6 chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ ra vào Hải Phòng

Mai Dung |

Từ ngày 25.3, 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hải Phòng bằng đường bộ bắt đầu đi vào hoạt động.

Sáng 25.3, 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hải Phòng bằng đường bộ bắt đầu đi vào hoạt động. 6 chốt này được thành lập theo Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 23.3.2020 của UBND thành phố.

Cán bộ y tế tại Chốt kiểm dịch số 3 (đặt sau Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống đường 353 quận Dương Kinh) kiểm tra thân nhiệt các hành khách trên phương tiện vận tải vào thành phố. Ảnh Mai Dung
Cán bộ y tế tại Chốt kiểm dịch số 3 (đặt sau Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống đường 353 quận Dương Kinh) kiểm tra thân nhiệt các hành khách trên phương tiện vận tải vào thành phố. Ảnh Mai Dung

6 chốt kiểm dịch gồm: Chốt số 1 đặt tại Trạm thu phí Quốc lộ 5 (huyện An Dương); Chốt số 2 đặt tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống Quốc lộ 10 (huyện An Lão); Chốt số 3 đặt tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống đường 353 (quận Dương Kinh). Chốt số 4 nằm phía sau trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống đường 356 (quận Hải An); Chốt số 5 nằm vị trí chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10 (huyện Vĩnh Bảo) và chốt số 6 tại vị trí chân cầu Đá Bạc - Quốc lộ 10 (huyện Thủy Nguyên).

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch số 3 hướng dẫn khách nước ngoài khai báo y tế, thông tin lịch trình. Ảnh Mai Dung
Lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch số 3 hướng dẫn khách nước ngoài khai báo y tế, thông tin lịch trình. Ảnh Mai Dung

Ghi nhận của PV Lao Động sáng 25.3, lực lượng chức năng ứng trực tại các chốt, kiểm tra nghiêm ngặt đối với khách ra, vào thành phố trên các phương tiện vận tải. Ngoài việc đo thân nhiệt toàn bộ hành khách trên các phương tiện, lực lượng chức năng xác định lịch trình, khai báo y tế đối với người nước ngoài và người Việt Nam mới từ nước ngoài về Việt Nam. Đồng thời, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải công cộng vào thành phố, đảm bảo tất cả các hành khách đeo khẩu trang; phương tiện có trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn. Hầu hết các chủ phương tiện, hành khách có thái độ hợp tác, chấp hành nghiêm hướng dẫn lực lượng chức năng.

Nhân viên nhà xe cung cấp thông tin lịch trình chuyến đi cũng như số lượng hành khách trên xe. Ảnh Mai Dung
Nhân viên nhà xe cung cấp thông tin lịch trình chuyến đi cũng như số lượng hành khách trên xe. Ảnh Mai Dung

Theo quy định, mỗi chốt bố trí 4 ca làm nhiệm vụ 24/24 giờ hằng ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ và ngày nghỉ). Các chốt sẽ chấm dứt hoạt động ngay sau khi có quyết định của UBND thành phố. Ở mỗi chốt bố trí các lực lượng: Công an, Y tế, Quân sự, Thanh tra giao thông, do Công an thành phố là Chốt trưởng, Sở Y tế là Chốt phó.

Tại chốt số 6 ( chân cầu Đá Bạc, Quốc lộ 10, huyện Thủy Nguyên), tất cả hành khách đều được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế phòng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Tại chốt số 6 ( chân cầu Đá Bạc, Quốc lộ 10, huyện Thủy Nguyên), tất cả hành khách đều được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế phòng dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung

Cán bộ trực tại các chốt theo dõi, giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh để triển khai thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Khi có trường hợp biểu hiện nghi ngờ bệnh COVID-19 vào thành phố, Chốt kiểm soát báo cáo về UBND các quận, huyện nơi lập chốt kiểm soát để đưa các trường hợp vào cơ sở y tế để kiểm tra, sàng lọc, cách ly theo quy định.

Lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn các xe ra vào thành phố qua cầu Đá Bạc, huyện Thủy Nguyên.
Lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn các xe ra vào thành phố qua cầu Đá Bạc, huyện Thủy Nguyên. Ảnh: Mai Dung.

UBND các quận, huyện nơi lập chốt sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động của Chốt kiểm soát về Công an thành phố và Sở Y tế (trước 7 giờ và 16 giờ hàng ngày) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố.

Các chốt kiểm dịch sẽ hoạt động đến khi có chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng. (Trong ảnh: Chốt kiểm dịch y tế đặt tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống Quốc lộ 10, huyện An Lão). Ảnh Mai Dung
Chốt kiểm dịch y tế đặt tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, nhánh xuống Quốc lộ 10, huyện An Lão. Ảnh: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tạm đóng cửa nhà hàng công suất hơn 30 khách để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Từ hôm nay (25.3), các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát trên địa bàn Hải Phòng có công suất phục vụ trên 30 người sẽ tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3 để phòng dịch COVID-19.

Hải Phòng: Tạm dừng hoạt động casino, cửa hàng trò chơi điện tử phòng COVID-19

Đặng Luân |

Trước diễn biến dịch COVID-19, TP.Hải Phòng quyết định tạm dừng ngay hoạt động tại Casino Đồ Sơn và các điểm kinh doanh dịch vụ game online trên địa bàn thành phố cho đến hết tháng 3.2020.

Hải Phòng "chặn" COVID-19 từ 6 cửa ngõ ra vào thành phố

Đặng Luân |

Nhằm hạn chế nguy cơ xâm nhập dịch COVID-19 tại địa phương, từ 25.3, TP.Hải Phòng triển khai 6 chốt kiểm soát y tế với mọi trường hợp ra vào thành phố.

Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động: Dịch vụ đăng kiểm hộ chỉ là giải pháp tình thế

Hiếu Anh |

Tính đến 8.3, trên địa bàn Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm được phép hoạt động. Trong hoàn cảnh này, người dân phải làm gì để đăng kiểm đúng hạn?

Hình tượng phụ nữ trên màn ảnh ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ

DƯƠNG HƯƠNG |

Cate Blanchett, Dương Tử Quỳnh, hay Song Hye Kyo, Kim Hye Soo đều có những vai diễn khắc họa đậm nét hình tượng người phụ nữ sống mạnh mẽ, quyết liệt...

Chi tiết tiến độ 3 dự án nút giao thông trọng điểm gần 8.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM – Ba nút giao An Phú, Mỹ Thủy, Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ với tổng vốn gần 8.000 tỉ đồng sẽ được đẩy nhanh triển khai và hoàn thành trong thời gian tới giúp TPHCM giảm ùn tắc giao thông.

Sai lầm trong làn sóng sa thải của các công ty lớn

Thanh Hà |

Các công ty lớn như Goldman Sachs, Meta và Ford đã cắt giảm hàng nghìn việc làm. Các chuyên gia quản lý cảnh báo, có những các thức tốt hơn và cả những cách thức tệ hơn trong việc sa thải.

Truyền thông Đức đưa tin tìm thấy vật chứng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Con thuyền liên quan vụ phá hoại Nord Stream được cho là của một công ty thuộc sở hữu của người Ukraina, theo các nhà điều tra Đức.

Hải Phòng: Tạm đóng cửa nhà hàng công suất hơn 30 khách để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Từ hôm nay (25.3), các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát trên địa bàn Hải Phòng có công suất phục vụ trên 30 người sẽ tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3 để phòng dịch COVID-19.

Hải Phòng: Tạm dừng hoạt động casino, cửa hàng trò chơi điện tử phòng COVID-19

Đặng Luân |

Trước diễn biến dịch COVID-19, TP.Hải Phòng quyết định tạm dừng ngay hoạt động tại Casino Đồ Sơn và các điểm kinh doanh dịch vụ game online trên địa bàn thành phố cho đến hết tháng 3.2020.

Hải Phòng "chặn" COVID-19 từ 6 cửa ngõ ra vào thành phố

Đặng Luân |

Nhằm hạn chế nguy cơ xâm nhập dịch COVID-19 tại địa phương, từ 25.3, TP.Hải Phòng triển khai 6 chốt kiểm soát y tế với mọi trường hợp ra vào thành phố.