5 trường hợp F1 ở Yên Bái có kết quả âm tính lần 1

Văn Đức |

Tính đến 21 giờ ngày 28.1, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã truy vết được 9 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1553.

Theo đó, trong số 9 người, có 5 người tiếp xúc với bệnh nhân 1553 khi tham dự Hội nghị Điện máy miền Bắc tại khách sạn Mường Thanh Luxury (tỉnh Quảng Ninh), vào tối ngày 19.1 và đang được cách ly tập trung. 4 trường hợp là F2 tiếp xúc với 3 trường hợp F1 tại huyện Trấn Yên.

Tỉnh Yên Bái nhanh chóng có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Tỉnh Yên Bái nhanh chóng có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Ngay sau khi truy vết, tất cả 9 người đã được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đến tối 28.1, thông tin từ cơ quan y tế tỉnh cho biết, cả 9 trường hợp đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần một. Hiện nay các bệnh nhân không sốt, sức khỏe ổn định.

Để chủ động kiểm soát dịch bệnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế sẵn sàng các biện pháp truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, ca nghi ngờ, các trường hợp đến từ vùng dịch đúng phương pháp và có hướng dẫn cụ thể.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người. Cùng với đó tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có tiếp xúc gần với các F1 và F2 được nghỉ.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh đầu tiên Bệnh viện trẻ em Hải Phòng phong tỏa vì ca COVID-19

Mai Dung |

Tối 28.1, sau khi có thông tin về ca mắc COVID-19 đầu tiên, TP.Hải Phòng chỉ đạo phong tỏa Bệnh viện Trẻ em, khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ khu vực Bệnh viện; dừng ngay hoạt động của các hàng quán quanh khu vực cổng Bệnh viện.

Bắc Giang thông báo khẩn đối với những người liên quan ca COVID-19

Vân Trường |

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang vừa ra thông báo khẩn liên quan đến bệnh nhân 1552 và 1553.

Hà Nội đang có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao, ở mức báo động đỏ

Tô Thế - Phạm Đông |

Trước diễn biến dịch COVID-19 xảy ra ở các địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết hiện Hà Nội đang có nguy cơ cực kỳ cao, lên mức báo động đỏ về mức độ lây lan dịch bệnh.

Xác định lịch trình 5 trường hợp là F1 tại Yên Bái

Văn Đức |

Yên Bái có 5 trường hợp là F1 được xác định có tiếp xúc với bệnh nhân 1533 hiện đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Yên Bái: Tặng 1.000 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thanh Xuân – Vũ Quỳnh |

Chiều ngày 25.1, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái khóa XIX đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) nhằm tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hình ảnh đầu tiên Bệnh viện trẻ em Hải Phòng phong tỏa vì ca COVID-19

Mai Dung |

Tối 28.1, sau khi có thông tin về ca mắc COVID-19 đầu tiên, TP.Hải Phòng chỉ đạo phong tỏa Bệnh viện Trẻ em, khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ khu vực Bệnh viện; dừng ngay hoạt động của các hàng quán quanh khu vực cổng Bệnh viện.

Bắc Giang thông báo khẩn đối với những người liên quan ca COVID-19

Vân Trường |

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang vừa ra thông báo khẩn liên quan đến bệnh nhân 1552 và 1553.

Hà Nội đang có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao, ở mức báo động đỏ

Tô Thế - Phạm Đông |

Trước diễn biến dịch COVID-19 xảy ra ở các địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết hiện Hà Nội đang có nguy cơ cực kỳ cao, lên mức báo động đỏ về mức độ lây lan dịch bệnh.

Xác định lịch trình 5 trường hợp là F1 tại Yên Bái

Văn Đức |

Yên Bái có 5 trường hợp là F1 được xác định có tiếp xúc với bệnh nhân 1533 hiện đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Yên Bái: Tặng 1.000 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thanh Xuân – Vũ Quỳnh |

Chiều ngày 25.1, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái khóa XIX đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) nhằm tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.