500 cán bộ, đoàn viên thanh niên dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma

Nhiệt Băng |

Ngày 27.10, trong khuôn khổ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019, khoảng 500 cán bộ, đoàn viên thanh niên đã đến dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hoà.

Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Khu tưởng niệm Gạc Ma vào ngày 27.10 có sự tham gia của đại diện các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; thanh niên tiêu biểu các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và gần 500 cán bộ hội, hội viên, thanh niên Khánh Hòa.

Được phát động từ năm 2014, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã khơi dậy lòng yêu nước vốn có của thanh niên, thôi thúc hội viên, thanh niên xác định trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội và Tổ quốc, ra sức học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khoảng 500 cán bộ đoàn, thanh niên có mặt tại Khu tưởng niệm Gạc Ma để dâng hương, tưởng nhớ sự hi sinh cao của 64 chiến sĩ Gạc Ma năm 1988. Ảnh: C.H
Khoảng 500 cán bộ đoàn, thanh niên có mặt tại Khu tưởng niệm Gạc Ma để dâng hương, tưởng nhớ sự hi sinh cao của 64 chiến sĩ Gạc Ma năm 1988. Ảnh: C.H

Trước anh linh các chiến sĩ Gạc Ma, thay mặt các cán bộ, thanh niên có mặt tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, ông Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phát biểu: "Hôm nay, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, chúng tôi nguyện tiếp nối và thắp cao ngọn lửa yêu nước của các thế hệ cha anh, những người đã quên mình ngã xuống cho độc lập đất nước, tự do dân tộc, cho toàn vẹn lãnh thổ quê hương. Chúng tôi nguyện ra sức giữ gìn và bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, phấn đấu hết sức mình cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội".

Khu tưởng niệm Gạc Ma là công trình tâm linh ý nghĩa do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát lời kêu gọi công nhân, viên chức, người lao động trong cả nước ủng hộ để xây dựng.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng trên khu đất rộng hơn 25.000m2 là nơi để các tầng lớp nhân dân, người lao động... tưởng nhớ 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vào ngày 14.3.1988 bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

P.LINH |

Ngày 14.3, đại diện Báo Lao Động, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng và LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức dâng hương, hoa tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, H.Cam Lâm, Khánh Hòa). 

Học sinh TPHCM tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Anh Nhàn |

Học sinh trường THPT Nhân Việt (quận Tân Phú, TPHCM) vừa tổ chức buổi lễ tưởng niệm 31 năm sự kiện Gạc Ma. Lớp học tại trường cũng rất đặc biệt, đều được đặt tên các hòn đảo của Việt Nam.

Cán bộ Công đoàn Khánh Hòa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

P.Linh |

Kỉ niệm 31 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu và hi sinh trong khi bảo vệ đảo đá Gạc Ma (Trường Sa, Khánh Hòa), sáng 14.3, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách (CBCĐCT) tỉnh Khánh Hòa và đại diện Báo Lao Động, quỹ XHTT Tấm lòng vàng đã tổ chức dâng hương, hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, H. Cam Lâm, Khánh Hòa).

Đồng đội, người thân Đà Nẵng tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

THUỲ TRANG |

Sáng 14.3, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa (1984 – 1988) Đà Nẵng đã tổ chức lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong trận chiến tại đảo Gạc Ma – quần đảo Trường Sa của Tổ quốc năm 1988.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

P.LINH |

Ngày 14.3, đại diện Báo Lao Động, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng và LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức dâng hương, hoa tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, H.Cam Lâm, Khánh Hòa). 

Học sinh TPHCM tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Anh Nhàn |

Học sinh trường THPT Nhân Việt (quận Tân Phú, TPHCM) vừa tổ chức buổi lễ tưởng niệm 31 năm sự kiện Gạc Ma. Lớp học tại trường cũng rất đặc biệt, đều được đặt tên các hòn đảo của Việt Nam.

Cán bộ Công đoàn Khánh Hòa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

P.Linh |

Kỉ niệm 31 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu và hi sinh trong khi bảo vệ đảo đá Gạc Ma (Trường Sa, Khánh Hòa), sáng 14.3, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách (CBCĐCT) tỉnh Khánh Hòa và đại diện Báo Lao Động, quỹ XHTT Tấm lòng vàng đã tổ chức dâng hương, hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, H. Cam Lâm, Khánh Hòa).

Đồng đội, người thân Đà Nẵng tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

THUỲ TRANG |

Sáng 14.3, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa (1984 – 1988) Đà Nẵng đã tổ chức lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong trận chiến tại đảo Gạc Ma – quần đảo Trường Sa của Tổ quốc năm 1988.