6 chai bia, 2 mạng người: Thực hư uống bia ít có hại hơn uống rượu

Thảo Anh |

Các chuyên gia y tế nhận định quan niệm uống bia ít có hại hơn uống rượu hoàn toàn sai lầm. Đặc biệt, không có ngưỡng uống bia rượu nào gọi là an toàn.

Chỉ trong vòng 20 ngày, ba vụ tai nạn giao thông do ôtô con đâm phải người đi đường có mẫu số chung là tài xế lái xe sau khi đã uống rượu bia.

Trong đó, mới nhất là vụ tai nạn do "ma men" gây ra tại hầm Kim Liên (Hà Nội). Vụ tai nạn đã tước đoạt mạng sống của hai người phụ nữ, khiến dư luận xót xa.

Những vụ tai nạn do “ma men” liên tiếp xảy ra.
Những vụ tai nạn do “ma men” liên tiếp xảy ra.

Đây là một sự thật chua chát bởi kinh nghiệm 13 năm cầm lái của tài xế đã hoàn toàn vô nghĩa trước 6 chai bia.

Uống bia ít có hại hơn uống rượu?

Thế nhưng, dân nhậu lại luôn đưa ra lý lẽ "uống bia cho mát", "rượu mới, hại bia là nước", "rượu độc, bia uống còn có lợi", "uống bia giải khát nhanh no chứ còn khuya mới say".

Thực hư những luận lý này của dân nhậu ra sao? Những chuyên gia y tế đã có những lý giải khiến không ít người giật mình.

TS. Kidong Park, Trưởng Đại diện của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh việc nhiều người cho rằng uống bia ít gây hại cho sức khoẻ hơn so với uống rượu là hoàn toàn sai lầm.

Bởi, tác hại chủ yếu là do chất cồn (ethanol) trong đồ uống gây ra. Vì vậy, tác hại do rượu bia không phụ thuộc vào loại đồ uống là bia hay rượu mà phụ thuộc vào lượng đồ uống tiêu thụ chưa bao nhiêu gam cồn và cách thức uống, tần suất sử dụng.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), uống nhiều hơn 4 đơn vị cồn/ngày là cách thức sử dụng có nguy cơ cao gây hại sức khoẻ và gây hậu quả xã hội.

Mặc dù, có thể chưa chịu các tác hại trực tiếp về sức khoẻ nhưng sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, nguy cơ chấn thương, bạo lực hay các hành vi liên quan đến pháp luật, giảm khả năng làm việc các vấn đề xã hội do nhiễm độc rượu bia gây ra.

Đơn vị cồn là đơn vị đo số gam cồn nguyên chất có trong rượu bia sau khi quy đổi. 1 đơn vị cồn tương đương với 1 chai/lon bia 330ml, 1 ly rượu vang 100ml hoặc 1 chén rượu mạnh 30ml.

Như vậy, trường hợp tài xế Hiếu gây tai nạn ở hầm Kim Liên đã sử dụng 6 chai bia tương đương 6 đơn vị cồn và tiếp tục uống thêm rượu, vượt quá ngưỡng khuyến cáo.

Không có ngưỡng uống an toàn

 

Theo các chuyên gia y tế, không có mức độ uống bia rượu nào là an toàn. Các bằng chứng khoa học cho thấy uống một lượng rất nhỏ rượu bia cũng có thể gây ra nguy cơ và hậu quả sức khoẻ nhất định.

Tuy nhiên, nguy cơ với sức khoẻ tăng một cách rõ rệt nếu một người uống quá hai đơn vị cồn trở lên trong một ngày và nhiều hơn 5 ngày trong 1 tuần.

Lý giải về việc sử dụng rượu bia làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, BS Phạm Thị Hoàng Anh - Giám đốc Quỹ Nhịp cầu sức khoẻ tại Việt Nam phân tích rượu bia làm giảm khả năng phản ứng của cơ thể, hạn chế khả năng phối hợp động tác, gỉam thị lực, hạn chế tầm nhìn, gây buồn ngủ.

Nghiên cứu cho thấy người điều khiển xe máy có nồng độ cồn trong máu trên 50mg/dl có nguy cơ gặp tai nạn cao gấp 40 lần so với người không sử dụng rượu bia.

Rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tai nạn giao thông tại Việt nam ở nam giới độ tuổi 15 - 49.

Theo báo cáo của WHO (2014), tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia tại Việt Nam ước tính chiếm 36,2% tổng số các trường hợp tai nạn giao thông ở nam giới và 0,7% ở nữ giới.

Phân tích số liệu điều tra quốc gia về 1.061 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam cho thấy 1/5 các trường hợp tử vong do tai nạn giao thông có nguyên nhân là sử dụng chất có cồn.

Đa số các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia là nghiêm trọng, 68% nạn nhân có thời gian sống dưới 30 phút sau khi tai nạn xảy ra.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

6 chai bia, hai mạng người và sự thức tỉnh của cộng đồng

LÊ THANH PHONG |

“Tẩy chay” rượu bia khi cầm lái. Lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe. Chúng tôi tuyệt đối không uống rượu bia khi lái xe...”... Đó là những dòng trạng thái, khẩu hiệu xuất hiện trên cộng đồng mạng hai ngày qua.

Hãy áp dụng ngay việc tước bằng lái, phạt lao động tài xế say rượu bia

Phạm Đông |

Những vụ lái xe say rượu gây tai nạn nghiêm trọng liên tục xảy ra liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây. Nhiều bạn đọc ủng hộ đề xuất tước bằng lái xe vĩnh viễn, phạt lao động công ích với tài xế uống rượu.

Phải bổ sung mức phạt thật nặng lái xe say rượu bia

LÊ THANH PHONG |

Nữ công nhân Lê Thị Thu Hà tử vong vì một chiếc xe điên, nói đúng hơn chiếc xe không điên, mà người lái xe điên, điên vì say rượu bia.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

6 chai bia, hai mạng người và sự thức tỉnh của cộng đồng

LÊ THANH PHONG |

“Tẩy chay” rượu bia khi cầm lái. Lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe. Chúng tôi tuyệt đối không uống rượu bia khi lái xe...”... Đó là những dòng trạng thái, khẩu hiệu xuất hiện trên cộng đồng mạng hai ngày qua.

Hãy áp dụng ngay việc tước bằng lái, phạt lao động tài xế say rượu bia

Phạm Đông |

Những vụ lái xe say rượu gây tai nạn nghiêm trọng liên tục xảy ra liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây. Nhiều bạn đọc ủng hộ đề xuất tước bằng lái xe vĩnh viễn, phạt lao động công ích với tài xế uống rượu.

Phải bổ sung mức phạt thật nặng lái xe say rượu bia

LÊ THANH PHONG |

Nữ công nhân Lê Thị Thu Hà tử vong vì một chiếc xe điên, nói đúng hơn chiếc xe không điên, mà người lái xe điên, điên vì say rượu bia.