59 người thương vong vì tai nạn giao thông sau 2 ngày nghỉ Tết

Minh Hạnh |

Theo Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, ngày 11.2.2021 (tức 30 Tết Tân Sửu), tính từ 14h ngày 10.2 đến 14h ngày 11.2 toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người và 12 người bị thương.

So với cùng kỳ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và giảm 7 người bị thương. Trong đó, đường bộ đã xảy ra 23 vụ, làm chết 14 người, và bị thương 12 người; lĩnh vực đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người và lĩnh vực giao thông đường thủy đã xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết.

Như vậy, sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 26 người.

Lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương đã phát hiện, lập biên bản 2.669 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 19 xe ôtô, 495 xe môtô; tước 287 GPLX các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 174 trường hợp, 1 trường hợp ma túy.

Cục Cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến cao tốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 24 trường hợp vi phạm; tước giấy phép lái xe 2 trường hợp.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phát hiện, lập biên bản 90 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Trong ngày cuối năm, nhiều cơ quan và gia đình tổ chức liên hoan, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia gia tăng.

Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông với tinh thần cao nhất. Đặc biệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt trong 7 ngày nghỉ Tết.

Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, qua theo dõi, lợi dụng một số tuyến đường vắng, đã có một số đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng… thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép, điều khiển đánh võng, chạy tốc độ cao, không để bị động bất ngờ.

Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông, và các quy định về phòng chống dịch COVID-19 với thông điệp: “Đã uống rượu bia, không lái xe”, vì an toàn của bạn và hạnh phúc cho mỗi gia đình, tránh những tai nạn đáng tiếc liên quan đến rượu bia khi tham gia giao thông trước thềm năm mới.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Ngày 5.1.2021, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2021 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021.

Tăng cường siết chặt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Năm 2021, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) và các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Nhiều quy định nhân văn dành cho người yếu thế khi tham gia giao thông

Việt Dũng |

Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ quy định trẻ em, người khiếm thị, hạn chế về mặt trí tuệ phải có người dắt khi qua đường.

Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên

PHÚC ĐẠT - ĐÌNH PHÔ |

LĐLĐ huyện Phú Vang tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tập huấn kỹ năng nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội cho đoàn viên.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Ngày 5.1.2021, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2021 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021.

Tăng cường siết chặt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Năm 2021, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) và các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Nhiều quy định nhân văn dành cho người yếu thế khi tham gia giao thông

Việt Dũng |

Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ quy định trẻ em, người khiếm thị, hạn chế về mặt trí tuệ phải có người dắt khi qua đường.

Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên

PHÚC ĐẠT - ĐÌNH PHÔ |

LĐLĐ huyện Phú Vang tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tập huấn kỹ năng nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội cho đoàn viên.