50 nhân sự ĐH Hà Tĩnh sắp mất việc: Cả lãnh đạo và nhân viên đều khóc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tại buổi thông báo kế hoạch sắp chấm dứt hợp đồng lao động với khoảng 50 nhân sự tại Trường Đại học Hà Tĩnh, cả lãnh đạo nhà trường lẫn người lao động đều khóc.

Lãnh đạo và nhân viên cùng khóc

Cuối năm, nhiều cơ quan, đơn vị thông báo thưởng Tết, chi lương tháng 13… cho cán bộ, nhân viên nên hầu hết vui tươi, phấn khởi nhưng tại Trường Đại học Hà Tĩnh, hàng chục người lo âu, buồn phiền, rơi nước mắt vì thông báo của Ban Giám hiệu về việc sắp chấm dứt hợp đồng lao động với khoảng 50 nhân sự.

Một giáo viên buồn bã chia sẻ rằng, hôm nhà trường tổ chức họp thông báo, để gọi là làm “công tác tư tưởng” trước với số nhân viên sắp phải nghỉ việc, nhiều người đã khóc nức nở. Bởi, trong số đó nhiều người đã gắn bó, làm việc tại trường hơn chục năm nay; xót xa hơn, một số rơi vào trường hợp cả cặp vợ chồng cùng sắp mất việc tại trường.

“Mất việc, không có thu nhập sẽ làm xáo trộn, thậm chí lung lay cuộc sống, hạnh phúc của nhiều gia đình chứ không đơn giản đâu” - giáo viên này thở dài, chia sẻ.

Ngày 14.1, ông Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh khẳng định, đúng là có việc nhà trường sắp chấm dứt hợp đồng lao động với khoảng 50 nhân sự, trong đó phần lớn là bộ phận nhân viên hành chính, một số ít làm chuyên môn giảng dạy.

Lượng sinh viên theo học tại Đại học Hà Tĩnh cũng khá thấp. Ảnh: Trần Tuấn.
Lượng sinh viên theo học tại Đại học Hà Tĩnh cũng khá thấp. Ảnh: Trần Tuấn.

“Phải chấm dứt hợp đồng với nhiều người như vậy, tôi cũng trăn trở và buồn lắm. Hôm thông báo sự việc, cả Ban Giám hiệu lẫn nhân viên đều khóc” - ông Sơn chia sẻ và cho hay, lẽ ra đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng rồi, nhưng hiện đang để những người đó ăn Tết xong đã, sau Tết sẽ phải làm.

"Buộc phải làm"

Dẫn ra nhiều văn bản của Chính phủ, của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh khẳng định, việc chấm dứt hợp đồng với khoảng 50 nhân viên của trường sắp tới là việc buộc phải làm, mà lẽ ra đã làm từ mấy năm trước. Bởi hiện nay tại Hà Tĩnh, gần như chỉ còn Trường Đại học Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập chậm xử lý tồn tại về nhân sự hợp đồng trái quy định này nhất, các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn đã làm xong rồi.

Theo ông Sơn, trong số khoảng 50 hợp đồng lao động sắp phải chấm dứt, phần lớn được ký từ năm 2015 trở về trước, tức là thời của ông Nguyễn Văn Đính làm hiệu trưởng. Từ năm 2016, khi ông Nguyễn Đình Thọ làm hiệu trưởng thay ông Đính về hưu cũng có ký một số hợp đồng. Ông Sơn khẳng định bản thân mình nhận nhiệm vụ quyền hiệu trưởng từ năm 2018, rồi hiệu trưởng từ năm 2020 đến nay không ký một hợp đồng nhân sự nào.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, từ ngày 22.4.2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản  chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 07 ngày 19.3.2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng.

Trong đó nêu rõ “Đối với đơn vị sự nghiệp chỉ hợp đồng có thời hạn đối với những vị trí thực sự cần thiết, có chỉ tiêu nhưng chưa tuyển dụng, việc hợp đồng phải được thực hiện công khai, dân chủ và thể hiện bằng quy chế; Chấm dứt hợp đồng với những vị trí đã tuyển dụng đủ chỉ tiêu biên chế. Xử lý dứt điểm việc để viên chức trong danh sách quỹ tiền lương nhưng không làm việc”.

Văn bản năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính  phủ. Ảnh: Trần Tuấn.
Văn bản năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Trần Tuấn.

Ngày 21.3.2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng có Chỉ thị 07 về việc chấn chỉnh hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, phải “Chấm dứt các hợp đồng làm việc không qua tuyển dụng trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và hợp đồng trái quy định trong đơn vị sự nghiệp công lập”.

Ông Sơn cho biết thêm, năm 2022, Trường Đại học Hà Tĩnh được tỉnh cho 262 chỉ tiêu biên chế. Cũng trong năm này, tỉnh giao phải chuyển 93 biên chế hưởng lương từ ngân sách sang biên chế tự chủ.

Về hoạt động tuyển sinh của trường, năm học 2021 - 2022 tuyển được gần 1.000 sinh viên, trong khi giai đoạn 2016 - 2021 bình quân mỗi năm chỉ tuyển được 400 - 500 sinh viên. Tổng số học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT đang theo học tại Trường Đại học Hà Tĩnh hiện khoảng 1.000 em và có tăng nhẹ hàng năm.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khi nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước?

hoàng quỳnh |

Tôi có ký hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm với công ty. Trường hợp nào tôi được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước? Bạn đọc có email ThanhthaoXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Chấm dứt hợp đồng lao động đối với thầy giáo đá, tát học sinh ở Bắc Giang

Vân Trường |

Thầy giáo đá, tát học sinh trước lớp trong video lan truyền trên mạng xã hội đã bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì bị giữ tiền lương?

Nam Dương |

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước nếu không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn.

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Khi nào được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước?

hoàng quỳnh |

Tôi có ký hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm với công ty. Trường hợp nào tôi được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước? Bạn đọc có email ThanhthaoXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Chấm dứt hợp đồng lao động đối với thầy giáo đá, tát học sinh ở Bắc Giang

Vân Trường |

Thầy giáo đá, tát học sinh trước lớp trong video lan truyền trên mạng xã hội đã bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì bị giữ tiền lương?

Nam Dương |

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước nếu không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn.