50 cán bộ y tế tại Quảng Bình tiếp tục vào TPHCM chống dịch

LÊ PHI LONG |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, xuất phát từ trái tim, 50 cán bộ y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã tình nguyện vào TPHCM chống dịch.

Chiều 11.8, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, đã diễn ra lễ tiễn 50 cán bộ y tế lên đường vào TP.HCM chống dịch COVID-19.

Theo đó, nhằm hỗ trợ TPHCM trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, 50 cán bộ y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, gồm 20 bác sĩ, 30 điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ sinh đã viết đơn tình nguyện lên đường vào TPHCM cùng chung tay chống dịch COVID-19.

Đây là những cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn tốt, trước khi vào TPHCM chống dịch, tất cả đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác. Ảnh: Lê Phi Long

Trước đó, 17 cán bộ y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cũng đã cùng các cán bộ y tế tỉnh Quảng Bình tình nguyện vào TPHCM chống dịch tại Bệnh viện dã chiến 1.000 giường tại TP.Thủ Đức.

Đợt này, Bộ Y tế phân công 50 cán bộ y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới sẽ nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 có quy mô 500 giường tại quận Tân Phú (TP.HCM).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã biểu dương tinh thần tình nguyện, ý thức trách nhiệm và ghi nhận tấm lòng vì người bệnh, vì đồng bào của các cán bộ y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã tặng hoa và trao quà, động viên các cán bộ y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ, đây là mệnh lệnh từ trái tim của các chiến sĩ áo trắng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Tập đoàn Vĩnh Hưng trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho đoàn cán bộ y tế. Ảnh: Lê Phi Long
Tập đoàn Vĩnh Hưng trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho đoàn cán bộ y tế. Ảnh: Lê Phi Long

Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng đã gửi các phần quà ủng hộ đoàn công tác trước khi lên đường vào TPHCM chống dịch, trong đó Tập đoàn Vĩnh Hưng ủng hộ 100 triệu đồng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Thiếu nhân lực y tế hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Các tỉnh phía Nam đều yêu cầu Bộ Y tế hỗ trợ nhân lực chống dịch COVID-19. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương cần chủ động huy động nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế trên địa bàn.

Người Quảng Bình tiếp tục gửi cá tươi giúp người dân TP.HCM chống dịch

LÊ PHI LONG |

Với tinh thần chia sẻ sâu sắc những khó khăn của TP.Hồ Chí Minh trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh, Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình đã phát động chương trình “Người Quảng Bình góp cá, gửi cả ân tình sẻ chia với TP.Hồ Chí Minh”. Từ đó, hàng chục tấn cá đã đến với người dân với trọn vẹn tình yêu thương.

Quảng Bình hỗ trợ tiền cho người lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

UBND tỉnh Quảng Bình sẽ hỗ trợ tiền mặt 1,5 triệu đồng/người đối với tất cả lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

Dùng xe ô tô trung chuyển người dân đi xe máy về quê đi qua Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Trong ngày 3.8, tại Quảng Bình đã ghi nhận có gần 600 người dân trở về quê bằng xe máy từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đi qua địa bàn.

Quảng Bình tiễn đoàn cán bộ y tế vào TP.HCM chống dịch

LÊ PHI LONG |

Sáng 27.7, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức gặp mặt và tiễn đoàn cán bộ của Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới lên đường vào TP.HCM tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Thiếu nhân lực y tế hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Các tỉnh phía Nam đều yêu cầu Bộ Y tế hỗ trợ nhân lực chống dịch COVID-19. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương cần chủ động huy động nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế trên địa bàn.

Người Quảng Bình tiếp tục gửi cá tươi giúp người dân TP.HCM chống dịch

LÊ PHI LONG |

Với tinh thần chia sẻ sâu sắc những khó khăn của TP.Hồ Chí Minh trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh, Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình đã phát động chương trình “Người Quảng Bình góp cá, gửi cả ân tình sẻ chia với TP.Hồ Chí Minh”. Từ đó, hàng chục tấn cá đã đến với người dân với trọn vẹn tình yêu thương.

Quảng Bình hỗ trợ tiền cho người lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

UBND tỉnh Quảng Bình sẽ hỗ trợ tiền mặt 1,5 triệu đồng/người đối với tất cả lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

Dùng xe ô tô trung chuyển người dân đi xe máy về quê đi qua Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Trong ngày 3.8, tại Quảng Bình đã ghi nhận có gần 600 người dân trở về quê bằng xe máy từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đi qua địa bàn.

Quảng Bình tiễn đoàn cán bộ y tế vào TP.HCM chống dịch

LÊ PHI LONG |

Sáng 27.7, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức gặp mặt và tiễn đoàn cán bộ của Sở Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới lên đường vào TP.HCM tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.