6 ngày Tết, Quảng Ninh đón gần 29 vạn lượt khách, Yên Tử đông nhất

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 6 ngày Tết Nhâm Dần 2022, nhiều điểm đến tại Quảng Ninh có lúc “thất thủ” bởi lượng người quá đông. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 vẫn phức tạp, nên lượng khách đi thăm quan, chiêm bái trong ngày chiếm tỉ lệ lớn.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, tổng lượng khách đến các điểm tham quan, di tích lịch sử tại Quảng Ninh từ ngày 01 – 6.2.2022 (06 ngày Tết) đạt khoảng 289.661 lượt khách.

Trong đó, Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, TP.Uông Bí đón khoảng 55.000 khách. Ngày cao điểm, Yên Tử đón trên 21.000 khách – mức cao nhất trong vòng 2 năm qua, kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện và gần bằng ngày cao điểm nhất khi chưa có dịch COVID-19.

Du khách hành hương lên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách hành hương lên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

Các điểm tham quan, di tích khác ở TP.Uông Bí đón tổng cộng khoảng 45.000 người.

TP.Cẩm Phả đón khoảng 53.000 lượt khách, trong đó chủ yếu là khách đến đền Cửa Ông. Thị xã Đông Triều đón khoảng 30.000 lượt khách; Vân Đồn đón khoảng 25.000 lượt khách.

TP.Hạ Long nằm trong số địa phương của tỉnh Quảng Ninh có lượng khách thấp nhất, chỉ khoảng 15.000 lượt khách. Tuy nhiên, lượng khách tham quan vịnh Hạ Long tăng dần và đạt tổng cộng khoảng 5.000 khách trong 6 ngày Tết.

Các khách sạn 4-5 sao lớn như: FLC, Vinpearl, M-gallery Yên tử... luôn đạt công suất 80-90% trong những ngày Tết. Công suất trung bình các khách sạn còn lại đạt khoảng 15-17%. Tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt khoảng 400 tỉ đồng.

Đoàn khách đầu tiên từ miền Nam “xông đất” vịnh Hạ Long ngày mồng 3 Tết. Ảnh: Hoàng Quỳnh
Đoàn khách đầu tiên từ miền Nam “xông đất” vịnh Hạ Long ngày mồng 3 Tết. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Đại diện Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, đang xây dựng kế hoạch phục hồi du lịch Quảng Ninh, để báo cáo Tỉnh ủy Quảng Ninh trong ngày 9.2.2022; sớm trình phê duyệt phương án “luồng xanh” du lịch để triển khai ngay sau Tết Nguyên Đán.

Theo kế hoạch, năm 2022 ngành du lịch Quảng Ninh phấn đấu đón trên 9,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 1,4 triệu lượt; tổng doanh thu đạt khoảng 19.000 tỉ đồng; thu ngân sách từ hoạt động du lịch đạt trên 1.700 tỉ đồng. 6 tháng đầu năm 2022, Quảng Ninh sẽ giảm 50% phí tham quan các điểm đến nổi tiếng tại địa phương như: Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử.

Để đảm bảo đón khách trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Quảng Ninh đã xây dựng và triển khai dán nhãn đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.467 lượt cơ sở lưu trú du lịch thực hiện đăng ký đánh giá an toàn COVID-19 tại địa chỉ website safe.tourism.com.vn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý; 652 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện dán nhãn đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19; 652 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã được phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch và phương án xử lý khi có ca COVID-19 tại cơ sở theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hơn 2 vạn du khách hành hương về Yên Tử trong ngày mồng 5 Tết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lượng khách về Yên Tử, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tăng dần từ ngày mồng 1 Tết và đến hôm nay (mồng 5 Tết) vượt mức 2 vạn người. Đây là mức cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện.

Yên Tử mở cửa trở lại phục vụ du khách du Xuân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử được mở cửa trở lại để phục vụ du khách du Xuân, sau một thời gian tạm đóng cửa do địa bàn thuộc vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam). Hiện, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí – nơi có Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử – đang là vùng dịch cấp độ 2.

Yên Tử tạm dừng đón khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP.Uông Bí đang ở cấp độ dịch 3 (vùng cam), nên Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử thuộc địa phận xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí tạm thời dừng đón khách tham quan. Tuy nhiên, Khu nghỉ dưỡng 5 sao Legacy Yên Tử vẫn được phép đón khách lưu trú.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 2 vạn du khách hành hương về Yên Tử trong ngày mồng 5 Tết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lượng khách về Yên Tử, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tăng dần từ ngày mồng 1 Tết và đến hôm nay (mồng 5 Tết) vượt mức 2 vạn người. Đây là mức cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện.

Yên Tử mở cửa trở lại phục vụ du khách du Xuân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử được mở cửa trở lại để phục vụ du khách du Xuân, sau một thời gian tạm đóng cửa do địa bàn thuộc vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam). Hiện, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí – nơi có Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử – đang là vùng dịch cấp độ 2.

Yên Tử tạm dừng đón khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP.Uông Bí đang ở cấp độ dịch 3 (vùng cam), nên Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử thuộc địa phận xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí tạm thời dừng đón khách tham quan. Tuy nhiên, Khu nghỉ dưỡng 5 sao Legacy Yên Tử vẫn được phép đón khách lưu trú.