.

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết cả 4 hành khách và 2 tiếp viên đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân đầu tiên ở Hà Nội đang được cách ly tại Đà Nẵng đều âm tính với COVID-19.

Trước đó, Sở Y tế đã đón và đưa cả 6 người trên về Bệnh viện 199 để thực hiện cách ly.

Tối cùng ngày, Sở Công thương Đà Nẵng cũng đã có văn bản thông tin về công tác chuẩn bị hàng hóa của các Trung tâm thương mại, siêu thị và các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Cụ thể, ngày 7.3, sau khi có công bố ca nhiễm COVID-19 mới của Việt Nam, một bộ phận người dân thành phố Đà Nẵng lo lắng đến các siêu thị, trung tâm thương mại để mua sắm tích trữ hàng hóa, tập trung vào các nhóm hàng thực phẩm khô như mỳ tôm, đồ hộp...

Tuy nhiên, Sở Công Thương khẳng định hiện nay hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị như MM Mega Market, Co.op Mart, Big C, Lotte… và các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn luôn có nguồn dự trữ hàng hóa và đảm bảo cung cấp đủ lượng hàng hóa tiêu dùng, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân.

Lãnh đạo các siêu thị đã cam kết và sẵn sàng cung ứng tăng 20-40% các chủng loại thực phẩm từ hệ thống chuỗi siêu thị của mình và hệ thống các nhà cung cấp toàn quốc. Các siêu thị, chợ cũng đã tư vấn người dân không nên tập trung mua quá nhiều vào 1 loại chủng loại hàng hóa, tạo nên sụt sụt giảm tức thời, ảnh hưởng tới tới người mua sắm bình thường khác.

Vì vậy, Sở Công Thương khuyến cáo người dân không cần thiết mua tích trữ lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm, chỉ nên mua với số lượng đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình bình thường, nhằm tránh tạo ra sự đột biến trong mua sắm, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của cả cộng đồng, không nên tạo tâm lý hoang mang không đáng có. 

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 7.3: Việt Nam có thêm 3 ca mắc mới

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 7.3, trên thế giới đã có 102.361 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 3.491.

Sau ca nhiễm mới COVID-19, trường đại học ở Hà Nội cho sinh viên nghỉ học

Đặng Chung |

Sau khi Hà Nội công bố bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19, trong ngày 7.3, nhiều trường đại học tại Hà Nội đã ra thông báo khẩn về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học.

Cách ly tại chỗ nhiều du khách đi cùng chuyến bay với cô gái nhiễm COVID-19

Thanh Chung - Thùy Trang |

Trước khi đến phố cổ Hội An (Quảng Nam), 29 du khách được cách ly này từng đi cùng chuyến bay với N.H.N. (26 tuổi) – cô gái bị nhiễm COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 7.3: Việt Nam có thêm 3 ca mắc mới

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 7.3, trên thế giới đã có 102.361 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 3.491.

Sau ca nhiễm mới COVID-19, trường đại học ở Hà Nội cho sinh viên nghỉ học

Đặng Chung |

Sau khi Hà Nội công bố bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19, trong ngày 7.3, nhiều trường đại học tại Hà Nội đã ra thông báo khẩn về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ học.

Cách ly tại chỗ nhiều du khách đi cùng chuyến bay với cô gái nhiễm COVID-19

Thanh Chung - Thùy Trang |

Trước khi đến phố cổ Hội An (Quảng Nam), 29 du khách được cách ly này từng đi cùng chuyến bay với N.H.N. (26 tuổi) – cô gái bị nhiễm COVID-19.