51 ca mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày 30.3

Lệ Hà |

18h00 ngày 30.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới. Trong ngày có 51 ca mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 30.3: Việt Nam có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay: 910 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 30.3: 0 ca mắc mới.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 46.454, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 506

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.379

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 26.569.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, trong ngày 30.3 có 51 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN2529-BN2296-BN2422-BN1829-BN2481-BN2551-BN2540-BN2434-BN2455-BN2292-BN2248-BN2430-BN2379-BN1686-BN2409-BN2160-BN2184-BN2222-BN2471-BN2405-BN1755-BN2377-BN2090-BN2193-BN1932-BN2370-BN2447-BN2237-BN1906-BN2152-BN2082-BN2163-BN2361-BN2056-BN2181-BN2499-BN2393-BN2179-BN1949-BN2381-BN2488-BN1536-BN2482-BN2489-BN2256-BN2102-BN2487-BN2253-BN1612-BN1859-BN1997.

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 2.359 ca.

Liên quan đến việc tiêm vaccine COVID-19, ngày 30.3 Tại Chỉ thị số 05 về việc tăng cường công tác tiêm chủng vaccine COVID-19, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia tiêm chủng để đảm bảo thực hiện đúng quy trình tiêm chủng an toàn, theo dõi sau tiêm, xử trí, cấp cứu kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm bao gồm cả phản ứng phản vệ.

Đợt tiêm chủng đầu tiên cho các cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng phòng chống dịch tuyến đầu đã được triển khai cho hơn 46.000 người. Trong thời gian tới, vaccine COVID-19 sẽ được triển khai tiêm trên quy mô rộng hơn, cho nhiều đối tượng tiêm hơn, việc đảm bảo an toàn cho người được tiêm là vô cùng cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị Sở Y tế tỉnh, thành phố rà soát, cập nhật danh sách các đối tượng để triển khai tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26.2.2021 của Chính phủ; Huy động tối đa các cơ sở y tế trên địa bàn, cơ sở đào tạo về y tế để tổ chức tiêm vaccine COVID-19.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia tiêm chủng để đảm bảo thực hiện đúng quy trình tiêm chủng an toàn, theo dõi sau tiêm chủng, xử trí, cấp cứu kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng bao gồm cả phản ứng phản vệ.

Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng bố trí đầy đủ trang thiết bị, cử cán bộ đầu mối thực hiện giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng để xử lý kịp thời khi có trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. Yêu cầu các điểm tiêm chủng niêm yết số điện thoại của đơn vị để người dân liên hệ khi cần thiết...

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Chiều 28.3, ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

18h00 ngày 28.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 1 ca mắc mới (BN2591) là ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang.

Bộ trưởng Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ 4

Lệ Hà |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhắc nhở về nguy cơ cao xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ 4 tại Việt Nam.

Bộ Y tế phê duyệt vaccine COVID-19 thứ hai tại Việt Nam

Lệ Hà |

Ngày 23.3, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 đối với vaccine Sputnik V của Nga . Đây là vaccine phòng COVID-19 thứ 2 được Việt Nam phê duyệt.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Chiều 28.3, ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

18h00 ngày 28.3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 1 ca mắc mới (BN2591) là ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang.

Bộ trưởng Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ 4

Lệ Hà |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhắc nhở về nguy cơ cao xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ 4 tại Việt Nam.

Bộ Y tế phê duyệt vaccine COVID-19 thứ hai tại Việt Nam

Lệ Hà |

Ngày 23.3, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 đối với vaccine Sputnik V của Nga . Đây là vaccine phòng COVID-19 thứ 2 được Việt Nam phê duyệt.