5 tuyến phố đi bộ sắp mở ở trung tâm TPHCM có gì đặc sắc?

MINH QUÂN |

5 tuyến phố đi bộ được đề xuất mở ở trung tâm TPHCM trên đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Hàm Nghi, Thái Văn Lung và Thi Sách là nơi có nhiều công sở, công trình lịch sử - văn hoá, khu thương mại - mua sắm.

Kéo dài từ quảng trường Công xã Paris đến đường Tôn Đức Thắng bên bờ sông Sài Gòn, đường Đồng Khởi chỉ dài 630 m, nhưng là nơi tọa lạc của hàng chục công trình mang tính biểu tượng của thành phố. Các công trình tiêu biểu nằm trên trục đường này như Nhà hát Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Công trường Lam Sơn (trước đây là Quảng trường Francis Garnier)...
Kéo dài từ quảng trường Công xã Paris đến đường Tôn Đức Thắng bên bờ sông Sài Gòn, đường Đồng Khởi chỉ dài 630 m, nhưng là nơi tọa lạc của hàng chục công trình mang tính biểu tượng của TPHCM như: Nhà hát Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Bưu Điện Thành phố, tòa nhà Metropolitan...
Không gian phố đi bộ có nhà thờ Đức Bà xây dựng từ năm 1877. Do nằm ở trung tâm quận 1, lại là nhà thờ Chánh tòa của Tổng giáo phận TPHCM nên đây là địa điểm người dân thường tập trung vào các dịp lễ, Tết, nhất là Lễ Giáng sinh. Ngày thường, quanh Nhà thờ Đức Bà là địa điểm quen thuộc của nhiều bạn trẻ và cũng là nơi nhiều cô dâu, chú rể đến chụp ảnh cưới. Không chỉ với người dân thành phố, Nhà thờ Đức Bà còn là điểm tham quan của rất nhiều khách du lịch quốc tế.
Nhà thờ Đức Bà xây dựng từ năm 1877. Do nằm ở trung tâm quận 1, lại là nhà thờ Chánh tòa của Tổng giáo phận TPHCM nên đây là địa điểm người dân thường tập trung vào các dịp lễ, Tết, nhất là Lễ Giáng sinh. Không chỉ với người dân thành phố, Nhà thờ Đức Bà còn là điểm tham quan của rất nhiều khách du lịch quốc tế. Ảnh: Minh Quân
Ngay sát bên nhà thờ đức bà là Bưu điện TP HCM do người Pháp xây dựng trong khoảng 1886-1891. Công trình mang phong cách châu Âu kết hợp với nét Á Đông theo bản vẽ của kiến trúc sư Villedieu cùng với người trợ tá Foulhoux. Bưu điện đã trải qua nhiều lần thay đổi màu sơn, hiện mang màu vàng nhạt và là điểm tham quan nổi tiếng với du khách nước ngoài.
Ngay sát bên nhà thờ Đức bà là Bưu điện TPHCM do người Pháp xây dựng trong khoảng 1886-1891. Công trình mang phong cách châu Âu kết hợp với nét Á Đông. Bưu điện đã trải qua nhiều lần thay đổi màu sơn, hiện mang màu vàng nhạt và là điểm tham quan nổi tiếng với du khách nước ngoài khi đến TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Đường Đồng Khởi cũng được bao quanh bởi các trung tâm tài chính, trung tâm thương mại cao cấp, hiện đại như tháp đôi TTTM Vincom, tòa nhà Metropolitan, Union Square... Trong ảnh là tòa nhà Metropolitan Công trình có giá trị nghệ thuật kiến trúc, phù hợp với xu hướng kiến trúc tiến bộ và hiện đại, thể hiện tính duy lý nghiêm ngặt của kỹ thuật và tìm thấy được một sự thỏa hiệp khéo léo, trong sự hòa hợp với những biểu tượng văn hóa của những giai đoạn lịch sử khác nhau của TP. Tòa nhà đã được Hội KTS Việt Nam bình chọn là 1 trong 20 công trình tiêu biểu cho TP.HCM về kiến trúc và chất lượng trong thời kỳ đổi mới.
Đường Đồng Khởi cũng được bao quanh bởi các trung tâm tài chính, trung tâm thương mại cao cấp, hiện đại như tháp đôi Trung tâm thương mại Vincom, tòa nhà Metropolitan, Union Square... Trong ảnh là tòa nhà Metropolitan đã được Hội Kiến trúc sư Việt Nam bình chọn là 1 trong 20 công trình tiêu biểu cho TP.HCM về kiến trúc và chất lượng trong thời kỳ đổi mới. Ảnh: Minh Quân
Vỉa hè khu phố Đồng Khởi khá sạch sẽ và thoáng đãng, người dân và du khách có thể thoải mái đi lại.
Khu vực này cũng tập trung nhiều nhóm khách du lịch, văn phòng và giới trẻ với số lượng lớn. Vỉa hè đường Đồng Khởi khá sạch sẽ và thoáng đãng, người dân và du khách có thể thoải mái đi lại. Ảnh: Minh Quân
Khi đường Đồng Khởi thành phố đi bộ, khu biểu diễn nghệ thuật gồm công trường Lam Sơn và Nhà hát Thành phố với quảng trường trước nhà hát bao quanh bởi các khách sạn 4-5 sao.  Ảnh: Minh Quân
Một công trình văn hóa - lịch sử khác nằm trên đường Đồng Khởi là Nhà hát lớn Thành phố. Được xây dựng năm 1898, Nhà hát lớn Thành phố là nhà hát trung tâm, đa năng chuyên tổ chức biểu diễn sân khấu nghệ thuật, đồng thời cũng được sử dụng để tổ chức một số sự kiện lớn. Đây cũng là nhà hát thuộc loại lâu đời theo kiến trúc Tây Âu và là địa điểm thu hút khách tham quan của thành phố. Ảnh: Minh Quân
Khi đường Đồng Khởi thành phố đi bộ, Nhà hát Thành phố với quảng trường trước nhà hát sẽ là khu biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân và du khách. Ảnh: Minh Quân
Khi đường Đồng Khởi thành phố đi bộ, Nhà hát Thành phố với quảng trường trước nhà hát sẽ là khu biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân và du khách. Ảnh: Minh Quân
Khu chợ Bến Thành - một công trình biểu tượng lâu đời của TP HCM, là trung tâm thương mại, du lịch quan trọng của thành phố với nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ đa dạng và ẩm thực hấp dẫn.
Khu chợ Bến Thành - một công trình biểu tượng lâu đời của TPHCM, là trung tâm thương mại, du lịch quan trọng của thành phố với nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ đa dạng và ẩm thực hấp dẫn. Ảnh: Minh Quân
Ngoài đường Đồng Khởi, 4 tuyến đường được quy hoạch thành phố đi bộ tương lai đều có vỉa hè rộng, hàng cây xanh mát. Toàn bộ các tuyến phố đi bộ sẽ được phủ sóng wifi miễn phí; bố trí các bảng hướng dẫn, thông tin cho người dân và du khách, vỉa hè được cải tạo, bố trí thêm nơi đỗ xe...
Ngoài đường Đồng Khởi, 4 tuyến đường được quy hoạch thành phố đi bộ tương lai đều có vỉa hè rộng, hàng cây xanh mát. Toàn bộ các tuyến phố đi bộ sẽ được phủ sóng wifi miễn phí; bố trí các bảng hướng dẫn, thông tin cho người dân và du khách, vỉa hè được cải tạo, bố trí thêm nơi đỗ xe... Ảnh: Minh Quân
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm TPHCM sắp có thêm 5 tuyến phố đi bộ

MINH QUÂN |

5 tuyến đường trung tâm TPHCM là Đồng Khởi, Lê Lợi, Hàm Nghi, Thái Văn Lung và Thi Sách được chọn để quy hoạch thành phố đi bộ.

Bùi Viện lên đèn, âm nhạc nhộn nhịp trở lại

Hà Thanh |

Sau gần 2 tháng tạm dừng hoạt động, nhiều nhà hàng ở Bùi Viện (quận 1, TPHCM) đã chính thức đón khách. Người dân TPHCM và khách du lịch bắt đầu kéo về đây xả hơi.

TPHCM sắp nâng cấp phố đi bộ Nguyễn Huệ

MINH QUÂN |

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) sắp được triển khai các hạng mục chiếu sáng, thùng rác, ghế đá chặn xe vào khu vực quảng trường.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung tâm TPHCM sắp có thêm 5 tuyến phố đi bộ

MINH QUÂN |

5 tuyến đường trung tâm TPHCM là Đồng Khởi, Lê Lợi, Hàm Nghi, Thái Văn Lung và Thi Sách được chọn để quy hoạch thành phố đi bộ.

Bùi Viện lên đèn, âm nhạc nhộn nhịp trở lại

Hà Thanh |

Sau gần 2 tháng tạm dừng hoạt động, nhiều nhà hàng ở Bùi Viện (quận 1, TPHCM) đã chính thức đón khách. Người dân TPHCM và khách du lịch bắt đầu kéo về đây xả hơi.

TPHCM sắp nâng cấp phố đi bộ Nguyễn Huệ

MINH QUÂN |

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) sắp được triển khai các hạng mục chiếu sáng, thùng rác, ghế đá chặn xe vào khu vực quảng trường.